Đà Nẵng: Vỡ đập Bàu Tràm
Đập chứa nước Bàu Tràm đã có từ bao đời nay, phục vụ nước tưới tiêu cho trên 145 ha lúa và hoa màu. Trước đây, người dân tự đắp đập ngăn nước để tưới tiêu mà chưa hề xảy ra sự cố tràn bờ gây gập úng. Nhưng từ năm 2005 đến nay, đập được giao cho Khu Công nghiệp Hòa Khánh quản lý và thi công xây dựng công trình đường số 5 thì lại xảy ra sự cố.
Từ ngày 31/12/2006 đến ngày 3/1/2007 mưa lớn kéo dài cộng thêm chất lượng thi công công trình kém đã gây xói lở nghiêm trọng phần đế của đập Bàu Tràm. Nước và cát đã xâm thực làm ngập và bồi lấp nhiều héc ta khu vực đang canh tác lúa và hoa màu mới gieo sạ của hàng chục hộ dân tại khu vực Xuân Thiều, phường Hoà Hiệp
Hiện 100% hoa màu và lúa của dân tại đây đã bị hư hại hoàn toàn. Các nhà dân sinh sống tại vùng thấp quanh khu vực phải tính đến biện pháp di dời. Thiệt hại về kinh tế không nhỏ, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất vụ đông xuân và cung cấp nguồn nông sản tại chỗ của người dân quận Liên Chiểu và TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần.
Có mặt tại Bàu Tràm vào lúc 15h30' chiều 4/1, chúng tôi đã ghi nhận được những bức xúc của trên 50 hộ dân có cuộc sống gắn liền với canh tác nông nghiệp tại đây.
Ông Phạm Tấn Thành, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp 1, Hòa Hiệp, cho biết: Đập chứa nước Bàu Tràm đã có từ bao đời nay, phục vụ nước tưới tiêu cho trên 145 ha lúa và hoa màu tại cánh đồng của HTX Nông nghiệp 1, Xuân Thiều. Từ trước tới nay, người dân tự đắp đập ngăn nước để tưới tiêu mà chưa hề xảy ra sự cố tràn bờ gây gập úng. Nhưng từ năm 2005 đến nay, đập Bàu Tràm được giao cho Khu Công nghiệp Hòa Khánh quản lý và thi công xây dựng công trình đường số 5 thì lại xảy ra sự cố xói lở đập làm nước và cát xâm thực gây thiệt hại hoa màu cho các xã viên hợp tác xã.
Cụ thể là trên 20 sào ruộng chuyên canh sạ cấy và hoa màu vụ Đông Xuân của các xã viên vừa mới xuống giống được chưa đầy 1 tháng đã bị nước và cát xâm thực. Số còn lại thì đa phần đã bị ngập úng, đã có dấu hiệu bị hư hỏng, vậy là người dân đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 6, nay vừa mới khôi phục lại chút ít, trồng lại hoa màu thì coi như là mất trắng. Tết Nguyên đán đang đến gần, vậy là khó khăn của người làm nông đang chồng chất khó khăn!
Ông Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết thêm: Từ khi UBND TP giao cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Khánh thiết kế và xây dựng đường số 5 chạy ngang qua đập Bàu Tràm với bề rộng khoảng 33m, nên con đường đã nằm ngay trên cửa đập.
Chất lượng chưa đảm bảo, gây sạt lở, xói phần móng thi công nên đã trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ ngăn đập của Bàu Tràm. UBND quận cũng đã nhận được rất nhiều kiến nghị của nhân dân tại khu vực về việc xây dựng đường ngang qua cửa đập là không đảm bảo an toàn.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã trực tiếp chỉ đạo: Tăng cường lực lượng triển khai, các đơn vị thi công việc đổ đất gia cố, hàn vết xói lở để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân. Tại thời điểm hiện nay, Ban chỉ đạo khắc phục sự cố Bàu Tràm đã quyết định tạm thời cho lấp hẳn miệng cống dẫn của đập để ngăn nước tiếp tục tràn vào đồng ruộng, đồng thời nghiên cứu biện pháp xử lý lâu dài để bảo vệ tài sản của nhân dân, đồng thời để giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.
Trước mắt, UBND quận đang thống kê thiệt hại và triển khai lực lượng giúp người dân cải tạo lại những ruộng hoa màu bị cát và nước xâm thực để tái sản xuất cho vụ mùa đông xuân và Tết Nguyên đán đang đến gần
