Lật tẩy những dân chơi “không khói”
Trong các số Báo CAND đăng tải cách đây không lâu, PV Báo CAND đã thâm nhập thực tế, điểm mặt những cuộc chơi thác loạn của một bộ phận dân chơi là giới trẻ với sự "góp mặt" của các loại ma túy mới như: ma túy "nước biển" - GHB, ma túy "đá", "bùa lưỡi" - LSD. Một câu hỏi được nhiều độc giả đặt ra ở đây đó chính là: Vì đâu mà giới trẻ lại bị mê hoặc trước cám dỗ của các loại ma túy mới này? Và dân chơi tham gia các cuộc chơi "không khói" này là ai? Để có thêm thông tin phản hồi, PV Báo CAND tiếp tục tìm hiểu thêm về những vấn đề có liên quan.
"Chơi" cho… xứng với cái tuổi (?!)
Có một điều dễ nhận ra trong thời gian gần đây, đó chính là việc cùng với sự phát triển của nền kinh tế, văn hóa - xã hội, thế giới "ngầm" đã thiết lập nhiều "mạng lưới" nhập lậu các loại ma túy với dạng thức mới về nội địa để đầu độc một bộ phận dân chơi có nhu cầu sử dụng. Điều đáng nói, khác với những loại ma túy thông thường (thuốc phiện, heroin, cần sa..) trước đây, dân chơi sử dụng các dạng thức ma túy mới gần đây đều tập trung là giới trẻ có độ tuổi 8X, 9X. Sự thật này đã và đang báo động nguy cơ đại dịch "không khói" đang đe dọa lớp trẻ. Vậy căn nguyên nào dẫn đến tình trạng trên?
Để tường tận các vấn đề có liên quan, PV Báo CAND thông qua các mối quan hệ đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với một số dân chơi "không khói" của Hà Nội. Đúng hẹn, tại một quán cafe nằm trên trục đường Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình), tôi đã gặp T. “bò” (nhân vật đưa tôi tham gia cuộc thác loạn "bùa lưỡi" - LSD mà Báo CAND đã có bài phản ánh). Hình ảnh mà tôi gặp lại T. “bò” vào thời điểm này thật khó hình dung nổi, bởi chỉ với thời gian hơn 1 tuần, song dáng T. “bò” oải một cách lạ thường, đôi mắt thâm quầng tựa như người già thiếu giấc ngủ.
Khi được hỏi: "Căn nguyên vì sao mà trong mỗi cuộc chơi thường "sắm" thêm chất kích thích - ma túy mới ("đá", "thuốc lắc", "nước biển"…)?", T. “bò” thản nhiên cho biết, vì lứa tuổi của mình ngoài thác loạn với những "thứ" đó ra thì không thể coi là dân chơi "chính hãng" được. Bởi cuộc vui cũng như cái nhìn "ngưỡng mộ" của dân chơi xung quanh sẽ mất đi nếu như các thành viên trong nhóm không biết đến ba chữ "ma túy mới".
Tiếp xúc lâu với T. “bò”, tôi nhận ra một điều, dù tuổi mới tròn 25, song T. “bò” dường như là một nhà "chuyên môn" bởi độ tinh tường trước các loại chất kích thích mới thẩm lậu vào Việt Nam của mình. Loại nào mới xuất hiện là y như rằng nhóm bạn T. “bò” lại bắt mối, mua về để chơi, để cho nó xứng với "cái tuổi" - dân chơi thời nay.
Khoản tiền mà nhóm T. “bò” đốt vào các cuộc chơi (mỗi tối) thông thường từ 3-5 triệu đồng. Để có được số tiền này, các thành viên trong nhóm của T. “bò” thường "mở tủ bắt gián" - lấy trộm tiền của gia đình rồi sau đó chung với nhau. Tuy nhiên, vào các thời điểm khốn khó, theo T. “bò”, để có tiền chơi, cả nhóm phải góp tiền lại "đánh bóng", "đánh lô" những mong sau giờ có kết quả sẽ lại được xứng với "cái tuổi" của mình.
Chưa hết, khi gặp lại các nhóm bạn khác, T. “bò" thường đem số cuộc thác loạn của mình ra để so bì. "Khi thấy hội chúng nó không "đú" bằng mình, em có cảm giác vui lắm. Vì mình đã chơi hơn chúng nó".
![]() |
|
Bình “đập đá” tự chế mà dân chơi sử dụng ma túy “đá” hiện nay thường dùng. |
Cũng theo, T. “bò", bên cạnh việc thể hiện mình là dân chơi sành điệu trong mỗi lần đi bar, hát karaoke, các loại ma túy mới với các dạng thức khác nhau hiện nay thường đem lại sự sảng khoái, ảo giác phiêu hơn cho mỗi cuộc chơi. Những chuyện xung quanh lúc này đều tan biến hết (?!).
Khi tiếp tục tìm hiểu qua một số dân chơi hiện nay như M. “bói", K. Anh (quận Ba Đình), Th. “con" (quận Hoàn Kiếm)… chúng tôi được biết, đại đa phần dân sử dụng ma túy mới ("đá", "thuốc lắc"…) thời gian qua đều tập trung vào lứa tuổi 8X, 9X. Số đối tượng này thông thường đều là con nhà khá giả, có học thức, song do sự lơ là trong công tác quản lý của gia đình, nhà trường nên mới a dua theo chúng bạn, sa ngã vào các cuộc chơi "không khói", thâu đêm suốt sáng. Những lúc đi thác loạn, dân chơi dạng này luôn lấy lý do như: đi sinh nhật bạn, đám cưới anh (chị) của bạn, hỏng xe không về được… để "lòe" gia đình.
Biện pháp nào ngăn chặn?
Là một trong những người đầu tiên khám phá ra sự xuất hiện của nhiều dạng thức ma túy mới trong các cuộc chơi của một bộ phận giới trẻ, song tôi không khỏi giật mình trước nguy cơ ma túy mới đe dọa giới trẻ như hiện nay. Khác với thời gian trước đây, xã hội thay vì lo sợ đại dịch heroin, thuốc phiện, nay đã phải tìm mọi cách để ngăn chặn sự thẩm lậu của các loại ma túy mới với mức độ gây hại khôn lường dạng này.
Trao đổi với chúng tôi về vấn nạn trên, Thượng tá Phạm Đình Cửu - Phó trưởng Phòng Theo dõi các hoạt động thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy, Văn phòng thường trực phòng chống ma túy (Bộ Công an) cho biết: Dân sử dụng các loại ma túy dạng thức mới như: thuốc lắc, ma túy "đá", "nước biển" và gần đây đơn lẻ là "bùa lưỡi" - LSD thông thường là giới trẻ. Đây là những dân chơi thuộc tầng lớp "trung lưu" - tức tầng lớp chưa hiểu hết được hệ lụy khôn lường do các loại ma túy gây ra. Giới trẻ sử dụng nó với mục đích tự khẳng định mình, khẳng định sự "khác người".
Mặt khác vì các loại ma túy mới hiện nay là loại chất kích thích gây ảo giác mạnh, hệ thần kinh bị tác động gấp nhiều lần so với các loại ma túy thông thường có trên thị trường "đen" khác nên đối tượng "hợp" thuốc chủ yếu là giới trẻ có thể trạng tốt, muốn kích động mạnh.
Bên cạnh đó, suy nghĩ sử dụng ma túy mới trong các cuộc thác loạn của mình mới xứng tầm, mới thuộc lớp dân chơi chính hiệu, sự ảnh hưởng của văn hóa độc hại bên ngoài… cũng là các nhân tố khiến nguy cơ hiểm họa ma túy mới rình rập giới trẻ như thời gian gần đây.
Cũng theo Thượng tá Phạm Đình Cửu, vì ma túy mới là loại chất bị pháp luật cấm cho nên các dân chơi khi đã sử dụng chắc chắc sẽ sớm bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Đơn cử như mới đây, Công an phường Phúc Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triệt phá một tụ điểm lắc tại một quán cafe trên phố Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm). Tại tụ điểm này, lực lượng Công an đã bắt quả tang 18 đối tượng đang say sưa lắc lư trong tiếng nhạc. Đồng thời thu giữ hơn 300 gam cần sa. Điều đáng nói, trong số này chiếm đa phần là học sinh đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
Không chỉ bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, hậu quả nhãn tiền có liên quan không thể không đề cập đến ở đây đó chính là việc khi không có tiền chơi, chắc chắc nhiều dân chơi sẽ thực hiện hành vi phạm pháp như: lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản… Về điều này trong thực tế đã không ít lần chứng minh.
Vậy làm gì để ngăn chặn sự sa đọa của một bộ phận dân chơi là giới trẻ trước hiểm họa ma túy mới rình rập, đứng về góc độ người làm chuyên gia nghiên cứu tâm lý con người, Thạc sĩ Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý - Trường Đại học KHXH và Nhân Văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lý giải: Giới trẻ (8X, 9X) là lứa tuổi mà ở đó tâm sinh lý của các em có những biến đổi đột biến. Giai đoạn này, đại đa phần các em luôn muốn tự khẳng định cái tôi có trong mình thông qua các cuộc chơi "không khói" khác người. Do đó để ngăn chặn hậu họa xảy ra, gia đình, nhà trường cũng như các tổ chức xã hội cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc trang bị kiến thức hiểu biết về xã hội, pháp luật, lối suy nghĩ... cho các em. Có như vậy, các em mới "ngộ" ra những điều mình nên và không nên làm.
Vậy, để làm gì ngăn chặn sự rình rập của các loại ma túy mới, những cuộc ăn chơi thác loạn? Hơn lúc nào hết, bên cạnh việc các cơ quan chức năng phải lật tẩy những dân chơi thái hóa dạng này, gia đình, nhà trường cần chủ động hơn nữa công tác ngăn ngừa hành vi phạm pháp

