Lạm dụng tình dục trẻ em: Nhiều thủ phạm thoát tội

Thứ Bảy, 14/10/2006, 13:38

Các bậc cha mẹ thường chỉ dạy con cái đề phòng người lạ, nhưng phần lớn thủ phạm gây ra các vụ lạm dụng tình dục lại là người quen của gia đình. Đó là chú bác, gia sư, bạn của bố, bố dượng, hàng xóm, anh em ruột…

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một ca lạm dụng tình dục trẻ em gây sốc cho chính các bác sỹ. Bé gái T. (8 tuổi) sang nhà hàng xóm chơi và bị một thanh niên hơn 20 tuổi cưỡng hiếp. Bé đã bị đánh tới mức ngất xỉu trước khi sự việc xảy ra.

Đích thân Giám đốc bệnh viện Nguyễn Thanh Liêm đã đề nghị bác sỹ tâm lý có mặt ngay lập tức, đồng thời yêu cầu tất cả bác sỹ, y tá và gia đình không được kể cho bệnh nhi hay bàn tán gì xung quanh sự việc này, nhằm làm giảm nhẹ những sang chấn tâm lý có thể sẽ kéo dài suốt đời cháu bé. Thương tâm hơn khi T. vốn là bé gái còi cọc và sớm chịu lam lũ trong một gia đình nông dân rất nghèo.

Bác sỹ Phạm Duy Hiền, Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bé T, cho biết: Phải mất khoảng 3 tháng nữa, các bác sỹ mới kết luận được về các tổn thương lâu dài của bệnh nhi như bị hẹp, sơ chai tử cung, thậm chí bệnh nhi có thể sẽ bị vệ sinh không tự chủ được. Hành vi tình dục của thủ phạm hơn 20 tuổi này là hết sức lệch lạc và mất hết nhân tính.

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) vẫn đang phải tiếp nhận những câu chuyện đau lòng qua số điện thoại tư vấn 1900 585808. Cô bé D. gọi điện tới CSAGA cầu cứu vì bị bố dượng lạm dụng tình dục suốt 4 năm trời.

Tuy rất hoảng sợ, nhưng cô bé không dám tố cáo vì bố dượng là người nuôi sống cả gia đình và tính tình rất hung bạo. Cô bé chỉ có cách quyết tâm vào đại học để thoát khỏi ông bố dượng mất hết tính người.

Khi về Hà Nội học, những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn, nhưng cô bé lại càng hoảng loạn hơn vì biết rằng, em gái của em lại tiếp tục là nạn nhân thứ hai. Cô bé cũng không dám yêu ai vì những chấn thương tâm lý.

Sự thiếu hiểu biết về những kiến thức vốn bị cho là tế nhị ở cả người lớn và trẻ em làm cho hậu quả sự việc càng nặng nề hơn. Thậm chí, có những gia đình vẫn để con trai, con gái ngủ chung với nhau, vì nghĩ anh em một nhà sẽ không có vấn đề gì. Nhưng rồi trẻ lén lút cùng nhau xem các băng hình ngoài luồng và bắt chước "chơi trò vợ chồng" như trên phim...

Thủ phạm nằm ngoài vòng tố tụng

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA tâm sự: "Các bậc cha mẹ thường chỉ dạy con cái đề phòng người lạ, nhưng phần lớn thủ phạm gây ra các vụ lạm dụng tình dục lại là người quen của gia đình. Đó là chú bác, gia sư, bạn của bố, bố dượng, hàng xóm, anh em ruột… Vì thế, cha mẹ phải giúp trẻ phòng tránh cả người quen. Nói ra điều này thật đau lòng, nhưng đó lại là sự thật.

Trong phần lớn các vụ lạm dụng tình dục, gia đình của nạn nhân không tố cáo thủ phạm vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, trừ phi sự việc nguy hại đến tính mạng con em mình. Cha mẹ không hiểu rằng như vậy là vô tình tiếp tay cho tội ác. Nếu họ dám tố cáo thì sẽ có hàng trăm trẻ khác được bảo vệ.

Tuy nhiên, thái độ của người thân, bạn bè của nạn nhân lại thường là đồng tình với cách giải quyết "giấu đi cho yên chuyện", "nhận tiền bồi thường rồi thì thôi", thậm chí dư luận còn cho rằng, nạn nhân bị lạm dụng tình dục là do "phổng phao sớm", lẳng lơ… Quan niệm quy chụp tai nạn lạm dụng tình dục với tư cách đạo đức khiến cho các cô gái khó tìm kiếm hạnh phúc sau này."

Các bác sĩ ở Viện Nhi chữa chạy cho các nạn nhân là bệnh nhân trẻ em bị xâm hại tình dục cảnh báo: Phần lớn các bậc cha mẹ quan niệm trẻ còn nhỏ và không nên "tiêm nhiễm" vào trí óc trẻ những "chuyện người lớn" mà không biết rằng, trẻ có thể gặp nhiều mối nguy hiểm có thật.

Nếu trẻ còn nhỏ và chưa thể hiểu thế nào là lạm dụng tình dục, cha mẹ cũng nên dạy cho trẻ biết cử chỉ âu yếm như thế nào là quá mức, trẻ cần ý tứ, giữ khoảng cách cần thiết, biết tránh xa và chống lại những hành vi nguy hiểm. Ở một số nước, các bé trai đã được dạy từ rất nhỏ những hành vi nào của bạn với bạn khác giới là lạm dụng tình dục hay quấy rối tình dục…

Còn theo bà Vân Anh, để giải quyết vấn đề này, việc kiểm soát chặt chẽ các điểm kinh doanh Internet, buôn bán văn hoá phẩm đồi trụy là hết sức cần thiết, song quan trọng hơn là cha mẹ và nhà trường phải có đủ kiến thức để dạy trẻ có kiến thức tự phòng vệ, dư luận cần có thái độ đúng đắn trước các vụ lạm dụng tình dục và trừng trị thích đáng thủ phạm.

Cả bác sĩ và Trung tâm CSAGA đều khuyến cáo: Cần thiết phải tố cáo với cơ quan pháp luật những hành vi xâm hại con cái mình. Vì như thế, sẽ xử lý, trừng phạt tận gốc kẻ gây ra tội ác. Im lặng để chữa chạy có thể là hành vi tiếp tay cho tội phạm, để tội phạm tiếp tục gây tội ác

Phú Thọ
.
.
.