Nhiều vụ hiếp dâm vì ám ảnh phim sex ở Bình Phước

Thứ Ba, 25/10/2005, 09:16
Trong khi đang mót hạt điều ở thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Lê Văn Bộ thấy chị Nguyễn Thị M. (22 tuổi), cư ngụ tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn cũng đi mót hạt điều ở gần đó. Xung quanh vắng vẻ, nhớ lại cuộn phim sex tối qua vừa xem, thú tính trỗi dậy trong người, Bộ đã dùng sức mạnh để thực hiện hành vi đồi bại đối với chị M.

Ở Bình Phước, nếu cần có một băng đĩa "chưởng mền" (ký hiệu để gọi các loại băng đĩa mang nội dung độc hại, đồi trụy), chỉ cần ra một cơ sở kinh doanh băng đĩa gần nhất, yêu cầu của người mua sẽ được đáp ứng ngay. Thậm chí, để phục vụ yêu cầu của khách, có cơ sở kinh doanh băng đĩa còn có sẵn một cuốn tập, in hoặc viết tay danh mục các loại phim sex.

Điều đáng quan tâm là nhiều băng đĩa mang nội dung đồi trụy, khiêu dâm đang được phát tán rộng rãi ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước. Từ những nội dung thiếu lành mạnh của phim sex, do không làm chủ được mình, nhiều gia đình phải tan nhà nát cửa, nhiều người đã rơi vào vòng lao lý, trở thành kẻ tội phạm.

Hoàng Trọng Nam (19 tuổi), cư ngụ tại thôn 7, xã Long Bình, huyện Phước Long, do bị đầu độc bởi phim sex, không làm chủ được mình, Nam sang nhà Nguyễn Thị Hồng N. (9 tuổi) chơi. Thấy chỉ có N. ở nhà, Nam đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.

Khoảng 14h ngày 6/9, trong khi đang mót hạt điều ở thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Lê Văn Bộ thấy chị Nguyễn Thị M. (22 tuổi), cư ngụ tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn cũng đi mót hạt điều ở gần đó. Xung quanh vắng vẻ, nhớ lại cuộn phim sex tối qua vừa xem, thú tính trỗi dậy trong người, Bộ đã dùng sức mạnh để thực hiện hành vi đồi bại đối với chị M. Sau đó, Bộ lãnh án 12 năm tù.

Theo báo cáo của TAND tỉnh Bình Phước, năm 2004, Toà án đã đưa ra xét xử 284 vụ án hình sự, trong đó có 54 vụ hiếp dâm. 9 tháng đầu năm 2005, Toà án đã đưa ra xét xử 219 vụ án hình sự, trong đó có 50 vụ hiếp dâm. Theo lời khai của các bị cáo, nọc độc đồi bại từ phim sex là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ án hiếp dâm này.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Bình Phước kết hợp cùng cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh băng đĩa của các cơ sở trên địa bàn, thu giữ hàng chục ngàn băng đĩa lậu ngoài luồng, lập biên bản xử lý 16 cơ sở có hành vi kinh doanh băng đĩa lậu, thu giấy phép kinh doanh 5 cơ sở...

Kinh nghiệm cho thấy, khi nào lực lượng chức năng làm mạnh thì việc mua bán, tổ chức chiếu băng đĩa có nội dung đồi trụy tạm thời lắng xuống và ngược lại. Vì vậy, cuộc chiến chống văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy ở Bình Phước là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì của các cơ quan chức năng

Anh Ngọc
.
.
.