Sâm Sun Ginseng chữa khỏi bệnh ung thư?

Thứ Ba, 25/04/2006, 09:00

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định nhân sâm Sun Ginseng có chứa hoạt chất ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, chống tái phát ung thư. Đó là khẳng định của PGS.TS. Nguyễn Bá Đức, Giám đốc kiêm Trưởng Bộ môn Hóa chất Bệnh viện Ung bướu Trung ương Hà Nội, Trưởng Bộ môn ung thư của Đại học Y Hà Nội.

Bình luận về những lời quảng cáo đường mật liên quan đến khả năng thần kỳ của sâm Sun Ginseng, PGS.TS. Nguyễn Bá Đức cho biết, các công trình nghiên cứu phải được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế đánh giá thì mới được phép quảng cáo như vậy. Nếu đã có công trình nghiên cứu ở nước ngoài thì khi vào Việt Nam cũng phải thẩm định lại. Không thể dựa vào thử nghiệm trên chuột để khẳng định mà phải thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người rồi mới kết luận. Người bệnh tin vào những lời quảng cáo đó sẽ lỡ mất cơ hội điều trị bệnh, trong khi bệnh có khả năng chữa trị được.

Sâm chữa khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối?

Đại lý phân phối độc quyền tại miền Bắc sản phẩm "Sun Ginseng chiết xuất từ nhân sâm" có trụ sở tại số 131 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi chúng tôi giới thiệu có người quen mắc bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Hương Lan lập tức đưa ra hàng loạt thông tin hấp dẫn. Mà theo những lời quảng cáo của chị Lan thì chúng tôi có cảm giác cả thế giới này chẳng cần phải duy trì nhiều bệnh viện chữa bệnh ung thư tốn tiền như hiện nay. Tất cả mọi hiệu nghiệm giúp người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần dồn lại trong những viên con nhộng màu đỏ sậm. Việc chữa một căn bệnh nan y bỗng chốc trở nên đơn giản như ta ăn cơm hàng ngày. Vậy, sự thật về những viên thuốc "kỳ diệu ấy" như thế nào?

Tờ quảng cáo, hướng dẫn sử dụng sản phẩm "Sun Gingseng chiết xuất từ nhân sâm".

Theo tờ quảng cáo, hướng dẫn sử dụng mà chị Lan cung cấp cho chúng tôi thì Sun Ginseng có rất nhiều công dụng: "Là một chế phẩm của nhân sâm được chiết xuất và tổng hợp từ một loại nhân sâm có tên Panax C.A Mayer-loại sâm tốt nhất thế giới. Công trình nghiên cứu của Giáo sư Park Man Ki cùng các nhà khoa học thuộc Khoa Dược Trường Đại học Quốc gia Seoul bào chế thành công theo phương pháp khoa học tiên tiến nhất. Công trình này đã được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản. Sun Ginseng chứa hoạt chất ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư; chống tái phát ung thư; bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng; tốt cho tim mạch...”.

Chị Lan còn quảng cáo rất nhiều về công năng của loại sâm chữa bệnh này và đưa ra tên của một số bệnh viện ở TP HCM, một giáo sư có uy tín trong việc chữa bệnh ung thư đang sử dụng loại thuốc này để điều trị. Chị khẳng định: Đây là sâm chữa bệnh chứ không phải là sâm bổ dưỡng, khi sử dụng không nên dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Loại sâm này đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2002 và mới được bán tại miền Bắc từ ngày 1/4/2006 nhưng đã có rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, khi chúng tôi xin số điện thoại và địa chỉ của một số người bệnh đã sử dụng thì chị Lan nói tránh rằng phải hỏi ý kiến khách hàng. Sau khi cố thuyết phục, chị Lan mới cho một số điện thoại duy nhất của chị Nguyễn Thị K. ở Hà Nội là "tình nguyện viên" tuy chưa sử dụng nhưng sẵn sàng tư vấn cho các bệnh nhân khác.

Nhận định của cơ quan chức năng: Chưa có cơ sở khoa học!

Chúng tôi phải giật mình khi chị Lan thông báo giá bán một hộp sâm lên tới 6.162.000 đồng. Chị Lan "dự báo" giá của nó sẽ tăng rất cao: "Theo dự báo của Hoa Kỳ, mức giá có thể tăng lên 10 triệu đồng một hộp". Khi chúng tôi mang những thông tin này đến Bệnh viện Ung bướu Trung ương (Hà Nội) thì nhận được phản ứng bất ngờ từ phía các bác sỹ về giá bán và hiệu quả sử dụng. Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Khoa hóa chất, Bệnh viện Ung bướu Trung ương khẳng định: "Sâm Sun Ginseng chưa được sử dụng ở Bệnh viện này. Để biết chắc chắn công dụng của thuốc thì phải có một công trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng do Bộ Y tế quy định. Theo tôi biết, hiện ở Việt Nam cũng chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định thuốc đông y, thuốc nam chữa được bệnh ung thư".

Nếu là thuốc chữa bệnh thì sâm Sun Ginseng phải được đăng ký tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu, chúng tôi lại được biết, sản phẩm nhân sâm Sun Ginseng được công bố đăng ký chất lượng tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) theo số 4010/2003/CBTC-YT. Điều đó cũng có nghĩa là nhân sâm Sun Ginseng được lưu hành tại Việt Nam như một loại thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc chữa bệnh. Chúng tôi cũng liên hệ với chị K theo số điện thoại mà chị Lan cung cấp thì được trả lời rằng chị không biết gì về công ty này, có lẽ một người thân cung cấp số điện thoại của chị cho chị Lan. Vậy, quảng cáo của đại lý này không hề có sức thuyết phục.

Rõ ràng, việc quảng cáo "bốc trời" của văn phòng 131 Phương Mai là sai quy định và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị bệnh của những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Nếu bệnh nhân tin theo những lời quảng cáo từ phía đại lý tại miền Bắc của Công ty Tân Thánh Hữu để uống nhân sâm Sun Ginseng trong một thời gian dài thì sẽ bị lỡ mất cơ hội điều trị bệnh bằng phương pháp chính thống. Bên cạnh đó, người bệnh còn phải mất một khoản tiền lớn (có thể lên tới hơn 36 triệu đồng) cho một đợt uống nhân sâm Sun Ginseng theo hướng dẫn. Việc quảng cáo về nhân sâm Sun Ginseng ở đại lý phân phối của Công ty TNHH Tân Thánh Hữu là một chiêu quảng cáo đánh lừa khách hàng nhằm thu lợi không chính đáng

Việt Hà - Hồng Hạnh
.
.
.