Đại tướng Mai Chí Thọ: ANTG phải có thêm những bài mang tính chiến lược, dự báo

Thứ Năm, 24/08/2006, 09:20

Kỷ niệm 10 năm số đầu tiên Chuyên đề ANTG ra mắt bạn đọc, Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã dành cho phóng viên ANTG một cuộc trao đổi xoay quanh đề tài báo chí của lực lượng Công an.

Mặc dù đã bước sang tuổi 85, nhưng Đại tướng Mai Chí Thọ còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Ông cho biết, hàng ngày, ông vẫn quan tâm theo dõi tình hình các mặt qua truyền hình, đài phát thanh và báo chí. Trong đó, Báo Công an nhân dân (CAND) và Chuyên đề An ninh thế giới (ANTG) là hai tờ báo mà ông đặc biệt quan tâm.

Trong suốt cuộc trao đổi, Đại tướng Mai Chí Thọ đã đưa ra những nhận định rất khách quan, nhưng cũng rất sâu sắc về báo chí trong Lực lượng Công an nói chung và Chuyên đề ANTG nói riêng, đồng thời nêu những ý kiến đóng góp mà theo lời ông, để “báo chí góp phần mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng Lực lượng Công an ngày càng vững mạnh”.

Phóng viên (PV): Thưa Đại tướng, Đại tướng có nhận xét gì về mảng báo chí trong Lực lượng Công an hiện nay?

Đại tướng Mai Chí Thọ: Có một điều không thể phủ nhận được, là hơn chục năm trở lại đây, báo chí trong Lực lượng Công an như tờ CAND, ANTG, Công an TP HCM..., có số lượng phát hành rất lớn. Điều đó chứng tỏ rằng những thông tin trên báo đã phù hợp với nhu cầu của xã hội, không chỉ cho Lực lượng Công an mà còn cho đại chúng. Những tờ báo tôi vừa kể đã cung cấp rất nhiều tư liệu bổ ích cho bạn đọc, trong đó có cả tôi. Nhiều bài viết của tôi cũng sử dụng một phần tư liệu từ các bạn.

Ngay như tờ CAND chẳng hạn, hiện nay nó đã phát triển tốt hơn trước, số lượng in nhiều hơn trước, phổ biến rộng rãi hơn trước. Điều đó chứng tỏ nó đã có sự cải tiến, nâng cao chất lượng nên đã được bạn đọc đón nhận như một món ăn tinh thần bên cạnh những món ăn tinh thần khác.

PV: Thưa Đại tướng, là người đọc báo, Đại tướng có thể nói rõ sự cải tiến ấy đã được Đại tướng cảm nhận như thế nào?

Đại tướng Mai Chí Thọ: Trước hết, tôi nhận thấy Báo CAND ngày càng có nhiều bài đấu tranh chống tiêu cực hơn, đấu tranh một cách trực diện, vô tư và khách quan. Bên cạnh đó, còn có nhiều bài nói về đạo đức và lý tưởng của người Cộng sản, cùng các mảng khác trong xã hội. Tôi mong muốn không chỉ Báo CAND - Chuyên đề ANTG mà tất cả báo chí trong Lực lượng Công an cả nước, Trung ương cũng như địa phương, ngày càng nâng cao tính đấu tranh, chống lãng phí, tham ô, tiêu cực, chống sự xuống cấp về văn hóa, giáo dục. Không lùi bước và nhất là không sợ hãi...

PV: Thưa Đại tướng, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực là một trong những mục tiêu hàng đầu của Báo CAND và Chuyên đề ANTG. Thời gian qua, Ban Biên tập đã thể hiện rõ mục tiêu này qua những bài viết trên báo...

Đại tướng Mai Chí Thọ: Đúng là thời gian qua, Báo CAND và Chuyên đề ANTG đã thể hiện tính đấu tranh của mình, nhưng tôi có cảm tưởng rằng đây đó vẫn còn e ngại đụng chạm, e ngại phản ứng của đám quan liêu, tham nhũng. Một vài bài báo vẫn còn tránh né, chưa dũng cảm nói ra sự thật. Hiện nay, cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh rất gay go, rất bức thiết, và nó đang đặt chúng ta trước sự sống còn. Nếu chúng ta tránh né, hoặc chỉ nói nửa vời thì sẽ làm suy giảm lòng tin của nhân dân – trước hết là với tờ báo, sau đó với  Đảng, với chính quyền...

PV: Thưa Đại tướng, có một số ý kiến cho rằng một vài tờ báo của Lực lượng Công an có khuynh hướng chạy theo yếu tố giật gân, câu khách qua những vụ án. Đại tướng nghĩ sao về vấn đề này?

Đại tướng Mai Chí Thọ: Báo chí của Lực lượng Công an mà không viết về những vụ án, những phương thức đấu tranh với tội phạm  thì viết về cái gì? Theo tôi, viết về xã hội đen, về các vụ án, các loại tội phạm  là đặc điểm của báo chí Công an vì nó liên quan trực tiếp đến an ninh trật tự, an ninh xã hội, an ninh chính trị. Từ đó, góp phần nâng cao tính cảnh giác cho nhân dân.

Tuy nhiên,  ý kiến cho rằng báo chí của Lực lượng Công an thiên về yếu tố giật gân, câu khách cũng không hẳn là sai hoàn toàn vì hiện tại, vẫn thiếu hẳn những chủ đề về xây dựng xã hội dân chủ, lành mạnh nên vì thế, vẫn phải bổ sung cho nhau.--PageBreak--

Nhất là thời gian gần đây, xuất hiện một số bài viết của một vài người, đòi xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, xét lại chủ nghĩa xã hội. Nếu đã xác định vai trò là góp phần giữ vững an ninh trật tự, an ninh chính trị, thì Báo CAND - Chuyên đề ANTG nên có những bài, phản bác lại luận điệu sai trái, chệch hướng này.

Cũng cần nói thêm rằng lâu nay, tôi thấy Báo CAND, ANTG có vẻ như đã... "bỏ quên" đội ngũ cán bộ lão thành, hưu trí. Đây là những người có kinh nghiệm, có thực tiễn về nhiều mặt. Tại sao không mời họ lại để cùng với anh em phóng viên, tạo ra một lực lượng mạnh trên mặt trận an ninh văn hóa.

PV: Thưa Đại tướng, trở lại với tờ ANTG, sau 10 năm ra đời, Đại tướng có nhận xét gì về Chuyên đề này?

Đại tướng Mai Chí Thọ: ANTG là một hiện tượng trong làng báo Việt Nam. Ngay từ khi xuất hiện, nó đã chiếm một vị trí mà không phải bất kỳ một tờ báo nào cũng dễ dàng có được. Ưu điểm của ANTG là có những bài viết sâu, những tư liệu quý. Mặc dù ANTG không phải là báo ngày, nên những vấn đề thời sự đưa ra, có chậm hơn so với những báo khác. Nhưng bù lại, bài viết trên ANTG cho người đọc một cái nhìn chi tiết hơn, xuyên suốt hơn. Cũng là vụ án nhưng nhiều vụ được viết dưới góc độ nhân văn. Con số phát hành 5, 6 trăm nghìn tờ hàng tuần đã nói lên sự tin cậy của bạn đọc đối với tờ báo. Nhưng nếu các đồng chí thỏa mãn ở đó, thì tôi e rằng nó sẽ thụt lùi...

PV: Có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm. Thưa Đại tướng, với tư cách là người đọc, Đại tướng có thể chỉ cho chúng tôi thấy những khuyết điểm của chúng tôi.

Đại tướng Mai Chí Thọ: Tập thể bạn đọc là người đánh giá công bằng nhất. Như tôi vừa nói, số lượng báo giảm, người đọc thờ ơ thì có nghĩa là tờ báo đã thụt lùi. Riêng cá nhân tôi, tôi nhận xét ANTG chưa có những bài đi sâu vào phân tích tình hình - đặc biệt là tình hình thế giới (vì mình là... An ninh thế giới mà). Một số bài thế giới chủ yếu vẫn chỉ khai thác sự kiện, chứ chưa chú trọng đến việc cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể. Trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay, ngoài báo chí, còn có truyền hình, đài phát thanh, mạng Internet. Nếu không có định hướng đúng đắn cho người đọc, thì họ rất dễ bị những thông tin nhiễu chi phối.

Tôi đưa ra một ví dụ: Một buổi hòa nhạc quy tụ những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, với hàng chục nghìn khán giả tham gia mà mục đích là kêu gọi các nước giàu xóa nợ cho các nước nghèo. Theo tôi, đó là nhân bản, là lương tri. Những bài báo viết về những sự kiện như vậy, sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin vào cái thiện, vào con người và vào xã hội.

Nói tóm lại, ANTG phải có thêm những bài mang tính chiến lược, tính dự báo. Mong muốn của tôi đối với báo chí của Lực lượng Công an nói chung và ANTG nói riêng, là cần phát huy sự phối hợp giữa tờ báo với tất cả mọi thành phần trong xã hội, để đạt được điều mà các đồng chí đã đề ra. Đó là “nhân văn, tin cậy, kịp thời...”.

PV: Xin chân thành cảm ơn Đại tướng về buổi trao đổi này

Vũ Cao (thực hiện)
.
.
.