Cảnh báo từ những chợ chim cảnh
"Chợ" chim cảnh: Vẫn tấp nập người mua, kẻ bán
Chúng tôi có mặt tại khu chợ tạm nằm trên con phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) - nơi tập trung các hộ kinh doanh, buôn bán được di dời từ chợ Hàng Da (cũ) vào trưa ngày cuối tuần. Mặc cho cái nắng gắt của tiết trời cuối xuân, lượng người lui tới các cửa hàng buôn bán chim cảnh nơi đây ngày một đông hơn. Chúng tôi phải cố lắm mới len được vào bên trong cửa hàng.
"Nhà mình có con khuyên (một loài chim) "chơi" được không hả anh?"- tôi hỏi anh chủ có mái tóc quăn đang ra giá chú chim chích chòe lửa của mình cho một tốp khách. "2 lít rưỡi (tương đương 250.000đ) một con hót tạm được!" - sau lời đáp lửng, anh chủ cửa hàng liền rút vội 100.000đ trả lại cho tốp khách đến mua chú chích chòe lửa với giá 400.000đ (chưa tính giá chiếc lồng).
Theo quan sát của chúng tôi, chỉ chưa đầy 10 phút, cửa hàng của anh chủ này đã có trên 4 lượt khách hàng ghé, và mua không ít các loại chim cảnh (khuyên, họa mi, chào mào…) mang về chơi.
Khác với "chợ" chim cảnh trên phố Phùng Hưng, cung đường Hoàng Hoa Thám, đoạn thuộc địa phận thuộc quận Tây Hồ (giáp với chợ Bưởi) sáng ngày thứ 7, mặc dù không phải là thời điểm diễn ra phiên chợ Bưởi, song tại hầu hết các gian hàng kinh doanh chim cảnh chỉ treo lồng không có chim bên ngoài vẫn nườm nượp khách ra vào.
![]() |
| “Chợ” chim cảnh trên phố Phùng Hưng vẫn tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: T.Huy |
Sau khi tạo được sự tin tưởng đối với chị chủ cửa hàng kinh doanh chim cảnh có tên G.H., chúng tôi đã "tận mục sở thị" toàn bộ mọi di biến, hoạt động mua bán chim cảnh nằm phía sau cánh cửa kính ngăn cách với gian hàng bên ngoài. Khoảng sân rộng gần 50m2 với hàng trăm lồng đựng chim cảnh đã kín người xem và ngã giá. Hàng chục con chim cảnh được giao bán cho khách hàng ngay tại khoảng sân này thông qua một người đàn ông trung niên - chồng chị chủ cửa hàng.
Theo như chị chủ cửa hàng hé lộ: Vào thời điểm hiện nay, khi mà dịch cúm gia cầm đang có chiều hướng bùng phát, để "đánh lạc hướng" các cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, thu giữ, cửa hàng chỉ trưng bày lồng không có chim ở bên ngoài, còn giao dịch mua bán chim cảnh sẽ được diễn ra trong nhà.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây cũng chính là "ngón nghề" mà gần 2 chục cửa hàng kinh doanh có số lượng chim cảnh bán ra thị trường hàng trăm con mỗi ngày trên đường Hoàng Hoa Thám thời gian gần đây vẫn thường sử dụng.
Cơ quan hữu quan: Cần thắt chặt công tác xử lý vi phạm
Khu vực nội đô Hà Nội (cũ) đã có trên chục địa điểm kinh doanh, mua bán chim cảnh với số lượng hàng trăm thậm chí hàng nghìn con mỗi ngày như: Phố Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Văn Tố, chợ Mơ, Hàng Khoai v.v...
Trao đổi với chúng tôi, Trạm trưởng Trạm Thú y quận Tây Hồ- Nguyễn Trung Việt cho biết: Chim cảnh nói riêng và các loài chim khác nói chung là một trong những nhân tố góp phần làm cho dịch cúm gia cầm lây lan nhanh chóng trên diện tích rộng.
Khác với các loài gia cầm khác (ngan, gà, vịt…), chim cảnh khi nhiễm dịch bệnh, ta sẽ rất khó có thể kiểm soát, ngăn ngừa được nguồn dịch bệnh do nó gây ra và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng, Cà Mau…), Trạm Thú y quận Tây Hồ đã thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thú y, Chi cục Thú y Hà Nội trong việc phối hợp với Phòng Y tế cũng như chính quyền địa phương - nơi có "chợ" chim cảnh hoạt động tiến hành kiểm tra, xử phạt những vi phạm liên quan đến việc mua bán chim cảnh.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thu giữ chim cảnh, lực lượng đã gặp phải không ít khó khăn. Hễ thấy bóng dáng của đoàn kiểm tra xuất hiện, các hộ kinh doanh chim cảnh liền đem những lồng chim (có chim bên trong) đi cất giữ. Khi vắng bóng đoàn kiểm tra, số hộ này lại tái phạm. Để tránh nguồn dịch cúm gia cầm (H5N1) tái bùng phát trên địa bàn TP Hà Nội, hơn lúc nào hết, UBND TP cần chỉ đạo xiết chặt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cũng như xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, mua bán chim cảnh.
|
Quảng Trị: Vận động người dân khống chế dịch cúm gia cầm Ngày 13/2, Chi cục Thú y Quảng Trị cho biết, hiện đang nỗ lực khống chế dịch cúm gia cầm (H5N1) lây lan trên diện rộng tại địa bàn xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Đầu tháng 2/2009, hai đàn vịt trên 1.500 con từ 32-50 ngày tuổi của ông Dương Văn Tình, thôn Hà Tây và ông Nguyễn Xuân Linh, thôn Tường Vân (Triệu An) bị bệnh chết rải rác khoảng 300 con, đến ngày 6/2 các gia đình mới báo cho Thú y địa phương. Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Cơ quan Thú y vùng III đã chính thức thông báo kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với virus H5N1 ở đàn vịt của ông Linh. Ngay khi có kết quả, lực lượng Thú y tỉnh đã tiến hành phong tỏa, dập dịch, tiêu hủy toàn bộ đàn vịt mắc bệnh với tổng số gần 650 con và phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã. Tuy nhiên, do nơi vịt sinh sống ở Triệu Vân là những cánh đồng thấp trũng nối liền nhau, rất dễ lây lan dịch bệnh, nên chính quyền địa phương hiện đang tích cực vận động người dân chăn nuôi gia cầm phải phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để có biện pháp khống chế dịch bệnh kịp thời. (Thanh Bình) Dịch cúm gia cầm ở Cà Mau còn diễn biến phức tạp Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, hiện nay đã có tới 6 huyện trong tỉnh xuất hiện dịch cúm gia cầm, bao gồm: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Phú Tân, Năm Căn, Cái Nước. Tổng số đàn gia cầm bị thiêu hủy đã lên đến gần 5.000 con. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung mọi khả năng để dập dịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình dịch cúm gia cầm ở tỉnh Cà Mau sẽ có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân trước hết là do đây là mùa dịch bệnh gia cầm, không riêng Cà Mau mà nhiều địa phương khác trong khu vực cũng đang xuất hiện dịch bệnh. Ngoài ra, còn do ý thức cảnh giác của người dân còn quá kém, thờ ơ với dịch bệnh và việc tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm thời gian qua chưa được tổ chức tốt. (Trần Thành Nên) |

