Lật tẩy nhiều hành vi quấy rối, khủng bố bằng điện thoại di động

Chủ Nhật, 06/11/2005, 07:35
Số điện thoại di động của chị đã bị tung lên một mạng rao vặt với lời mời khiêu dâm, tục tĩu vô cùng. Nhiều kẻ tưởng chị là một “gái ăn sương” đã điện thoại cho chị liên tục đề nghị được "chiều chuộng". Chị sụt cân, mất ngủ và bệnh tình càng trầm trọng.

Sau khi CAND đăng bài "Khủng bố, quấy rối bằng điện thoại - Pháp luật phải sớm ra tay", nhiều bạn đọc và cũng là nạn nhân của trò "khủng bố" trên đã hồi âm cho chúng tôi, cung cấp thêm tư liệu và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm vào cuộc.

Đọc những bức thư, những bản fax hoặc trực tiếp nghe "khổ chủ" tố giác, càng thấy hành vi khủng bố, quấy rối bằng dịch vụ viễn thông không chỉ vi phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm đạo đức con người mà còn ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội.

Tung nội dung khiêu dâm và số điện thoại của chủ thuê bao lên mạng để "khủng bố"

Đó không phải là chuyện khó với những kẻ tà tâm chủ đích hành hạ người khác. Chị Phan Thị Hải Y., công tác ở một tổng công ty, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có lẽ không phải là nạn nhân hy hữu của trò "khủng bố" bằng điện thoại. Chị là người đầu tiên điện thoại đến Đường dây nóng Báo CAND khi đang chuẩn bị vào phòng mổ u nang buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Gặp chị trước phòng mổ, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhiều ngày qua, chị Y rất buồn bã vì khối u, giờ lại phải chịu đựng điện thoại réo rắt vào đêm kèm vô số lời tục tĩu, dọa dẫm. Chị Y đã xác định được chủ nhân của số máy di động đã hành hạ chị. Đó là một cậu sinh viên thuê trọ nhà kế bên mà thỉnh thoảng bị chị góp ý phải giữ vệ sinh công cộng. Bất bình hơn, số điện thoại di động của chị đã bị tung lên một mạng rao vặt với lời mời khiêu dâm, tục tĩu vô cùng. Nhiều kẻ tưởng chị là một “gái ăn sương” đã điện thoại cho chị liên tục đề nghị được "chiều chuộng". Chị sụt cân, mất ngủ và bệnh tình càng trầm trọng.

Quá mệt mỏi, chị Y đã làm đơn trình báo Công an phường Nghĩa Tân và điện thoại đến Báo CAND đề nghị được giúp đỡ. Chúng tôi đã liên hệ với Công an phường Nghĩa Tân và được Phó Trưởng Công an phường Phạm Ngọc Hải cho biết, Công an phường sẽ có biện pháp để xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Một nhóm phóng viên của một tờ báo lớn khi gặp chúng tôi đã không giấu nổi bức xúc: Suốt nửa tháng, họ bị số máy di động 0907.347... "quấy rối" bằng cách "nháy" điện thoại, một ngày “nháy” hàng trăm lần, thậm chí chủ nhân của số máy này còn đe dọa nhóm phóng viên bằng những tin nhắn ngông cuồng: "Tao không bao giờ chết khi hệ thống thông tin chưa ngừng hoạt động"; "Những người thân của mày sẽ khốn khổ vì tao"; "Mày đang đối mặt với thế lực vô hình"...

Một cán bộ hưu trí ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) qua điện thoại đã bày tỏ nỗi khổ của gia đình ông: Ai đó chỉ vì nghi ông mang chuyện nhà họ kể với bà con khu phố, nên đã trả thù bằng cách "khủng bố" ông qua điện thoại hàng tháng trời. Ngày 29/10, chúng tôi còn nhận được đơn kêu cứu (qua fax) gửi Báo CAND của chị Lê Kim Th., một kỹ sư giao thông ở tỉnh Hà Tây đề nghị cơ quan chức năng trừng trị kẻ đang hàng ngày dùng tin nhắn lăng nhục, nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Hiện tại, vợ chồng chị vẫn lưu số máy này và biết rõ người có hành vi đó, nên đã báo với tổng đài bưu điện, đồng thời gửi đơn tố giác tới cơ quan Công an.

Thủ đoạn xấu xa, vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt!

Là một trong những đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh nhiều lĩnh vực trên địa bàn Hà Nội, trong đó có lĩnh vực thông tin, thời gian qua, Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế Công an Tp. Hà Nội đã nhận được nhiều đơn kiến nghị đề nghị xác minh làm rõ các vụ việc liên quan đến hành vi khủng bố, quấy rối bằng điện thoại. Nhiều "khổ chủ" đều là những người có vị trí, chức sắc trong xã hội.

Thượng tá Lê Đình Sơn, Phó Trưởng Phòng, cho biết, nếu xâu chuỗi lại những vụ việc đó có thể thấy, hành vi “khủng bố”, đe dọa bằng điện thoại, tin nhắn hoặc mạng Internet xuất phát chủ yếu từ động cơ cá nhân để giải toả mâu thuẫn cá nhân, tuy nhiên nhiều trường hợp, hậu quả để lại không nhỏ, không chỉ gây bức xúc về tâm lý, làm tổn hại tới sức khoẻ và công việc cho nạn nhân mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật.

Trong thực tế, nhiều đối tượng khi nảy sinh ý đồ sử dụng dịch vụ viễn thông để "khủng bố" lại nghĩ rằng chẳng ai biết mình đang gây trò gì, nhất là khi chọn loại dịch vụ có vẻ "tinh xảo" như điện thoại không hiện số, dùng thuê bao di động trả tiền trước. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật viễn thông phát triển như hiện nay thì theo Thượng tá Lê Đình Sơn, việc xác định ai là chủ nhân của số máy điện thoại, dù là cố định hay di động, dù là thuê bao trả sau hay trả trước, dù là những thẻ sim trôi nổi hay là City Fone đều trong tầm tay của cơ quan chức năng. Vì thế, nhiều hành tung bí ẩn, núp sau những số điện thoại bí ẩn đã nhanh chóng bị cơ quan Công an lật tẩy khi có đơn tố giác.

Còn nhớ vào khoảng tháng 7/2004, một nữ trưởng phòng một đơn vị giao dịch lớn đã bị “sốc” khi chị liên tiếp nhận được điện thoại đe dọa sẽ tung hình ảnh chị trong trạng thái khiêu dâm lên mạng. Quá hoang mang, chị đã báo Ban giám đốc cơ quan đề nghị can thiệp giúp đỡ... Sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế Công an Tp. Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan ngành Bưu chính viễn thông xác định được hai số máy thường xuyên quấy nhiễu vị trưởng phòng nọ, đồng thời xác định được 3 đối tượng đã có hành vi "khủng bố" dù họ đã sử dụng dịch vụ điện thoại không hiện số của một tỉnh khác. Hóa ra, một trong những kẻ tà tâm lại là nữ nhân viên xinh đẹp của vị trưởng phòng.

Hành vi "khủng bố" của nhóm đối tượng trên đã vi phạm Điều 121 Bộ luật Hình sự về tội "Làm nhục người khác", nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế đã đề nghị xử lý đối tượng theo mục 2, điều 12, khoản 3, điểm h Nghị định 142/04/NĐ - CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Một số vụ "khủng bố" khác xuất phát từ lòng ghen tuông mù quáng cũng đã được Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế Công an Tp. Hà Nội thông qua biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra đối tượng...

Qua những vụ việc nói trên có thể thấy, phần lớn những vụ "khủng bố" bằng điện thoại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhiều đối tượng đã coi thường pháp luật, lợi dụng các dịch vụ viễn thông để “khủng bố” tinh thần người khác. Theo lời khẳng định của Thượng tá Lê Đình Sơn, nếu vụ việc được tố giác tới cơ quan Công an thì chắc chắn sẽ được điều tra, kết luận cụ thể. Tuỳ mức độ vi phạm, đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại, nhà cung cấp đã quy định rất rõ, rằng họ có quyền được kiểm tra sử dụng dịch vụ bưu điện liên quan đến các quy định hiện hành của Nhà nước, trường hợp phát hiện người sử dụng dịch vụ bưu điện vào các hoạt động có mục đích gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, kinh doanh bất hợp pháp thì bưu điện đơn phương ngừng phục vụ và huỷ bỏ hợp đồng đã ký, có thể đề nghị truy tố trước pháp luật.

Quy định này đã hỗ trợ cho cơ quan Công an khi điều tra vụ việc khủng bố, quấy rối bằng điện thoại. Nhưng theo kiến nghị của nhiều công dân gửi đến Báo CAND thì các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, viễn thông vẫn phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn kịp thời những tin nhắn có nội dung khủng bố. Lực lượng Công an Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực điều tra, sớm đưa một số vụ việc ra xét xử trước pháp luật để làm gương

Thu Phương
.
.
.