Bình Phước: Rừng Tà Thiết đang kêu cứu
Giữa ban ngày bọn lâm tặc ngang nhiên chở những phách gỗ quý hiếm (nhóm I-III) từ rừng ra mang đi nơi khác tiêu thụ trước sự bất lực của cơ quan chức năng. Không chỉ phá rừng lấy gỗ, xâm chiếm đất làm rẫy, tình hình trở nên nghiêm trọng khi lâm tặc còn tấn công ngược trở lại lực lượng bảo vệ rừng.
Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh cho biết, hồi tháng 7, do bị truy quét, lâm tặc đã tấn công vào chốt bảo vệ rừng của Trung đoàn 736 bằng hung khí khiến nhiều chiến sĩ, cán bộ kiểm lâm bị thương, trong đó có 1 cán bộ lâm nghiệp bị trọng thương gãy tay.
Theo ghi nhận của chúng tôi, do việc quản lý, bảo vệ, phát triển khu rừng quá "rối" nên rơi vào cảnh "cha chung không ai khóc". Một lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh cho biết: Khu rừng này được bảo vệ bằng đủ cách nhưng không sao giữ được.
Lực lượng chuyên trách mỏng, bộ đội yếu về nghiệp vụ, còn cán bộ di tích thì loay hoay lo giữ mấy ngôi nhà lịch sử nên rừng cứ ngày đêm bị phá. Mới đây cơ quan chức năng cũng bắt quả tang một xe tải nặng chở cả chục khối gỗ trong rừng ra nhưng không khởi tố được vì thiếu… cơ sở. Mong Đề án quy hoạch 3.200ha rừng di tích này sớm được tỉnh phê duyệt...
|
|
Những cây gỗ quý bị đốn hạ tại rừng Tà Thiết. |
Trước thực trạng trên ngày 11/11 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Giang Văn Khoa đã ban hành công văn khẩn gửi Sở VH,TT&DL, Sở NN&PTNT, BCHQS tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Lộc Ninh thực hiện ngăn chặn và xử lý việc xâm hại môi trường cảnh quan tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban Chỉ huy quân sự Miền (Tà Thiết, huyện Lộc Ninh).
Theo đó, tiến hành xác định phạm vi và cắm mốc giới khu vực bảo vệ của di tích. Tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ dân tự nguyện chấp hành; nếu không chấp hành và ngoan cố chống đối thì khẩn trương xây dựng phương án và tiến hành cưỡng chế phá bỏ các cây trồng, hoa màu trên đất xâm canh thuộc khu vực bảo vệ di tích; chỉ đạo Ban chỉ huy Tiểu đoàn 208 tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai thác cây rừng trái phép và lấn chiếm đất trong khu di tích.
Yêu cầu các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị được giao nhanh chóng tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo này của UBND tỉnh, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/11. Tà Thiết là rừng tự nhiên duy nhất còn lại ở Lộc Ninh, tiếp giáp biên giới nước bạn Campuchia. Rừng trong Khu di tích lịch sử Tà Thiết được quy hoạch với diện tích 3.500ha (trong đó có 300ha đã được giao cho đơn vị khai thác), do BQL rừng phòng hộ Tà Thiết làm chủ rừng.
Đơn vị nhận khoanh nuôi bảo vệ là Trung đoàn 736-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, trong đó có phối hợp với lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Ninh, các chủ rừng, BQL Khu di tích lịch sử Tà Thiết, chính quyền địa phương...
