Tương lai tang thương vì tuổi thơ méo mó!
Một thông tin giật mình, theo thống kê của một dự án mang tên "Phòng chống bạo hành đối với đồng tính nam tại Việt Nam năm 2010-2011" thì có khoảng 50% số đối tượng đồng tính nam (tham gia phỏng vấn trong dự án) bị lạm dụng tình dục trước tuổi 18. Giai đoạn dậy thì là bị xâm hại nhiều nhất.
Và nhiều người không ý thức được mình đã bị lạm dụng tình dục, nên hoàn toàn không có khái niệm tự bảo vệ mình. Nhưng nhiều người băn khoăn và hoang mang, không ít trường hợp tìm cách tự tử. Trước đó, tại Hải Dương và Hà Nội, một dự án khác phỏng vấn và nghiên cứu với hơn 3.000 học sinh nam từ 13-18 tuổi cũng cho biết, 20% trong số này bị xâm hại tình dục.
Tuy chiếm tỷ lệ cao hơn nữ trong việc bị xâm hại tình dục, nhưng vấn đề bảo vệ trẻ em nam lại ít được đề cập. Với tâm lý, con gái mới cần giữ trinh tiết và trinh tiết được coi là một phần phẩm hạnh nên trẻ em nữ được ưu ái bảo vệ hơn. Về luật, điều này cũng tương tự. Trong các giờ học về sức khoẻ giới tính, các thầy cô giáo cũng chỉ có một bản tài liệu hướng dẫn dành cho trẻ em nữ bị xâm hại. Đó là một lỗ hổng về giáo dục.
Vết sẹo tâm hồn
Để lý giải cho hiện tượng ấu dâm của các đối tượng như tên Thi Trường Hận (Thuận), thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lý, Đại học Sư phạm TPHCM) cho rằng có các nguyên nhân như: rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu (thủ phạm đã từng bị lạm dụng tình dục lúc bé), ngoài ra chứng "ái nhi" cũng xuất phát từ đời sống, lối sống tình dục buông thả, đã chán chê với việc quan hệ tình dục với người trưởng thành và chuyển sang đối tượng mới để tìm khoái cảm lạ. Trong tiểu sử của gia đình Thuận, người cha dượng của hắn bị bắt quả tang do hành vi dâm ô với trẻ em nam. Có thể đây là nguyên nhân chính…
![]() |
| Cảnh phim về một bé trai bị lạm dụng trước tòa án. |
Là người có nhiều nghiên cứu về tâm lý tuổi học đường, thạc sĩ Khắc Hiếu nói rằng, kí ức của em bé như H. hay N. (nạn nhân của Thuận) sẽ là một vết thương khắc sâu vào tâm hồn trong sáng của các em. Tâm lý non nớt của trẻ 8 - 10 tuổi chưa đến độ chín muồi để chấp nhận được chuyện quan hệ nam và nữ, huống hồ là hành động xâm hại đau đớn từ một gã đàn ông bệnh hoạn.
Điều dễ thấy là sự dần thu mình lại với môi trường xung quanh của trẻ hay là biểu hiện khó hòa nhập với bạn bè, thầy cô. Ngoài ra trẻ thường lặp đi lặp lại những cơn hoảng loạn tâm thần, rối loạn về ứng xử cũng như khả năng học tập ở trường, tính cách rất dễ bùng nổ. Nhiều trẻ còn trở nên sống cam chịu, không có can đảm vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.
Một tâm lý hết sức tiêu cực nữa là trẻ coi cơ thể mình trở nên nhơ bẩn, giảm sút lòng tự trọng, đánh mất đi giá trị của bản thân mình, từ đó trẻ dễ sống bừa bãi buông thả, dễ quan hệ tình dục sớm. Thậm chí dễ tự sa vào các tệ nạn xã hội như mại dâm.
Đứa trẻ khi lớn lên có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống tình dục sau này. Một số người mắc chứng "nghiện tình dục", hoặc chứng "ghê sợ tình dục". Nhẹ thì không tìm thấy hạnh phúc gối chăn, trở thành lãnh cảm. Nặng thì căm ghét chuyện tình dục và có những phán xét rất nghiệt ngã về hành vi tình dục của người khác, đặc biệt là hành vi tình dục đồng giới và cộng đồng người đồng tính nếu đã từng bị người đồng tính lạm dụng.
![]() |
| Cảnh phim Silenced. |
Đã có những nhân vật trưởng thành, song cái món nợ tuổi thơ bị hãm hiếp vẫn cứ ám ảnh khôn nguôi, dẫn đến những cơn khủng hoảng, ác mộng và mất ngủ. Những người này thường có biểu hiện trầm cảm. Nếu tình trạng ám ảnh ở mức độ cao có thể dẫn đến những hành vi tự hủy hoại cơ thể như nghiện rượu, nghiện ma túy và nảy sinh ý tưởng tự tử. Ngoài ra nói về những hậu quả đối với trẻ em bị xâm hại tình dục, nhất là trẻ em nam, bác sĩ Quốc Cường (Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM) nói rằng trẻ sẽ bị lệch lạc về mặt tình dục. Đến độ tuổi dậy thì thay vì tìm hiểu người khác giới, các em có thể lại có những biểu hiện đồng giới.
Khi một tâm hồn trong sáng lại bị vùi dập, dâm ô đồng giới sẽ để lại hậu quả rất lâu dài nếu không kịp tác động để giải tỏa cho con trẻ.
Vượt qua cú sốc tâm lý
Trong nghiên cứu của mình, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đưa ra cách để giúp các bé trai bị xâm hại tình dục vượt qua biến cố đáng sợ của cuộc đời. Tuyệt nhiên không tỏ ra thương hại, gắn cho trẻ cái mác "đứa trẻ bị dâm ô" trong cái nhìn và cách cư xử của cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh. Không khơi gợi lại những ký ức ghê sợ cũ vì sẽ làm tăng sự mặc cảm tự ti của trẻ. Nếu có điều kiện có thể cho trẻ đến sống ở một môi trường mới, hoặc cải tạo môi trường cũ, đừng để những cảnh vật cũ ám ảnh tâm trí đứa trẻ.
Điều quan trọng nhất là giúp trẻ loại bỏ được mặc cảm tội lỗi thường gặp phải ở trẻ bị lạm dụng tình dục. Hãy thể hiện sự yêu thương ân cần đối với chúng, thường xuyên nâng đỡ tinh thần bằng những lời khen, những lời động viên sẽ giúp trẻ tự tin phấn chấn hơn. Đặc biệt, hãy cho trẻ biết giá trị bản thân thông qua những hoạt động mà trẻ có thể làm tốt (trò chơi có thưởng, vẽ tranh, tham gia các cuộc thi, chơi một số môn thể thao…).
Song song đó, hãy giúp trẻ hòa nhập với mọi người bằng cách thường xuyên đưa trẻ vào các hoạt động cộng đồng (tham gia câu lạc bộ ở nhà văn hóa, chơi cùng bạn ngoài công viên, đến rạp phim cùng gia đình, tổ chức liên hoan sinh nhật, chơi đùa cho trẻ…).
Và điều cần thiết như gia đình bé H. đã làm là đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý để giúp trẻ giải tỏa những ám ảnh và suy nghĩ lệch lạc trong tâm trí.
Giữ bé tránh xa tội ác
Để bảo vệ tâm hồn trong sáng của bé trai, Thạc sĩ Khắc Hiếu đưa ra lời khuyên cho các bậc phu huynh về cách dạy các bé trai nhận diện mối nguy và phản ứng khi bị xâm hại. Trước hết cha mẹ phải luôn là người bảo vệ bé mọi lúc, không để trẻ đi chơi với đối tượng có dấu hiệu bất thường, không để trẻ tiếp xúc với nơi có nhiều người say rượu, kẻ xấu, người lạ, gửi trẻ cho những người mà bạn không hoàn toàn tin tưởng.
Tuy nhiên, bạn không thể theo dõi trẻ hoàn toàn 24/24h, do đó cách hay nhất là trang bị cho trẻ chiếc khiên tự vệ bằng cách dạy con biết nhận diện tình huống bất thường bằng một số dấu hiệu dễ thấy, là những dấu hiệu ảnh hưởng xấu tới sự an toàn của bé.
![]() |
| Event tâm lý. |
Những tình huống bất thường khi bé bị bắt làm những việc như: bị bắt cởi đồ hoặc người khác cởi đồ trước mặt mình; Bị sờ soạng, hôn hít, vuốt ve chỗ kín; Bị người khác nhìn chăm chăm, nhìn "thèm thuồng"; Bị rủ xem phim đồi trụy. Trẻ cũng có thể bị chính người thân bắt nhốt và yêu cầu làm những hành động có liên quan đến tình dục, hoặc bị hàng xóm, người lạ dụ dỗ cho tiền, quà, bánh kẹo hay bất cứ thứ gì bé muốn để ép quan hệ.
Trong những tình huống đó, hãy dạy trẻ cách bỏ chạy, ẩn nấp hoặc có thể kêu la và tự thoát hiểm bằng cách đá vào chỗ kín, đánh vào mắt, đâm vào yết hầu… của gã có ý định xâm hại bé. Và một điều hết sức quan trọng để biết những gì đang xảy ra với bé là dạy bé biết tâm sự và chia sẻ với cha mẹ. Trẻ sẽ nói về chuyện đó dễ dàng hơn với người mà trẻ tin tưởng. Trường hợp trẻ e sợ thì cần hỏi khéo léo như : "Mẹ có cảm giác có điều gì đó không hay xảy ra, ai đó làm con buồn à?", "Trên người con bị bầm, mẹ nghĩ rằng ai đó đã đối xử không tốt với con đúng không nào?".
Ngoài một số trường hợp trẻ chịu nói với bố mẹ thì đa phần các trường hợp khác đòi hỏi bố mẹ phải nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ từ biểu hiện của trẻ như: Trẻ sợ hãi một người hoặc một nơi đặc biệt nào đó; Phản ứng không bình thường từ trẻ khi trẻ được hỏi chúng có tiếp xúc đụng chạm với một người nào đó không; Sợ hãi một cách không lý do khi được thăm khám cơ thể; Trẻ vẽ những hình vẽ liên quan đến hành vi tình dục; Trẻ bỗng hiểu rõ bộ phận sinh dục, các hoạt động tình dục cũng như các từ ngữ liên quan; Hoặc thậm chí trẻ tìm cách thực hiện hành vi tình dục với đứa trẻ khác. Ngoài ra, nếu thấy vết bầm bất thường nơi vùng đùi, vết nứt hậu môn, âm hộ, có thể đưa ngay đến bác sĩ.
Khi trẻ sắp hoặc đang dậy thì, cha mẹ cần dẹp bỏ định kiến "vẽ đường cho hươu chạy" để có những buổi trò chuyện về giới tính thân mật với con trai, thông qua đó trang bị cho chúng những tấm khiên để tự bảo vệ mình. Nên dạy cho các em biết những hành vi nào là hành vi lạm dụng tình dục và cũng là hành vi phạm pháp. Dạy cho trẻ biết thân thể là "tài sản riêng" của chúng. Trẻ có quyền từ chối những cái ôm hoặc những tiếp xúc gây khó chịu. Đừng nghĩ rằng trẻ nữ mới bị lạm dụng.
Nơi bảo vệ bé an toàn nhất chính là gia đình, tuy nhiên, các bậc bố mẹ sẽ rất ngại ngùng khi "đả động" đến vấn đề này và không bao giờ nghĩ rằng con trai mình sẽ là một nạn nhân. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng", đừng vì ngại ngần mà im lặng để rồi sự việc xảy ra làm tan nát tâm hồn con trẻ.
|
Phim về lạm dụng tình dục trẻ em gây bàng hoàng Nằm trong khuôn khổ chương trình điện ảnh Hàn Quốc thuộc LHP quốc tế Hà Nội vào cuối tháng 11/2012, bộ phim "Silenced - Sự câm lặng" dựa trên câu chuyện có thật tại một trường nội trú khiếm thính ở Mujin, Hàn Quốc do Hwang Dong Hyuk đạo diễn đã gây sốc với khán giả. Cách đây chưa lâu, cuốn tiểu thuyết mạng "Dogani" của Gong Jee Young đã làm nên một cuộc náo loạn. Năm 2005, hệ thống lạm dụng tình dục học sinh bị phát giác tại trường dành cho trẻ em khuyết tật Inhwa ở thành phố Gwangju. Nhưng thật tiếc, những kẻ phạm tội chỉ bị xử phạt rất nhẹ, cao nhất là hai năm tù giam. Bộ phim "Silenced" dựa từ cuốn tiểu thuyết trên, với những hình ảnh chân thực về hệ thống bạo lực và lạm dụng tình dục các học sinh câm điếc cả nam và nữ trong trường của ban giám hiệu và giáo viên ở đây. Nửa còn lại tập trung cơ bản vào không khí của phòng xử án, nơi các nạn nhân và đồng minh của họ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn cho công lý. "Silenced" đã tạo nên một làn sóng tại Hàn Quốc. Chỉ trong vòng hai tuần đầu công chiếu, đã có hơn 2,7 triệu vé được bán hết. Có tới khoảng hơn 4 triệu người Hàn Quốc xem bộ phim. Trước sức ép của dư luận, cảnh sát đã phải mở lại hồ sơ vụ án trường Inhwa để điều tra lại, các nhà làm luật cũng nhanh chóng đề nghị phải sửa lại luật để bảo vệ trẻ em và người khuyết tật trước những nguy cơ bị lạm dụng và bạo lực. Bốn trong số sáu người trong vụ án bị trừng phạt, hai người phạm tội cưỡng bức học sinh bị đưa ra tòa xử lại. Hai tháng sau khi bộ phim phát hành và tạo ra những phẫn nộ trong công chúng, chính quyền thành phố Gwangju đã cho đóng cửa ngôi trường vào cuối năm 2011. Tháng 7/2012, tòa án thành phố đã tuyên án cựu hiệu trưởng trường Inhwa 12 năm tù giam do cưỡng bức học sinh. Hiệu ứng của bộ phim lớn tới mức Quốc hội Hàn Quốc phải thông qua luật "Dogani" vào tháng 10/2011, dựa theo tên của bộ phim, quy định sự trừng phạt tội lạm dụng tình dục trẻ em và người khuyết tật. (Theo Nhân dân) |



