Những "trái bom nổ chậm" ở Cần Thơ
Vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an Tp. Cần Thơ tiến hành kiểm tra đồng loạt một số cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn. Tại cửa hàng gas 99A Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, cơ quan chức năng đã phát hiện nơi đây tàng trữ số lượng gas vượt quá số lượng 70 bình theo quy định.
Bà Nguyễn Thu Hà, người quản lý cửa hàng giải thích: "Do chúng tôi mới nhập hàng nên số lượng nhiều hơn 70 bình. Sắp tới, chúng tôi giao bớt hàng cho khách thì đâu còn vượt số quy định!". Dù là vô tình hay cố ý thì việc nhiều cửa hàng luôn chứa số lượng gas vượt quá mức qui định vẫn là mối hiểm họa to lớn đối với tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân xung quanh. Lực lượng kiểm tra còn phát hiện nhiều chủ cửa hàng mua bán gas thường xuyên tổ chức thắp nhang cúng bái.
Tại cơ sở kinh doanh gas thuộc Công ty Huy Hoàng (5A Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều) chỉ trong buổi chiều 9/7, có ít nhất 5 chuyến xe tải ra vào cơ sở này, vận chuyển gần 100 bình gas loại 12kg. Đó là chưa kể số bình gas trưng bày ở cửa hàng này có trên 20 bình và rất nhiều bình gas được các xe ba gác máy ra vào chở đi bỏ mối ở các nơi khác.
Trong khi quy định bắt buộc theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN-6223-1996) thì trong mọi trường hợp, tổng lượng khí đốt tồn trữ tại cửa hàng không được vượt quá 1.000 kg. Với bình quân hơn 120 bình (theo ghi nhận của chúng tôi từ 11h đến 18h các ngày 9 và 10/7) thì cơ sở kinh doanh gas 5A Hoàng Văn Thụ đã tồn trữ tại cơ sở hơn 1,4 tấn gas, vượt quá quy định hơn 400kg.
Ông Nguyễn Văn Giảng, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, cho biết: "Trước đây, UBND phường đã 3 lần mời chủ cơ sở 5A Hoàng Văn Thụ lên để xử lý về việc chứa số lượng gas quá quy định, gây ồn ào, mất trật tự khu dân cư; sang chiết gas tại chỗ không an toàn. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ cho khu dân cư".
Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Chi nhánh Gas Petrolimex Cần Thơ cảnh báo: "Việc sang nạp gas từ bình lớn sang bình nhỏ thực tế xảy ra ở nhiều cơ sở kinh doanh gas, hộ gia đình. Việc làm này rất nguy hiểm vì phần vỏ cấu tạo bình gas nhỏ rất mỏng, sử dụng nhiều lần bị rỉ, sét, bên cạnh đó, gas ở bình lớn không phù hợp với bình nhỏ nên rất dễ gây nổ bình. Thời gian qua, đã có nhiều cơ sở kinh doanh gas vẫn lấy bình gas 12kg, quay ngược đầu xuống để sang nạp cho các loại bình gas du lịch (bình gas nhỏ).
Sang nạp gas kiểu này thường có hiện tượng rò rỉ gas, khi gặp nguồn nhiệt đủ điều kiện sẽ dẫn đến phát cháy rất nhanh, có thể nổ bình". Đơn cử như ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC kiểm tra, phát hiện 2 hộ Trần Hoàng Nguyên và Huỳnh Thanh Hải, cùng ngụ đường 30-4, quận Ninh Kiều đang sang nạp gas từ bình 12,5kg sang bình gas mini.
Ngày 20/4, kiểm tra phát hiện hộ bà Lê Thị Hồng và bà Lâm Mỹ Hạnh, cùng ở đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều kinh doanh gas không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, dưới hình thức nhận đổi bình gas mini cho khách. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Niêm, Đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC, Công an Tp. Cần Thơ: "Trên địa bàn Tp. Cần Thơ chỉ có 4 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có giấy phép sang chiết gas. Nhưng trên thực tế, nhiều đại lý vẫn lén lút sang nạp gas trái phép".
Cơ quan chức năng phải tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh gas, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp sử dụng gas an toàn... góp phần ngăn chặn các vụ tai nạn thương tâm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
