Hàng loạt tuyến đê bao đang nguy cấp

Thứ Hai, 26/09/2011, 15:37
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh và ở mức lớn.

Chiều 25/9, theo ông Huỳnh Thanh Phong-Thường trực Ban chỉ huy PCLB huyện An Phú (An Giang), đến thời điểm này chưa có điểm trường nào trong huyện phải tạm nghỉ học vì lũ. Tuy nhiên, toàn huyện có 19 điểm trường ở vùng ngập lũ các xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội, Vĩnh Hội Đông, Phú Hữu.

Do đường giao thông nông thôn bị ngập nên 1.070 học sinh ở các điểm trường này phải đi lại bằng đò. Ngày 24/9, BCH-PCLB huyện đã cấp phát 300 áo phao để đảm bảo an toàn cho các em đến trường... Đến nay huyện An Phú đã thành lập 60 chốt cứu hộ với gần 700 thành viên túc trực tại các nơi xung yếu như vùng ngã ba, ngã tư sông, chân cầu có vùng nước chảy siết để kịp thời ứng cứu những ghe tàu bị chìm.

Đến nay, tỉnh An Giang có 14.000ha lúa Thu - Đông bị ngập úng; 500 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, cần được di dời khẩn cấp. Tỉnh An Giang đang quyết liệt gia cố 300km đê yếu và 70km đê xung yếu. Trước tình hình lũ lên nhanh, diễn biến phức tạp, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng vừa có công điện khẩn chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...

Tỉnh đầu nguồn An Giang huy động mọi nguồn lực để gia cố đê cứu lúa.

Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đã đến kiểm tra các tuyến đê xung yếu tại 2 tỉnh đầu nguồn, là Đồng Tháp và An Giang. Bộ trưởng Cao Đức Phát,  yêu cầu chính quyền địa phương tập trung cao độ các lực lượng để đối phó với lũ.

Theo đó, UBND tỉnh có nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là những nơi có nguy cơ cao, rà soát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện ứng phó với tình huống xấu. Đối với những điểm xung yếu, sạt lở, địa phương phải có phương án di dời dân đến nơi an toàn, tổ chức và duy trì các điểm giữ trẻ tập trung, hạn chế tình trạng tử vong do đuối nước...

Đối với các kiến nghị của tỉnh về vay vốn để gia cố các ô đê bao, xây dựng cụm, tuyến dân cư, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ kiến nghị với Chính phủ để xem xét và hỗ trợ cho địa phương.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 2 trẻ em tại huyện Cao Lãnh và Lai Vung chết đuối trong mùa lũ. 286ha lúa Thu - Đông ở huyện Châu Thành, thị xã Hồng Ngự bị mất trắng; hơn 28.000 m2 đất bị sạt lở; 90 hộ dân phải di dời khẩn cấp… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các địa phương tập trung bảo vệ diện tích lúa vụ 3, khẩn cấp thu hoạch diện tích lúa chín. Gia cố, nâng cao trình các tuyến đê bao. Di dời nhanh các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào nơi an toàn. Các địa phương tự quyết định cho trường học tạm nghỉ khi bị nước ngập hoặc đường đến trường bị ngập. Đối với diện tích đã thu hoạch lúa sớm cho xả lũ vào để lấy phù sa và giảm áp lực nước.

Văn Đức – CTV
.
.
.