Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông biến thành nơi tập kết phế thải

Thứ Năm, 11/05/2017, 21:36
Khi bãi xe tự phát dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam bị dẹp bỏ thì ngay lập tức biến thành nơi tập kết rác phế thải.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, ngay từ đầu tháng 3 các lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) đã tổ chức giải tỏa bãi xe tự phát dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam.
Nhưng khi bãi xe vừa bị dẹp bỏ thì ngay lập tức tại đây biến thành nơi tập kết rác phế thải.
Các loại rác phế thải từ rác phế thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt được tập kết tại đây.
Rác phế thải để ngổn ngang tràn ngập dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam.
Rác thải còn tràn ra cả vỉa hè, xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.
Rác phế thải tràn ngập khiến con phố Hào Nam nhem nhuốc mất mỹ quan đô thị.
Không chỉ mất mỹ quan đô thị rác phế thải ở khu vực này còn gây ô nhiễm đến môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống tại con phố Hào Nam.
Nhiều góc khuất dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn trở thành nơi đi vệ sinh dù đã có cảnh báo cấm khiến khu vực này bốc mùi khó chịu.
Ái ngại hơn khi đối diện bãi tập kết rác phế thải tự phát là trường mầm non 
Nhiều rác thải như gương, bóng đèn.... bị hư hỏng được vứt ra khu vực này cũng là nguy hiểm tiềm ẩn đến an toàn giao thông và sức khỏe con người.

Trần Ngọc - Chiên Thắng (ảnh)
.
.
.