Sáng mãi tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Thứ Sáu, 07/10/2011, 15:01
Chiều 6/10, tại cầu Cảng K20, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân, thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quân chủng Hải quân và Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” cho 148 đoàn viên thanh niên ưu tú của cả nước cùng 9 cựu chiến binh Đoàn tàu không số trên tàu HQ996.

Đến dự có các đồng chí: Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn hành trình; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại diện Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, đoàn đại biểu đại diện tuổi trẻ 63 tỉnh, thành phố tham gia hành trình; hàng trăm đoàn viên, thanh niên thành phố và hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, âm hưởng anh hùng của các ca khúc “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh”, “Mở đường Hồ Chí Minh trên biển”, “Khúc quân ca Trường Sa”, “Ra biển lớn” vang lên là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với những thành viên tham gia cuộc hành trình.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của con đường vận tải quân sự và công lao to lớn của những cựu chiến binh Đoàn tàu không số năm xưa. Các chiến sỹ của những con tàu không số đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn mong các thành viên cuộc hành trình phát huy truyền thống cách mạng, cùng tham gia, học hỏi, trải nghiệm các hoạt động theo lịch trình; từ đó thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn, tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh lễ xuất quân “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – học kỳ trên biển”.

Theo kế hoạch, trong vòng 17 ngày, đoàn sẽ khởi hành từ TP Hải Phòng đến Cà Mau. Trong hành trình, đoàn sẽ giao lưu và tham gia các hoạt động tại các địa điểm tàu không số từng ghi dấu ấn như: Bến Sông Gianh (Quảng Bình), Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Phú Yên), Lộc An (Bà Rịa Vũng Tàu), Thạnh Phong (Bến Tre), Vàm Lũng (Cà Mau) và giao lưu với Lữ Đoàn 125 Hải quân tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian hành trình, đoàn sẽ tham gia cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm về đoàn tàu không số vào ngày 23/10 tại Cà Mau. Hành trình sẽ diễn ra các hoạt động có ý nghĩa nhằm tái hiện hình ảnh hoạt động của đường Hồ Chí Minh trên biển. Đặc biệt, trên tàu HQ996, 148 đại biểu  trong đó có 40 CBCS Hải quân, 9 cựu chiến binh, 10 nhà báo và các đoàn viên thanh niên ưu tú cùng các văn nghệ sĩ sẽ tham gia các cuộc thi viết nhật ký, sáng tác văn, thơ, bài hát về con đường huyền thoại và Đoàn tàu không số; Đồng hành cùng ngư dân trẻ, Tập làm thủy thủ, các trò chơi tái hiện hình ảnh của chiến sỹ Đoàn tàu không số.

Tại các điểm dừng chân, đại biểu sẽ tham gia Ngày hội Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, dự đêm giao lưu cầu truyền hình Sáng mãi đường Hồ Chí Minh trên biển, ra quân vệ sinh môi trường biển, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thăm tặng quà, học bổng cho thiếu nhi là con em cựu chiến binh tàu không số.

Thượng tá Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội Truyền thống cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đọc bức thông điệp ôn lại truyền thống vẻ vang của con đường huyền thoại, khẳng định sự ghi nhớ công ơn của các thế hệ với những người đã hi sinh xương máu, tuổi trẻ để bảo vệ độc lập, tự do và thống nhất nước nhà. Những cựu chiến binh của đoàn tàu không số hy vọng thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển làm giàu từ biển, mạnh lên từ biển đảo trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Tổng đội TNXP 13 - 5 trao 60 triệu đồng xây dựng nhà đền ơn đáp nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Văn Thoa, cựu thủy thủ Đoàn tàu không số, ở xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Thành Đoàn Hải Phòng trao 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng tặng gia đình các cựu thủy thủ Đoàn tàu không số có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Lưu Đình Lừng (68 tuổi, trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng – “Đường Hồ Chí Minh trên biển là thể hiện tầm chiến lược quân sự, ý chí sáng tạo của quân đội ta. Con đường huyền thoại hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ 1961 -  1975, cán bộ, chiến sỹ trên tuyến vận tải biển đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm, táo bạo; vượt qua súng to, gió lớn; vượt qua sự phong toả ác liệt, vây ráp gắt gao của kẻ thù. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng hóa, thuốc chữa bệnh cùng hàng chục ngàn lượt người đã từ hậu phương lớn vào tiền tuyến lớn, trực tiếp góp phần cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Mỗi hành trình là một cuộc đấu trí cam go giữa đội đội ta và kẻ thù xâm lược để bảo vệ vũ khí, đạn được, cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Con đường đó đã đi vào những trang sử vàng truyền thống của dân tộc.”

Đại úy Trần Viết Phương (Phòng PC 49, Công an TP Hải Phòng) - “Tôi rất vinh dự, tự hào khi được đại diện cho CBCS Công an TP Hải Phòng tham gia “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển”. Đây là cơ hội để tôi tìm hiểu về hành trình của con đường huyền thoại với những chiến công đã đi vào lịch sử. Là chiến sỹ trong lực lượng CAND, tôi nguyện phấn đấu trong công việc, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nối tiếp truyền thống hòa hùng của cha anh.”

Đăng Hùng
.
.
.