Diện mạo mới trên vùng chiến khu Bác Ái
Bác Ái giờ đây với những ngôi nhà mái ngói mới xây, thay thế những ngôi nhà tranh, tre, nứa, lá thuở trước. Kết cấu hạ tầng 9 xã của huyện được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên xã láng nhựa, nâng cấp rộng rãi và thông thoáng.
Các cơ quan công sở, hệ thống điện hạ thế, trường học, trạm y tế xã được xây dựng, nhiều địa phương có công trình nước sinh hoạt tự chảy. Các chương trình khuyến nông, lâm, ngư được triển khai trên diện rộng. Hệ thống công trình thủy lợi gồm hàng chục hồ, đập và hệ thống kênh mương được xây dựng, đặc biệt là công trình thủy lợi Hồ Sông Sắt phục vụ tưới cho 3.000ha đất canh tác đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sản xuất, chăn nuôi trong từng gia đình phát triển, đời sống vật chất tinh thần của bà con được nâng lên.
Ông Pinăng Trí ở thôn Trà Co, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái tâm sự: Trước đây đời sống còn nhiều khó khăn, bà con trong thôn Trà Co chỉ biết canh tác theo kiểu "chọc lổ, tra hạt", nay nhờ có thủy lợi nên bà con đã khai hoang phục hóa, phát triển sản xuất chăn nuôi, đã có đủ cái ăn, nhiều người đã giàu có.
Riêng gia đình ông xây dựng được 1,5ha vườn cây ao cá; 1 ha đất trồng cây hàng năm; 6 con trâu và hàng chục con heo, gà; 600 bụi tre (mỗi bụi có từ 100 đến 300 cây), mỗi năm thu hoạch bán hơn 1.000 cây. Đây là nguồn thu nhập chính để xây nhà, mua sắm công cụ phục vụ sản xuất, đời sống và đặc biệt là có tiền để nuôi 4 người con ăn học. Bên cạnh đó trong vườn còn có 60 cây gõ, 30 cây mun, 70 cây dầu nước, 18 cây cẩm lai từ 10 đến hơn 20 năm tuổi tuy không bán, nhưng có người tính toán giá trị lên đến hàng tỉ đồng.
Đến xã Phước Tiến là 1 trong 9 xã được triển khai thực hiện thí điểm dự án chăn nuôi heo địa phương (heo đen), Phó Bí thư Đảng ủy xã, anh Nguyễn Văn Tình cho biết: Nhà nước hỗ trợ về con giống, thức ăn tinh, thuốc thú y, chuyển giao kỹ thuật. Hộ dân tham gia mô hình đối ứng về chuồng trại, công chăm sóc và thức ăn tươi, tận dụng củ quả vườn nhà để nuôi heo. Đến nay, toàn xã có gần 90% hộ dân nuôi heo địa phương, mỗi hộ nuôi ít là 2 con, nhiều thì hơn 10 con. Dự án này đã tạo ra sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của bà con dân tộc Raglai.
Phát huy hào khí chiến khu xưa, bà con nghe theo cán bộ, tự lực tự cường, mạnh dạn chuyển hướng làm ăn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy vậy, do tập quán đốt nương làm rẫy, sản lượng lương thực hàng năm của huyện chỉ đủ đáp ứng yêu cầu cơ bản của bà con, chưa có tích lũy để giảm nghèo, vươn lên làn giàu bền vững.
Vận hội mới cũng đang đến với bà con khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, năm 2011, dự toán kinh phí thực hiện trên địa bàn huyện là 120 tỷ đồng. Huyện chủ trương vận dụng lồng ghép, phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a với các chương trình, dự án khác để phát huy cao nhất hiệu quả của các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, đời sống nhân dân; hỗ trợ chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã...