Khắc sâu dấu ấn mảnh đất, con người miền Trung
Về miền Trung, trước tiên Chủ tịch đến với đồng bào, đồng chí ở các cơ sở. Gặp những người trằn lưng với nắng gió, lắng nghe những câu chuyện làm ăn thật thà, chất phác của họ, Chủ tịch nước không dấu nổi niềm phấn khởi. Buổi sáng, ngày đầu chuyến thăm 3 hộ nông dân xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là anh Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Văn Thông, Nguyễn Văn Hạnh kể về con đường tự lực vươn lên trong gian khó để có cuộc sống tương đối khá giả hôm nay của họ. Các anh đều là bộ đội phục viên, xuất ngũ. Chính họ là những tấm gương để những người dân nơi đây tự tin vươn lên trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Đại Trạch nay đã đổi thay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại. Tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm đến 64,5%. Số hộ nghèo chỉ còn lại 4,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng/năm. Văn hóa-xã hội phát triển, cuộc sống yên bình, lành mạnh. Đây cũng là xã 6 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
![]() |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN. |
Chủ tịch cũng đã dành thời gian đến thăm mô hình Tổ đội ngư dân đánh bắt cá xa bờ, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới... Chủ tịch Trương Tấn Sang lên chiếc tàu đánh cá hỏi chuyện làm ăn cụ thể của anh Phạm Túc-chủ thuyền. Anh Túc thưa chuyện, nói chân thật: mỗi lần ra khơi từ 8 đến 10 ngày, nếu sóng yên biển lặng có thể đánh bắt từ 7 đến 8 tấn cá, mỗi chuyến đi có lãi từ 8 đến 10 triệu đồng. Các tàu trong thôn anh có phương án hỗ trợ nhau trong đánh bắt cá và khi gặp khó khăn...
Nghe xong, Chủ tịch nói như tâm sự: Cách thức tổ chức bám biển đánh cá như vậy là tốt rồi. Nếu có nguồn vốn đóng tàu mã lực lớn chắc bà con sẽ yên tâm sản xuất,vừa làm kinh tế kết hợp với quốc phòng trên vùng biển Tổ quốc…
Khi về thăm và làm việc ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một điển hình về xây dựng nông thôn mới, bà con đến đón chào Chủ tịch khá đông, Chủ tịch tỏ ra không hài lòng, lo gây phiền hà đến người dân. Một người dân đứng cạnh tôi nói như phân bua: Bây giờ đời sống bà con tốt hơn nên ai cũng phấn khởi. Nghe tin Chủ tịch Trương Tấn Sang về thăm và làm việc ở xã, không ai bảo ai, nhiều người dân kéo đến đón chào.
Điều đó như được lý giải khi chúng tôi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã. Vĩnh Thạch là xã nằm trên vĩ tuyến 17 trước đây là địa bàn trọng điểm bắn phá của máy bay, tàu chiến, pháo binh Mỹ-ngụy. Toàn xã có 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 255 liệt sĩ. Khó khăn là vậy, mà sau 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo cho Vĩnh Thạch một diện mạo mới, sức sống mới, đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, với 24/39 chỉ tiêu mang tính bền vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng /năm. Hơn 400 ha cao su sắp bước vào kỳ khai thác, diện tích cây hồ tiêu lên tới 72 ha. Mỗi năm khai thác hơn 175 tấn hải sản... Đây cũng là xã điển hình từng nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cũng như ở Đại Trạch, sau khi tìm hiểu rõ những nét nổi bật của phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Thạch, Chủ tịch Trương Tấn Sang rất vui và phân tích, tìm ra những nguyên nhân thành công của các địa phương. Cái chính là cấp ủy, chính quyền nơi đây đã khơi dậy được niềm tin của nhân dân và thực sự làm chủ trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Ở đâu cũng vậy, muốn phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững, ngoài quyết tâm của Đảng, chính quyền phải phát huy quyền làm chủ của người dân. Chỉ cần nêu một vài việc làm cũng đã thấy ý nghĩa to lớn này.
Trong chiến tranh bà con đã dũng cảm, sẵn sàng hi sinh tài sản của mình “xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”, thì nay họ sẵn sàng chủ động hiến đất, góp công góp sức xây dựng đường sá, công trình phúc lợi, chỉnh trang làng xã. Ở Đại Trạch, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn hơn 11 tỉ đồng thì vốn nhân dân đóng góp đã chiếm gần một nửa. Người dân ở xã Vĩnh Thạch đã tự nguyện hiến 40 nghìn mét vuông đất, hàng nghìn cây lưu niệm, chủ động chuyển dời hàng nghìn mét bờ rào, tường xây để mở rộng đường liên thôn... Chủ tịch Trương Tấn Sang đã khẳng định: Cái gì mà làm lợi cho dân thì nhất định nhân dân sẽ ủng hộ và tích cực tham gia. Cái gì mà nhân dân làm được thì phải để nhân dân làm sẽ tốt hơn. Các cấp lãnh đạo cần phải thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân dân là chủ thể của xã hội, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của nhân dân, của xã hội.
Ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng như huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), xây dựng nông thôn mới đang trở thành vấn đề thời sự, nhu cầu của cuộc sống bà con nông thôn. Chủ tịch Trương Tấn Sang đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Bộ, các ngành cùng đi trong đoàn trả lời từng vấn đề cụ thể mà chính quyền các cấp huyện, xã và người dân đặt ra và nêu phương hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Dựa vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà Nước, Chủ tịch khơi gợi tinh thần mới mẻ, tính chủ động sang tạo của con người trong làm ăn, phát triển sản xuất một cách bền vững, giữ vững thế ổn định.
Đến với Thừa Thiên-Huế, sau khi dự Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS.TTND Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Nhân dịp này, Chủ tịch phát biểu tin tưởng đội ngũ thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn khắc phục tiêu cực, rèn luyện y đức xứng đáng với lời dạy Bác Hồ, hết lòng hết sức chăm lo người bệnh vì sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân.
![]() |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các thầy thuốc tại Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổ chức ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: TTXVN. |
Chủ tịch đến thị sát khu du lịch Laguna, Lăng Cô và Cảng Chân Mây. Đây là các dự án nằm trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có vị trí thuận lợi hướng ra Biển Đông của hành lang kinh tế Đông Tây có thể tiếp cận dễ dàng hai thành phố lớn của miền Trung là Đà Nẵng và Huế, đường giao thông thuận tiện.
Miền Trung nay đã đổi thay, phát triển ngày càng ổn định và mong muốn bứt phá đi lên. Niềm hi vọng lớn vẫn đang chờ đợi phía trước. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nói đại ý như vậy với tình cảm trân trọng, cảm thông và mong muốn tại các buổi làm việc với cán bộ chủ chốt 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế trong chuyến thăm đầu xuân này. Truyền thống cách mạng rất đỗi tự hào của Đảng bộ, nhân dân nơi đây nay cần được phát huy, nhân lên thành sức mạnh nguồn lực của mỗi địa phương. Không chỉ lãnh đạo mà mọi người dân cần hiểu và nắm vững ý nghĩa, vai trò, mục đích của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay Quảng Bình có 141/141 xã phê duyệt xong qui hoạch, có xã đạt 17/19, nhiều xã đạt từ 10-12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ở Quảng Trị, đã có 12% số xã đạt từ 14-18 tiêu chí. Còn Thừa Thiên-Huế có 24 xã đạt 10 tiêu chí trở lên. Mỗi địa phương cần phát huy lợi thế của mình trong xây dựng kinh tế. Như Thừa Thiên-Huế đang phấn đấu trở thành một Trung tâm Văn hóa, Du lịch đặc sắc, Y tế chuyên sâu, Khoa học - Công nghệ và Giáo dục - Đào tào đa ngành đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trong điều kiện đó, việc xây dựng nông thôn mới càng có ý nghĩa. Với tầm mắt và độ nhìn xuyên suốt ấy làm sao phát huy được năng lực sáng tạo của nhân dân, bởi đó là sức mạnh nội sinh. Trong khi đó vẫn phải làm tốt việc chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, củng cố an ninh - quốc phòng. Niềm mong muốn của chính quyền và nhân dân địa phương là phải có bàn tay của Nhà nước.
Chủ tịch nước đã chăm chú lắng nghe những kiến nghị của lãnh đạo các tỉnh và giải đáp từng vấn đề cụ thể trong đầu tư, phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ du lịch, sản xuất gắn liền với chế biến, tiêu thụ hàng hóa.v.v... Chủ tịch Trương Tấn Sang vừa động viên, cổ vũ, khuyến khích các địa phương vươn lên nhưng cũng yêu cầu các Bộ, ngành của Trung ương đặc biệt quan tâm giải quyết những yêu cầu, kiến nghị xác đáng và sẽ trao đổi với lãnh đạo, tập thể Bộ Chính Trị các vấn đề bức thiết. Trong các buổi làm việc, Chủ tịch cũng nhắc nhở đề cập công tác cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật nghiêm minh, xóa bỏ phiền hà cho người dân. Ở Quảng Trị cũng như Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch nước cũng đặt lên bàn nghị sự vấn đề phát triển hành lang Đông Tây, một lợi thế nhưng cũng đầy thách thức. Trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, các địa phương phải chủ động tìm kiếm thu hút nguồn vốn nước ngoài. Việc đó phải làm rốt ráo. Cũng như trong chiến đấu, trong xây dựng kinh tế, nếu bỏ lỡ thời cơ phải trả giá cao hơn...
Trong chuyến thăm và làm việc ở miền Trung, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã dành thời gian đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 và thắp hương, ghi lưu bút tại Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Vẻ đẹp của mảnh đất và con người miền Trung đang chồi lên mạnh mẽ như những mầm nụ mùa xuân bất chấp khó khăn, thách thức. Đến đâu Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng gửi gắm niềm tin dựa vào nhân dân, những con người mang trong mình dòng máu kiên cường bất khuất, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế sẽ viết tiếp trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước


