Toàn cảnh chi tiết vụ bán độ ở câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai
Công tác điều tra vẫn đang được Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện một cách rốt ráo, những con số cụ thể đã được đưa ra và theo nhận định có rất nhiều vấn đề sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới đây…
C45 đã làm rõ vụ việc như thế nào?
Khi những thông tin được Cục C45 công bố vào buổi chiều ngày 21/7/2014, tại trụ sở Cục trước đông đảo cơ quan truyền thông cả nước thì dư luận đã được một phen rúng động. Ngay bản thân lãnh đạo câu lạc bộ Đồng Nai cũng không thể nghĩ được rằng, trong đội hình chính thức của mình khi ra sân có quá nửa là đã bán rẻ đạo đức cho số tiền cá độ bên ngoài. Lại một lần nữa, bóng đá Việt Nam rơi vào vòng xoáy của tiêu cực, tuy nhiên, theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 thì vấn đề tiêu cực không chỉ đến bây giờ mới xuất hiện mà nó đã tồn tại từ rất lâu nay. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia xảy ra tiêu cực trong bóng đá gay gắt bậc nhất thế giới.
Thực tế thì trước khi bước vào mùa giải 2014-2015, Cục C45 cũng như liên đoàn bóng đá VFF đã có những kế hoạch rất cụ thể về việc sẽ giám sát, điều tra để giải quyết vấn đề tiêu cực một cách cụ thể. Theo đó, ngay từ những trận đầu tiên của mùa giải năm nay, các trinh sát điều tra của Cục C45 đã tiến hành theo dõi, nghiên cứu tất cả các trận đấu diễn ra ở giải chuyên nghiệp và các giải đấu khác. Chính từ việc giám sát này mà lực lượng điều tra đã nhận thấy vấn đề, một số trận đấu tại V.League thực sự có vấn đề khi mà các đội mạnh bất ngờ để thua một cách khó hiểu…
Tập trung theo dõi từng trận đấu, chắp nối lại toàn bộ dữ liệu của các trận đấu, chính từ đây lực lượng trinh sát của C45 đã xác định được việc, một số trận đấu của câu lạc bộ Đồng Nai đã có dấu hiệu của việc bị dàn xếp tỷ số. Câu lạc bộ Đồng Nai trong mùa giải năm nay được đánh giá là một đội có tiềm năng khi mà trong đội hình có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Hiện tại, Đồng Nai cũng đang đứng trong tốp dẫn đầu của giải V.League. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, đôi khi các cầu thủ của Đồng Nai để xảy ra những bàn thua rất ngớ ngẩn, thậm chí là như thể “tự đá vào lưới đội mình”. Từ đây, các trinh sát điều tra đã âm thầm theo dõi, giám sát lại toàn bộ các trận đấu của Đồng Nai, đồng thời thu thập thông tin về các cầu thủ được đặt trong diện nghi vấn bán độ.
![]() |
| Cầu thủ Phạm Hữu Phát. |
Sau khoảng 5 vòng đấu diễn ra, C45 đã có thể khẳng định một cách chắc chắn, một nhóm cầu thủ của Đồng Nai đã tham gia dàn xếp tỷ số để cá độ với một đường dây bên ngoài. Nhóm cầu thủ này tự liên kết với nhau, hầu hết là những người thường xuyên được đá chính. Theo đó, kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc nhóm cầu thủ này đặt cá độ vào cửa nào và với tỷ số bao nhiêu. Chính vì lý do này mà có những trận đấu, Đồng Nai để thủng lưới khá nhiều bàn thua nhưng sau đó đã thắng ngược một cách may mắn.
Cho đến trận đấu giữa Đồng Nai và Quảng Ninh, khi mà tỷ số cuối cùng là 3-5, phần thắng thuộc về đội bóng đất mỏ thì C45 đã có đầy đủ các căn cứ để khẳng định, nhóm cầu thủ của Đồng Nai đã dàn xếp tỷ số. Chiều ngày 20/7/2014, sau khi trận đấu kết thúc, lúc các cầu thủ của Đồng Nai được xe bus chuyên dụng chở về khách sạn ở Quảng Ninh để nghỉ ngơi thì cũng là lúc lực lượng trinh sát của Cục C45 xuất hiện và thực hiện lệnh triệu tập nhóm 6 cầu thủ nghi phạm về trụ sở để làm việc.
Danh sách cụ thể nhóm cầu thủ bị triệu tập gồm: Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến. Riêng trường hợp của Nguyễn Đình Hiệp do đang ở trại tập trung của câu lạc bộ Bình Dương nên phía Cục C45B đã triển khai lực lượng triệu tập cầu thủ này. Hiệp sau đó đã được đưa về văn phòng C45 tại thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành khai thác mở rộng.
Sau khi bị triệu tập, nhóm cầu thủ của Đồng Nai bước đầu đã thừa nhận hành vi dàn xếp tỷ số để thắng cá độ. Có được lời khai của các đối tượng cũng như tài liệu điều tra trước đó gần như tất cả vụ việc đã được làm sáng tỏ. Cho đến ngày hôm sau, C45 đã tiến hành tổ chức họp báo để truyền tải thông tin đến các cơ quan truyền thông đại chúng.
Tường tận vụ dàn xếp tỷ số
Tài liệu điều tra của C45 cho thấy, trong vụ cá độ này, Phạm Hữu Phát đóng vai trò chủ mưu. Vụ cá độ bắt đầu bằng việc, Phát có mối quan hệ với một số đối tượng xã hội bên ngoài hoạt động trong giới cá độ quốc tế. Phát đặt vấn đề muốn đặt cược cho trận Đồng Nai và Quảng Ninh dưới hình thức “tài-sỉu” (tính trên số lượng bàn thắng nhiều hay ít). Đối tượng mà Phát liên hệ để đặt cược là Nguyễn Phúc Thuận, tức Thuận “bò”, 32 tuổi, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai, một tay trùm cá độ khét tiếng.
Sau khi Thuận đồng ý nhận cá độ, Phát về câu lạc bộ rủ rê, lôi kéo một số các cầu thủ trụ cột tham gia với mình. Sau khi nhóm 6 cầu thủ nêu tên ở trên nhất trí cùng tham gia vụ cá độ với số tiền 400 triệu đồng thì Phát đã liên hệ với Thuận để đặt cược. Tỷ lệ đặt cược cụ thể của Phát trong trận đấu với Đồng Nai là hiệp 1 sẽ có 3 bàn thắng trở lên, và tỷ số chung cuộc sẽ nhiều hơn 5 bàn thắng, đồng nghĩa với việc nhóm cầu thủ nhận cửa tài. Lệnh đặt cược được thông qua và kết kết quả cuối cùng của trận đấu, nhóm cầu thủ đã thắng độ.
![]() |
| Các cầu thủ của Đồng Nai bị triệu tập. |
Trong buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng khẳng định, Phúc Thuận đã lấy các trang mạng về và giao cho Trần Văn Ba tổ chức cá độ, giao cho Đỗ Hoàng Hà làm vai trò quản trị mạng và Trần Đình Hải môi giới cho các con bạc tham gia đánh bạc. Trong số các khách hàng tham gia đánh bạc qua trang mạng của Thuận, Ba có một số cầu thủ tại CLB Đồng Nai và Đồng Tâm Long An. Không những vậy, nhóm cầu thủ tại CLB Đồng Nai còn tham gia luôn việc dàn xếp tỉ số các trận đấu do đội Đồng Nai thi đấu theo tỉ lệ nhóm “nhà cái” đưa ra trong từng trận đấu, hiệp đấu để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở các trận đấu đã được mua độ. Hình thức bán độ của nhóm cầu thủ này là ra cửa độ tài - xỉu, chủ yếu bán thua.
Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ điều tra có được, Cục C45 cũng ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Phúc Thuận cùng đồng phạm bao gồm: Đỗ Hoàng Hà (27 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), Trần Đình Hải (25 tuổi, trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) và tiến hành khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Như vậy, đã có tới 10 người bị bắt giữ, triệu tập vì có liên quan đến vụ việc này.
Khi vụ việc của câu lạc bộ Đồng Nai xảy ra, phía Cục C45 khẳng định chắc chắn sẽ tiến hành điều tra và xử lý một cách nghiêm khắc vụ việc này. Cũng theo tài liệu mà các trinh sát đã thu thập được thì việc dàn xếp tỷ số có thể không chỉ diễn ra ở một hay hai câu lạc bộ mà nó còn xuất hiện ở nhiều nơi khác. Vì những yêu cầu đặc biệt trong công tác điều tra nên phía C45 chưa thể tiết lộ danh tính cụ thể nhưng một điều chắc chắn là trong thời gian tới các hoạt động liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp sẽ được “soi” rất kỹ dưới con mắt của các trinh sát điều tra.
Về phía liên đoàn bóng đá Việt Nam-VFF cũng đã có những động thái hết sức cụ thể trong việc xử lý triệt để vấn đề tiêu cực. Những án phạt cụ thể đã được đưa ra và đặc biệt là việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ các tiêu cực.
![]() |
| Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tại buổi họp báo tại trụ sở Cục C45. |
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng phân tích thêm, ở Việt Nam hiện nay đã có 2 vụ cá độ được làm rõ đó là ở Ninh Bình và Đồng Nai. Đây là những vụ việc cụ thể đã được Cơ quan Công an thu thập đầy đủ các chứng cứ để tiến hành xử lý. Tuy nhiên, cũng chính từ việc tiêu cực ở nhiều câu lạc bộ cũng khiến cho dư luận hết sức bức xúc. Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng cũng đã có những kế hoạch hết sức cụ thể để có thể xử lý các tiêu cực này.
Với mục tiêu làm trong sạch nền bóng đá nước nhà, đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản và cũng không một cơ quan nào có thể tự mình giải quyết được. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định rõ quan điểm của mình là, việc bài trừ tiêu cực trong nền bóng đá Việt Nam cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan ban ngành ở các cấp. Bên cạnh đó, việc đào tạo, giáo dục các cầu thủ cũng phải trú trọng cả vào vấn đề đạo đức, rèn luyện trình độ, kỹ năng đi đôi với bản lĩnh, suy nghĩ có như vậy mới giúp các cầu thủ tự ý thức được trách nhiệm, hành vi của chính mình.
Hiện tại, sau khi giải quyết triệt để vụ việc tại Đồng Nai, C45 triển khai rất nhiều kế hoạch của mình. Do thủ đoạn dàn xếp tỷ số của các cầu thủ đang có những biến thiên hết sức nghiêm trọng và kín kẽ nên việc phát hiện cũng như xử lý là không hề đơn giản. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình các trinh sát của C45 sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn và đưa những kẻ bán rẻ đạo đức trong nghiệp “quần đùi áo số” ra ánh sáng.
Nước mắt người ở lại
Khi mà các cầu thủ liên quan đến việc dàn xếp tỷ số bị bắt thì đồng nghĩa với việc từng đó gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Về trường hợp của Phạm Hữu Phát, đối tượng đươc xác định là chủ mưu trong vụ dàn xếp tỷ số, thì gia đình của cầu thủ này cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Suốt ngày Phát bị bắt, người mẹ yếu ớt của cầu thủ này chỉ sống trong nước mắt. Bỗng chốc nghe tin đứa con trai yêu quý vướng vào vòng lao lý, người đàn bà này chẳng còn đứng vững để duy trì cuộc sống thường nhật nữa.
Trước khi Phát vướng vào vụ việc này, đây là một chàng trai mang theo niềm hy vọng của biết bao nhiêu con người. Ở gia đình, Phát là chỗ dựa, là trụ cột, là tương lai, là niềm tự hào của bố mẹ, vợ con. Dù còn trẻ nhưng Phát đã gây dựng được một cơ ngơi vô cùng đàng hoàng. Nhà cao cửa rộng trên thành phố cùng với đó là một dự án đầu tư xây nhà hàng có quy mô rất lớn. 22 tuổi mà có chừng đó thì thật sự đáng để người khác khâm phục.
Ở câu lạc bộ, Phát được giao trọng trách đội trưởng, là một người thủ lĩnh. Cầu thủ này cũng được đánh giá là có chuyên môn, tính chuyên nghiệp rất cao nên khi mới còn ít tuổi như vậy đã được đeo băng đội trưởng. Nhìn Phát thi đấu, người dân Đồng Nai đã nuôi một giấc mộng là đến lúc nào đó chiếc cúp vàng của giải bóng đá danh giá nhất Việt Nam sẽ về với họ. Họ đã tin và đã có được những nền tảng ban đầu. Tuy nhiên, tất cả mọi hy vọng đó đã đổ sụp hoàn toàn. Phát từ chỗ là một người đáng để tự hào bỗng chốc trở thành nỗi thất vọng ghê gớm.
Từ ngày Phát vướng vòng lao lý, vợ con cầu thủ này cũng chẳng còn dám ở lại thành phố Biên Hòa nữa mà phải tìm về quê ông bà nội ở Trảng Bom để trú ngụ. Người vợ trẻ có lẽ vẫn chưa thể lấy lại được thăng bằng sau khi chồng bị bắt. Có lẽ, đến lúc này, mọi người mới dần vỡ lẽ ra việc tại sao Phát lại có thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy dù cầu thủ mới chỉ đi đá bóng chuyên nghiệp vài năm. Những đồng tiền không chân chính đã giúp cho Phát xây dựng được cơ ngơi hoành tráng cho mình nhưng nó cũng đã đẩy một tài năng bóng đá thực sự xuống vũng bùn lầy mà không ai dám khẳng định là có thể đứng lên được.
Phát vì tiền mà bán rẻ đạo đức của mình cũng có thể giải thích được nhưng với trường hợp của cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang thì nó khiến cho dư luận không thể nào đưa ra một lời giải thích thật sự hợp lý. Long Giang vốn sinh ra trong một gia đình có tiềm lực về kinh tế. Bố mẹ Long Giang là những người làm kinh tế rất giỏi và gây dựng được cơ ngơi rất hoành tráng. Cầu thủ đến từ đất Gò Công, Tiền Giang này được ví như “công tử đi đá bóng” vì sự hậu thuẫn của gia đình rất lớn.
![]() |
| Cầu thủ ôm mặt khi khai báo. |
Thu nhập của việc đá bóng không phải là thấp nhưng đó chỉ là khoản tiền để Long Giang chi tiêu cho cá nhân của mình mà thôi. Những dự định tương lai, sự nghiệp sau này, bố mẹ đều đã có dự liệu. Cả gia đình chỉ mong sao Long Giang tập trung toàn bộ sức lực, trí tuệ để cống hiến cho bóng đá. Không phải đè nặng vấn đề tài chính, Long Giang sẽ được “lỏng chân” mà thể hiện… ấy vậy mà, cầu thủ này vẫn dính chàm trong vụ cá độ nên khiến tất cả đều cảm thấy ngỡ ngàng.
Bố mẹ Long Giang từ ngày cậu quý tử bị Cơ quan Công an triệu tập lên trụ sở đã mất ăn, mất ngủ. “Con dại, cái mang”, bố mẹ Long Giang đã lên tận câu lạc bộ Đồng Nai, gặp lãnh đạo, huấn luyện viên để nói lời xin lỗi. Long Giang có hành vi như vậy đó là sự sai trái không thể dung thứ nhưng bậc phụ huynh vẫn phải làm cách nào đó để mọi người hiểu và bao dung tạo cho con mình một cơ hội làm lại.
Hay tin Long Giang không phải chủ mưu, bố mẹ cầu thủ này đã cảm thấy hết sức vui mừng. Không là chủ mưu thì đồng nghĩa với việc tội danh sẽ nhẹ hơn và họ sẽ sớm được gặp lại đứa con yêu quý. Thuê luật sư rồi tìm mọi cách tiếp cận các thông tin liên quan đến con mình, bố mẹ của Long Giang đang làm tất cả những việc gì có thể miễn sao là có thể biết được tình trạng con mình hiện tại ra sao.
Những gia đình của các cầu thủ khác cũng đang rơi vào những trạng thái tương tự như hai gia đình trên. Họ thất vọng, đau đớn nhưng lại lo lắng cho những đứa con đang trong diện quản lý đặc biệt của cơ quan Công an. Tuy nhiên, tất cả đều phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và ai làm sai sẽ phải bị xử lý. Vụ việc này xảy ra, bóng đá Việt Nam có lẽ đã mất đi một số tài năng nhưng nó là việc phải làm để cho tương lai sau này. Muốn phát triển được thì tiêu cực cần phải bị tiêu diệt tận gốc…




