Bạc Liêu: Tổ an ninh nhân dân ở xã Phong Thạnh Tây B góp phần bảo vệ ANTT địa phương

Thứ Năm, 23/06/2011, 11:00
Xã Phong Thạnh Tây B đã từng là “điểm nóng” về ANTT. Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, biết phát huy sức mạnh của quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với mô hình tổ ANND, lực lượng Công an xã Phong Thạnh Tây B đang dần đem lại sự bình yên cho quê hương.

Phong Thạnh Tây B là một trong tám xã khá đặc biệt của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, giáp với 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Xã chỉ rộng 5.900ha, nhưng có tới hàng trăm kênh, rạch lớn nhỏ; mùa nước nổi, trên 1/4 diện tích ngập chìm trong nước... Lợi dụng đặc điểm đó, các đối tượng hình sự và các "công tử Bạc Liêu" thường chọn đây làm nơi ẩn náu, ăn chơi; kéo theo đó là hàng loạt hình thức phạm tội, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến lao động sản xuất của nhân dân.

Để lập lại ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng Công an xã Phong Thạnh Tây B đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chú trọng làm tốt công tác giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở với mô hình tổ ANND, tổ dân phòng phù hợp đặc điểm của từng vùng sông nước, với sự tham gia của 20 - 25 hộ dân sống liền nhau.

Mô hình tổ ANND được xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận của các hộ dân, bằng việc chính họ là người giới thiệu các thành viên tham gia. Tổ ANND được trang bị ghe, đèn pin, gậy dân phòng, đồng phục và được trang bị kiến thức cơ bản về bảo đảm ANTT cơ sở, hoạt động theo kế hoạch cụ thể. Lịch tuần tra đêm là từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau. Nhiệm vụ chính là kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn, nếu vụ việc phức tạp, có dấu hiệu tội phạm hình sự thì báo cho Công an xã, Công an huyện giải quyết.

Đến nay, mô hình tổ ANND của xã Phong Thạnh Tây B đã phát triển tương đối đầy đủ với 7 ban bảo vệ ANTT, có 49 thành viên, phụ trách 66 tổ ANND với 132 thành viên. Ngoài ra, xã còn có 7 đội dân phòng phụ trách 7/7 ấp với 49 thành viên, 1 đội phòng cháy chữa cháy. Các thành viên tổ ANND và tổ dân phòng thường xuyên thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát ANTT trên địa bàn được phân công bằng cả đường thủy và đường bộ.

Các tổ ANND tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn được phân công. Ảnh: CTV.

Sự hoạt động năng nổ của các tổ ANND, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của quần chúng nhân dân, mọi hành vi, hoạt động phạm tội đều được phát hiện, tố giác, xử lý kịp thời. Năm 2010, các tổ ANND và quần chúng đã cung cấp trên 55 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã xử lý gần 60 vụ phạm pháp với 106 đối tượng, thu nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân. Qua tuần tra, kiểm soát giao thông, các tổ ANND, tổ dân phòng đã giúp Công an xã xử lý 141 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính và giao nộp Kho bạc Nhà nước hàng chục triệu đồng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông về cả số vụ, số người chết và số người bị thương.

Do đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với mô hình tổ ANND, sự bình yên đang dần trở lại với Phong Thạnh Tây B. Từ phong trào cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, được Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và UBND huyện Phước Long khen thưởng đột xuất đầu năm 2011, điển hình như: Đỗ Minh Cường và Lê Văn Thu trú tại ấp 4 đã dũng cảm bắt 4 đối tượng trộm cắp xe máy của dân; Nguyễn Văn Ngoan, Nguyễn Văn Út, Bùi Văn Thường trú tại ấp 9C đã mưu trí tổ chức vây bắt thành công 3 đối tượng trộm cắp tôm nuôi của ngư dân giao Công an xã xử lý…

Những kết quả đạt được từ mô hình bảo đảm ANTT ở cơ sở của Phong Thạnh Tây B mới chỉ là bước đầu, nhưng đã có tác dụng phòng ngừa, trấn áp, đẩy lùi tội phạm, khơi dậy tinh thần, ý thức tự giác cũng như sức mạnh của quần chúng. Năm 2010, 7/7 ấp của xã Phong Thạnh Tây B đều đạt chuẩn an toàn về ANTT. Xã được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận là xã dẫn đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của tỉnh

Tú Uyên
.
.
.