“Kiến trúc sư trưởng” ngành tin học của lực lượng CAND
Những công trình khoa học lớn, những đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ về CNTT do Phó Giáo sư (PGS) Phương Minh
Có thể coi ông là "kiến trúc sư trưởng" trong việc thiết kế, phân tích tổng thể kỹ thuật mạng máy tính dùng riêng trong lực lượng Công an, thiết kế các hệ thống thông tin - máy tính phục vụ công tác nghiệp vụ cho Công an các tỉnh, thành phố.
Bên cạnh đó, với sức sáng tạo bền bỉ, PGS Phương Minh Nam và các cộng sự còn phân tích, thiết kế hệ thống thông tin phục vụ công tác truy nã, công tác quản lý trại giam và các cơ sở giáo dưỡng, đồng thời xây dựng hạ tầng CNTT và thư viện điện tử cho các Học viện ANND, CSND…
Phải luôn đặt câu hỏi, hướng nghiên cứu đó giúp ích gì cho cuộc sống!
Ông tâm sự: "Tôi thường nói với sinh viên của mình, làm gì thì làm nhưng lúc nào trước mặt mình cũng phải đặt câu hỏi, công việc đó giúp ích gì cho cuộc sống. Khoa học có 2 hướng nghiên cứu cơ bản là đi trước đón đầu và ứng dụng. Hướng thứ nhất rất quan trọng, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị dài hơn, tính toán cẩn trọng. Vì thế, trước mắt tôi ưu tiên chọn hướng thứ hai vì nó hiện hữu, thực tế, giúp giải quyết ngay nhiều tình huống trong cuộc sống".
Có lẽ xuất phát từ quan điểm đó nên các công trình khoa học, các đề tài mà ông dày công nghiên cứu luôn đầy ăm ắp hơi thở cuộc sống.
Khi phân tích, thiết kế về hệ thống thông tin quản lý xuất nhập cảnh (bản thân ông còn làm chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ về lĩnh vực này), PGS Phương Minh Nam trăn trở, làm sao cải cách và đầu tư để tấm hộ chiếu của chúng ta được kiểm soát tự động, đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và quan trọng là để người dân khi đi làm hộ chiếu không phải mệt mỏi vì thủ tục phiền hà.
Nhìn rộng ra thì chúng ta vừa đảm bảo được an ninh thông tin, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh lại chủ động hơn trong công tác quản lý.
Hiện nay, người dân đi làm hộ chiếu thủ tục rất nhẹ nhàng vì thủ tục đã được giản tiện gần như tối đa; vấn đề quản lý công dân Việt Nam và người nước ngoài "ra, vào" cũng đã được bảo đảm rất tốt về an ninh, do có hỗ trợ mạnh mẽ của các kỹ thuật tiên tiến như nhận dạng tờ khai qua nét chữ viết tay, kỹ thuật in ảnh vào hộ chiếu chống làm giả, sử dụng máy đọc hộ chiếu tự động. PGS Phương Minh Nam còn góp phần thiết kế mạng máy tính quản lý xuất nhập cảnh đồng bộ từ Trung ương đến các trạm cửa khẩu sân bay quốc tế và các cửa khẩu quốc tế khác.
PGS Nam còn cho biết, sắp tới, Việt
Dày công vào hướng nghiên cứu mới, đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao
Nhận dạng sinh trắc, một lĩnh vực rất khó và trừu tượng, nó đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới và đến nay, ở Việt Nam, PGS Phương Minh Nam đã nghiên cứu thành công. Ông đã tìm ra các ứng dụng công nghệ để xử lý ảnh, xử lý và nhận dạng vân tay con người, góp phần quản lý nhân sự nói chung và phòng chống tội phạm nói riêng vô cùng hiệu quả.
Đề tài này không chỉ có ý nghĩa khoa học, mà còn giá trị nghiệp vụ và kinh tế rất lớn, khi mà nhu cầu ứng dụng kỹ thuật tin học trong cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ ANTT xã hội đòi hỏi ngày càng cao và nếu mua ở nước ngoài, chúng ta sẽ mất hàng triệu USD và bị động, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.
PGS Phương Minh Nam tâm niệm, là cán bộ kỹ thuật của lực lượng CAND, điều quan trọng nhất là anh phải có bản lĩnh và sự mẫn cảm, phải luôn luôn xác định mình giỏi hơn đối tượng dù đối tượng có "mưu ma chước quỷ" thế nào.
Nếu không xác định như thế, mình sẽ trở nên bi quan, tụt hậu, nhất là khi tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng rất đa sắc màu và kẻ phạm tội đều có trình độ cao, xảo quyệt.
PGS Nam cho biết, khi Bộ Công an điều tra khám phá vụ án Năm Cam, đối tượng tưởng khi xoá hết được dữ liệu, thay hệ điều hành mới là dấu vết và tội ác của chúng sẽ "ngủ yên".
Nhưng chính những cán bộ tin học của lực lượng Công an đã giải mã được hết những thông tin đó, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ điều tra của vụ án…
Gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực tin học của Bộ Công an, từ khi máy móc, phương tiện và trình độ cán bộ còn hạn chế và đến bây giờ, khi điều kiện làm việc, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tốt hơn nhiều do được Bộ Công an quan tâm, đầu tư nâng cấp thường xuyên, Phó Giáo sư Phương Minh Nam vẫn tâm niệm rằng, bài học bổ ích nhất mà ông nhận được từ cuộc sống là phải luôn học hỏi và cầu thị; đồng đội bên mình sẽ là những người giúp sức cho mình hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất...
