Lợi dụng danh nghĩa thương binh làm càn

Thứ Năm, 15/06/2006, 13:39
Tự trang bị thẻ thương binh... rởm chỉ là bước đầu của một ý đồ làm ăn... lớn. Sau đó, Hùng tìm mua được chiếc môtô ba bánh tự chế với giá 9,5 triệu đồng, dán đề can huy hiệu TB và sơn dòng chữ “Công ty TB 19/8” để đi chở hàng và khiếu kiện thuê.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tây xuất hiện một số người lợi dụng danh nghĩa thương binh (TB) sử dụng xe môtô ba bánh mang biển hiệu TB tham gia vận chuyển hàng hóa, thậm chí chở hành khách. Các loại phương tiện này không đăng ký, không đăng kiểm và người điều khiển cũng không có giấy phép lái xe (GPLX), gây mất ANTT.

Thượng tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tây dẫn chúng tôi vào bãi tạm giữ 32 chiếc xe môtô ba bánh mang biển hiệu TB mà đơn vị các anh vừa kiểm tra, thu giữ trên địa bàn thị xã Hà Đông từ trung tuần tháng 5/2006 đến nay.

Có thể nói, số xe này đều là xe tự chế, mang đủ các loại “quốc tịch”. Thậm chí, chúng tôi còn thấy một đầu xe Babeta, loại xe gắn máy, có bàn đạp như xe đạp từ thời còn nước CHXHCN Tiệp Khắc cũng góp mặt ở đây.

Xe giả hiệu

Xe tự chế thì làm gì có đăng ký phương tiện và cũng không qua đăng kiểm. Theo đánh giá của Phòng CSGT, về mặt kỹ thuật, có thể khẳng định xe loại này không đủ tiêu chuẩn lưu hành giao thông đường bộ. Vậy mà người ta vẫn sử dụng chúng vận chuyển rau quả, gạch ngói, sắt thép..., thậm chí còn được dùng để chở khách.

Sở dĩ xe loại này dám công khai tham gia giao thông, bởi lẽ tất cả đều được sơn hoặc dán đề can TB ở đầu, thành xe. Không những thế một số xe còn sơn tên một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TB như Công ty TB và người tàn tật Hà Tây, HTX TB Đồng Mai, Công ty cổ phần TB Hải An, Công ty TB 19/8, HTX TB 27/7... Dường như người ta cố tình sử dụng biển hiệu TB như một thứ giấy phép lưu hành giao thông. Bên thành một số xe còn được sơn những hàng chữ có tính chất quảng cáo như “nhận chở hàng thuê” hoặc “môtô taxi chở khách”...

Theo quy định, người sử dụng phương tiện loại này phải có GPLX nhưng toàn bộ 32 người điều khiển số xe trên đều không có. Kiểm tra trong số này cũng chỉ có 15 người thực chất là TBB. 17 người còn lại không phải là TB. Vậy mà họ ngang nhiên điều khiển xe môtô mang biển hiệu TB tham gia giao thông.

Những chiếc xe mang biển hiệu thương binh bị tạm giữ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ninh cho biết, các trường hợp này không chỉ phạm lỗi điều khiển xe không có GPLX, xe tự chế tạo, không đăng ký, đăng kiểm mà còn vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng lợi dụng TBB, người tàn tật vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu” và Công văn số 585 CV/UB-VX, ngày 2/3/2005 của UBND tỉnh Hà Tây, trong đó quy định “Không gắn mẫu huy hiệu TB trên các phương tiện vận chuyển, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các loại hình khác”.

Sau khi phân loại, ngày 29/5, Phòng CSGT tổ chức thông báo lỗi vi phạm cho từng trường hợp, yêu cầu các chủ xe ký cam kết không vi phạm, tạm thời dừng lưu hành phương tiện, bóc bỏ biển hiệu TB sơn, dán trên xe... Có 12 trường hợp là TBB có giấy chứng nhận TBB và xác nhận của chính quyền địa phương đã được Phòng CSGT thông báo, nhắc nhở và trao trả phương tiện. Số anh em này nhanh chóng nhận thức rõ sai phạm, hoan nghênh lực lượng CSGT và hứa sửa chữa, không sai phạm. Các trường hợp còn lại tiếp tục được phân loại và Thượng tá Ninh sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Tuy nhiên, theo dư luận, xe giả hiệu TB loại này trên địa bàn Hà Tây còn khá nhiều.

Người giả danh

Hoàng Văn Hùng (49 tuổi), trú ở Xuân Dương (Thanh Oai) vốn bị liệt hai chân từ nhỏ nên bà con ở quê thường gọi anh ta là Hùng “què”. Vốn liệt hai chân, không đi bộ đội ngày nào, vậy mà gần đây, bà con Xuân Dương thấy Hùng “què” ngồi chễm chệ trên một chiếc xe môtô ba bánh mang biển hiệu TB, phóng trên đường phố Hà Đông. Nghe nói, Hùng còn có cả thẻ TB nữa? Những thắc mắc ấy của bà con rồi cũng được giải đáp.

Bữa ấy, sau khi chở hàng thuê cho chủ hàng từ khu vực Mai Lĩnh (Chương Mỹ) trở về đến Ba La thì Hùng bị các chiến sĩ CSGT dừng xe, kiểm tra. Chiếc xe môtô ba bánh gắn biển hiệu TB mà Hùng đang sử dụng không có đăng ký và bản thân anh ta cũng không có GPLX. Hùng được đưa về trụ sở Công an. Khi bị kiểm tra giấy tờ tùy thân, Hùng có tới 2 tấm thẻ, một là Giấy chứng nhận TB mang số AQ 2495. Còn tấm kia là Giấy chứng nhận bệnh binh (BB). Chỉ nhìn bằng mắt thường đã có thể nhận biết, đây là những tấm thẻ... rởm. Tuy nhiên, 2 tấm giấy này vẫn được đưa đi giám định và kết quả là, giấy chứng nhận... rởm.

Hùng khai, nhiều lần ra ngoài đường, thấy người ta sử dụng xe môtô ba bánh mang biển hiệu TB đi vận chuyển hàng hóa, kiếm ăn khá dễ, bản thân lại bị liệt hai chân nên nảy sinh ý định làm thẻ TBB giả. Biết anh Hoàng Văn Phan, cùng quê từng đi bộ đội có tấm Giấy chứng nhận BB, Hùng hỏi mượn rồi nói dối anh Phan là đánh mất thẻ. Sau đó, Hùng bóc ảnh anh Phan trong thẻ ra, dán ảnh mình vào, dùng lưỡi dao lam tẩy xóa, tự viết họ, tên mình lên giấy. Vậy là trong tay Hùng đã có tấm giấy chứng nhận là BB.

Tuy nhiên, Hùng vẫn chưa yên tâm, anh ta ra ngoài thị xã Hà Đông tìm mua được một tấm Giấy chứng nhận TB... rởm, với cái giá cực rẻ, chỉ có 100 ngàn đồng. Sau đó, Hùng tự viết họ, tên mình lên giấy và tự “phong” cho mình là TB loại 2 với mức thương tật 61%. Như vậy, trong tay Hùng không chỉ có Giấy chứng nhận BB mà còn có cả Giấy chứng nhận TB. Với 2 tấm giấy do Hùng tự viết, chữ nguệch ngoạc như vậy mà anh ta cũng được một công ty thương binh ở thị xã Hà Đông chấp nhận kết nạp và cấp thẻ hội viên.

Tự trang bị thẻ TB... rởm chỉ là bước đầu của một ý đồ làm ăn... lớn. Sau đó, Hùng tìm mua được chiếc môtô ba bánh tự chế với giá 9,5 triệu đồng, dán đề can huy hiệu TB và sơn dòng chữ “Công ty TB 19/8”. Có xe, có thẻ nhưng Hùng quá hiểu, không thể luẩn quẩn “làm ăn” ở quê, dễ bị bà con phát giác nên anh ta mò lên khu vực Phú Lãm (thị xã Hà Đông), thuê nhà trọ, rồi liên hệ kiếm mối hàng, chở thuê. Không ít lần Hùng vi phạm các quy định về ATGT chở hàng quá khổ, quá tải, phóng nhanh, thậm chí điều khiển môtô không có GPLX... bị CSGT dừng xe nhưng với cái mác TB... rởm, anh ta đều thoát được.

Không chỉ chở hàng, khi có nhu cầu đi khiếu kiện thuê, anh ta cũng hăng hái điều khiển chiếc xe mang biển hiệu TB tham gia. Với những hành vi sai phạm ấy, Hoàng Văn Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội làm giả giấy tờ, giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước

Phương Thảo
.
.
.