Triệt phá nhiều "tổng hành dinh" hàng giả

Thứ Tư, 09/12/2015, 07:00
Hàng năm cứ vào dịp cuối năm, các loại hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc lại ồ ạt tấn công thị trường gây ảnh hưởng rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước và đặc biệt là sức khỏe của người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng này, ngay từ những ngày đầu tháng 7-2015, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) triển khai đợt cao điểm triệt phá hàng chục đường dây chuyên sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả, thức ăn gia súc chứa chất cấm và các loại tân dược mà đặc biệt là các loại dụng cụ và thuốc kích dục không rõ nguồn gốc.

1.Qua công tác trinh sát địa bàn, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25-11-2015, các trinh sát Đội 7, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang một nam thanh niên chở 5 thùng hàng trong đó có chứa bao cao su hiệu OK và thuốc kích dục Viagra không có hóa đơn chứng từ. Khai thác nhanh, nam thanh niên khai nhận lô hàng trên là của Công ty TNHH Xuân Sơn ở số 198/47A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú được ông chủ giao vận chuyển tại một căn nhà trên đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10.

Từ lời khai này, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra đối với Công ty TNHH Xuân Sơn do ông Trần Công Danh, sinh năm 1984 làm giám đốc. Qua kiểm tra, phát hiện trong kho hàng của công ty này cất giấu rất nhiều thùng hàng có chứa các loại dụng cụ kích dục, thuốc Viagra, bao cao su, gel bôi trơn và que thử thai cùng nhiều loại thuốc kích dục không gắn nhãn mác.

Các chiến sĩ Công an phát hiện vụ nhập lậu dụng cụ, thuốc kích dục giả.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Danh khai nhận, Công ty của ông chỉ được cấp phép chuyên ngành nghề mua bán máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế theo giấy phép kinh doanh số 0310965512587/2011. Sau khi mở chi nhánh trên đường Nguyễn Giản Thanh thì xin thêm giấy phép số 0310965512-001 ngày 1-8-2015. 

Cũng theo ông Danh khai nhận, thời gian đầu khi mới thành lập, nhận thấy việc kinh doanh các sản phẩm y tế chính hãng không mang lại lợi nhận cao, nên ông thường than thở với một người bạn cùng ngành nghề. Được người này chỉ dẫn, ông đã mua vé máy bay ra Hà Nội rồi thuê xe đưa lên biên giới tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc tìm mối mua hàng.

Trong những ngày lân la ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, ông Danh gặp và làm quen được với một người đàn ông khoảng 50 tuổi tên là Hoàng. Sau khi ông Danh thổ lộ ý định tìm mua máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế, Hoàng lập tức vỗ ngực tự giới thiệu mình là trùm của ngành hàng thiết bị y tế và đưa ông Danh thẳng về một kho hàng nằm sâu phía sau ngọn núi cao để mục sở thị các loại sản phẩm. 

Giới thiệu xong, Hoàng còn khẳng định có thể giao hàng ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam theo yêu cầu của người mua, thậm chí cả khu vực biên giới với Lào và Campuchia cũng có thể đáp ứng được miễn là khi giao hàng thì phải thanh toán tiền tươi. Kể từ đó, cứ mỗi lần có khách đặt mua hàng, ông Danh liền gọi điện thoại để Hoàng mang hàng đến giao tại văn phòng công ty, cũng có khi nhờ xe ôm chở đến và ông phải thanh toán ngay bằng cách chuyển khoản.

Đầu năm 2015, Hoàng giới thiệu với ông Danh là có nhiều mặt hàng mới bao gồm thuốc Viagra, dụng cụ kích dục, gel bôi trơn, bao cao su và đặc biệt là loại thuốc kích dục nhái theo mẫu nổi tiếng của các nước Tây Ban Nha, Mỹ, Úc… có thể làm cho đàn ông kể cả tiểu đường hoặc liệt dương vẫn giữ được bản lĩnh của mình trước phụ nữ. Tất cả các loại tân dược này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và không có nhãn mác để tùy theo thị trường thích thương hiệu nào thì dán nhãn đó vào. Mặc dù biết việc kinh doanh thuốc tân dược là trái phép và có thể gây ra hậu quả khó lường cho người sử dụng, nhưng vì lợi nhuận kếch xù nên ông Danh đã bỏ thời gian đi chào hàng ở một số nhà thuốc từng là đối tác mua các sản phẩm dụng cụ y tế trước đó ở TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và một số tỉnh miền tây Nam bộ.

Sau khi một số nhà thuốc chấp nhận tiêu thụ, ông Danh đã gọi điện thoại cho Hoàng mua Viagra giả có xuất xứ từ Trung Quốc với giá 28.000 đồng/vỉ và bán lại cho một số nhà thuốc ở TP. Hồ Chí Minh với giá 35.000 đồng/viên. Trung bình mỗi tháng ông Danh lấy hàng của Hoàng một lần, mỗi lần từ 100-150 vỉ, mỗi vỉ có 4 viên. Tháng nào hút hàng có thể lấy trên 300 vỉ. Ngoài thuốc Viagra, ông Danh còn bán thêm các loại dụng cụ kích dục, thuốc kích dục Longtime, Stud 200, Maxman và một loại thuốc cực mạnh không nhãn mác nhưng được dân chơi gọi là "ruồi bu" mà theo một chuyên gia về dược phẩm ở TP. Hồ Chí Minh cho biết thì nếu sử dụng một vài lần thì ảnh hưởng không nhiều, nhưng sử dụng nhiều lần sẽ làm người ta mất khả năng tình dục kể cả ở nam và nữ.

Tân dược và thuốc kích dục giả.

2. Cũng trong ngày 25-11, các trinh sát Đội 2 phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia (389) về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cùng Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra kho hàng của hai Công ty TNHH Ti No và Công ty TNHH MTV Menon ở lô 26E, ô nhà xưởng số 3, đường số 7, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân. Đây là công ty chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi với thương hiệu sản phẩm Tinomix 4002, 4003, 4004, 4005S, 4006S, chuyên cung cấp cho các trang trại chăn nuôi heo ở các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tiền Giang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong trên 200 tấn thức ăn gia súc và 16 tấn nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc đã hết hạn sử dụng. Tất cả số thức ăn gia súc thành phẩm và nguyên liệu trên đều không có trong danh mục được phép lưu hành theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng từ năm 2011 đến thời điểm bị lực lượng Công an kiểm tra, hai công ty Ti No và Menon đã hợp tác với nhau sản xuất ra hàng ngàn tấn thức ăn gia súc cung cấp cho hàng vạn hộ chăn nuôi và nhiều trang trại ở các tỉnh Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai…

Với số lượng lớn thức ăn gia súc có phản ứng dương tính với chất tạo nạc  của hai công ty này được sử dụng trong chăn nuôi thì chắc cũng phải có đến hàng triệu người tiêu dùng sử dụng thực phẩm của các lò heo này đang đứng trước nguy cơ có thể bị bệnh ung thư hoặc những bệnh nan y khác.

Tại hiện trường, cơ quan Công an còn thu giữ hai thùng hóa đơn được các nhân viên kế toán cất giấu trong nhà kho mà nội dung trong đó thể hiện doanh thu từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2015 là trên 500 tỷ đồng cùng 24 thùng chứa 24 loại hóa chất được nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định trong thành phần của các loại thức ăn gia súc này có phản ứng dương tính với chất tạo nạc Salbutamol. Chất này khi heo ăn vào sẽ chuyển hóa mỡ thành nạc giúp heo tăng trọng rất nhanh.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi người tiêu dùng sử dụng loại thịt này thường xuyên sẽ rất dễ gây bệnh ung thư và một số loại bệnh hiểm nghèo khác. Ngoài ra trong lô hàng thức ăn gia súc này còn chứa một loại chất cấm nằm trong nhóm beta-agonitst và thuốc xổ giun. Những loại này được người chăn nuôi gọi là thức ăn đậm đặc.

Kiểm tra kho thức ăn gia súc có chứa chất tạo nạc Salbutamol.

3. Trung tá Nguyễn Thanh Nguyên, Đội trưởng đội 7, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia (389) về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng PC46 đã lên kế hoạch giao cho các đội trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán phải huy động toàn bộ lực lượng tập trung đánh mạnh vào các ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng và tân dược nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các tổ chức, đường dây chuyên nhập hàng lậu không rõ nguồn gốc và sản xuất các loại sản phẩm tiêu dùng có chứa các chất cấm có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người. Ngoài việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong thành phố, nhiều mặt hàng như mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả,  tân dược giả, bột ngọt giả đã gây hậu quả nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Ngay từ đầu tháng 7, các trinh sát trong đơn vị đã phát hiện và triệt phá thành công hàng chục cơ sở sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn. Đặc biệt trong tháng 11 cũng đã tiến hành xử lý hàng chục công ty, xí nghiệp sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc có phản ứng dương tính với chất tạo nạc Salbutamol. 

Hầu hết các loại mỹ phẩm giả và thực phẩm chức năng giả đều được làm từ bột mì, bột ngô, bột khoai hoặc những loại bột được nhập lậu từ Trung Quốc hòa lẫn với một vài loại hóa chất nguy hại khác rồi đem đóng chai, đóng lọ và cho gắn những nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng của Nhật, Hàn Quốc, Úc, Mỹ mang bán cho người tiêu dùng. 

Các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, đặc biệt là bột ngọt được các đầu nậu nhập trôi nổi mang về pha chế thêm tạp chất rồi chia nhỏ thành những túi 0,5 - 1kg có in sẵn các thương hiệu đã được khẳng định trên thế giới trước khi tung ra thị trường.

Đức Cương
.
.
.