Nơi khai tử những linh hồn bé bỏng

Thứ Ba, 22/03/2005, 07:04
Lợi dụng sự cho phép hành nghề trong khuôn khổ của pháp luật, nhiều bệnh viện công lập và các phòng khám tư nhân đã thực hiện nạo phá thai một cách tràn lan, không có sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Tại các bệnh viện phụ sản ở Hà Nội, đặc biệt là tại khoa sản của các bệnh viện, các trung tâm y tế quận, huyện không ngày nào là không có bóng dáng các thiếu nữ đến nạo phá thai. Đơn cử tại Khoa sản - Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, theo bác sỹ Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng khoa: Trung bình mỗi ngày Trung tâm phải giải quyết ít nhất 10 ca nạo, phá thai, trong đó có 6 - 7 trường hợp ở độ tuổi từ 18 - 20.

Có lẽ vì các bác sỹ ở đây có tiếng "mát tay" nên số lượng người đến "trông cậy" ngày một tăng. Mặt khác, Trung tâm cách nội thành không xa, nên những người mang bầu “bất đắc dĩ" tìm đến để... "làm cho kín". Thực tế này cũng đang diễn ra ở hầu hết các trung tâm y tế các huyện ngoại thành Hà Nội. Chưa có con số thống kê chính thức về số lượng người đến yêu cầu nạo phá thai ở các bệnh viện, nhưng chắc chắn con số đó sẽ là không nhỏ nếu chúng ta từng được nghe trực tiếp sự than phiền của các bác sĩ sản khoa.

Họ đã phải thực hiện những ca nạo phá thai mà các "sản phụ nhí" này yêu cầu. Đây có lẽ là việc làm chẳng ai muốn. Nhưng đấy là yêu cầu của các "thượng đế", nên phải làm. Tại các bệnh viện này, chỉ với 80 đến 150 nghìn đồng là có thể thực hiện hút một cái thai từ 1 đến 1,5 tháng. Nhiều bệnh viện không dám thực hiện nạo phá những cái thai quá tháng vì sợ gặp phải "tai bay vạ gió" thì những sản phụ này lại tìm đến các phòng khám tư.

Theo một số thống kê,  trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 3.300 cơ sở khám bệnh tư nhân đang hoạt động, trong đó có đến 150 cơ sở khám phụ khoa. Thực tế cho thấy, không phải phòng khám nào cũng được phép nạo phá thai, nhưng có một điều dễ nhận thấy, phần lớn các phòng đều nhận giải quyết các trường hợp nạo phá thai.

Để tránh tai tiếng, một lần nữa đa số các bà mẹ trẻ lại mắc sai lầm, đó là đã chọn các cơ sở khám tư nhân làm điểm dừng chân cho những lần làm thủ thuật. Các phòng khám thì làm theo yêu cầu, miễn là có tiền. Một phòng khám sản khoa được gọi là "làm ăn phát đạt" khi thực hiện được nhiều ca nạo phá thai. Rất dễ nhận biết ở những phòng khám có thực hiện dịch vụ này, thậm chí có cả việc bác sỹ ghi trên danh thiếp của mình là "nhận nạo hút thai" tại nhà.

Trong vai vợ chồng một sản phụ, tôi và anh bạn đồng nghiệp đã vào tận phòng khám ở đường Giải Phóng để tìm hiểu về hoạt động của phòng khám này. Ngồi ở cửa ra vào là hai anh bảo vệ đeo băng đỏ trên cánh tay lực lưỡng trông đến là "oai". Sau "màn chào hỏi", người đàn bà trạc 50 tuổi mời chào một cách nồng nhiệt. Chúng tôi chưa hỏi, bà ta đã “quảng cáo”: "Ở đây thực hiện được nhiều "vụ" khó lắm. Chị có bầu được mấy tháng rồi? Nếu ít tháng thì sẽ ít tiền, số tiền chi phí sẽ tăng lên theo số tháng đấy".

Tôi tò mò hỏi: "Chị có thể giải thích rõ hơn?". Bà ta liền lôi ra trong túi áo một bảng kê giá tiền phải chi phí cho một ca nạo hút. Cụ thể: Thai từ 1 tháng đến 2 tháng tuổi giá 200.000đ; 2 tháng đến 4 tháng tuổi giá 450.000 - 600.000đ. Xem đến đây tôi lạnh cả người. Họ vẫn có thể nhận phá những cái thai đến 4 tháng tuổi... Không hiểu phòng khám này giỏi mức nào mà dám thực hiện những trường hợp như vậy?

Tại sao họ có thể thực hiện được những ca nạo phá thai ấy một cách dễ dàng? Đây quả là một vấn đề bức xúc, làm cho những người có lương tri phải quan tâm. Liệu những cơ sở này có đủ tiêu chuẩn và chất lượng y tế để thực hiện chuyên môn không? Không những thế, khi họ còn nhận nạo phá những cái thai quá lớn thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động làm liều của các cơ sở y tế này, có chăng chính các "sản phụ" là người gánh lấy hậu quả (nếu không may tai biến xảy ra).

Những cơ sở này đã bỏ qua những tiêu chuẩn cần và đủ cho một phòng khám, lờ đi những quy định của Nhà nước là: Tất cả những thai nhi từ 8 tuần tuổi trở lên đều phải đưa lên các bệnh viện Trung ương, cấm nạo phá tại các bệnh viện tư nhân để bảo đảm an toàn tính mạng cho người mẹ.

Các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Y tế cần xem tình trạng nạo phá thai, đặc biệt nạo phá thai ở tuổi vị thành niên như là một "khối u" cần phải được "phẫu thuật" kịp thời, không để nó "di căn" rộng khắp trong toàn xã hội

Vân Anh - Lê Ngọc Sơn
.
.
.