Sức trẻ ở một Đội Cảnh sát hình sự

Thứ Hai, 12/10/2020, 11:39
Với tuổi đời trung bình của cán bộ chiến sĩ chưa đến 30, được đào tạo bài bản, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã thể hiện được sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hàng loạt vụ án nghiêm trọng được phát hiện, nhiều đối tượng tội phạm xảo quyệt bị bắt giữ ghi đậm dấu ấn của CBCS Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê.


Chưa phá án, chưa thể ăn ngon ngủ yên

Cuối năm 2019 đầu năm 2020, trên địa bàn quận Thanh Khê và các khu vực lân cận xuất hiện nhiều vụ cướp giật. Đối tượng gây án hoạt động đơn lẻ, sử dụng nhiều loại xe máy khác nhau và chỉ giật dây chuyền của phụ nữ trên phố. Khi gây án, đối tượng luôn đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang che kín mặt và thoát ẩn thoát hiện. Ngay cả hệ thống camera giám sát trên phố cũng bất lực, không thể giúp truy tìm đối tượng xuất phát từ đâu, đi đến đâu sau khi gây án.

Với quyết tâm bắt giữ, không để đối tượng lộng hành, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận đã tăng cường tuần tra mật phục, đồng thời rà soát các tiệm vàng trên địa bàn toàn TP để tìm người đến bán các dây chuyền bị cướp giật. Kiên trì truy xét gần 1 tháng ròng, các trinh sát đã phát hiện hình ảnh hai thanh niên nam nữ đến một tiệm vàng bán dây chuyền vàng có đặc điểm giống tang vật của một vụ cướp giật xảy ra chưa lâu. Bí mật theo dõi 2 đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện nghi can thực hiện các vụ cướp giật là Phạm Ngọc Thi (36 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê)

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bên các tài liệu, con dấu giả mà Đội Cảnh sát Công an quận Thanh Khê điều tra, thu giữ.

Quá trình xác minh, các trinh sát mới phát hiện Thi sở hữu một ôtô tải và sử dụng thùng xe làm nơi cất giấu môtô đi cướp giật. Mỗi lần chuẩn bị gây án, Thi lái xe tải đến nơi vắng vẻ rồi cho đàn em tới đưa mô tô xuống để thay biển số, thay gương chiếu hậu để sử dụng, hành động xong lại đưa lên xe tải cất giấu nên qua "mặt được" hệ thống camera giám sát, khiến việc truy tìm của lực lượng Công an vô cùng khó khăn. Sau khi củng cố các chứng cứ, ngày 26-2, Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đồng loạt bắt giữ Thi cùng 3 đối tượng giúp Thi tiêu thụ tài sản do cướp giật mà có.

Khi được đưa về trụ sở Công an quận Thanh Khê, Thi co giật, la hét, đập đầu xuống nền và giả vờ như sắp chết để gây áp lực cho Cơ quan Công an. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đã đưa ra những tài liệu chứng cứ quá rõ ràng, đối tượng phải thừa nhận thực hiện 29 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Sau khi Phạm Ngọc Thi bị bắt giữ, số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng đã giảm hơn 50% so với thời điểm trước đó.

Tương tự, đầu tháng 5-2020, trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra 2 vụ phá cửa 7 xe ô tô để lấy trộm tài sản. Tuy số tài sản bị lấy cắp chưa đến 10 triệu đồng, nhưng vụ việc gây hoang mang. Cũng thời điểm này, ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ của Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cũng xảy ra các vụ việc tương tự. Từ việc nghiên cứu cách thức phá cửa xe, Đội trưởng Trần Văn Tuấn nhận định thủ phạm các vụ việc có thể cùng một nhóm.

Kiên trì rà soát, anh đã phát hiện phương thức dùng tua vít cạy cửa xe của các đối tượng trùng khớp với phương thức mà Hà Văn Cường (29 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) từng sử dụng năm 2016. Qua làm việc với các đồng nghiệp ở Bắc Giang, Công an quận Thanh Khê nắm được thông tin quý giá là Cường đã ra tù, và hình ảnh thủ phạm vừa cạy xe ít ngày trước tại Đà Nẵng chính là Cường và đối tượng Trần Văn Minh (cùng trú Bắc Giang) nên tiến hành bắt giữ, làm rõ nhiều vụ việc khác do 2 đối tượng này gây ra.

Cũng từ nhiệt huyết và tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng của  CBCS Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê mà Nguyễn Thái Hòa Bình - đối tượng "thực hiện nhiều vụ đột nhập các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng đã sa lưới. Khi bị còng tay tại ga đường sắt Đà Nẵng trước khi kịp lên tàu trốn về quê ở Ninh Bình, đối tượng vô cùng sửng sốt, không hiểu vì sao mình bị bắt nhanh đến vậy. "Chỉ khi làm rõ các vụ việc trên địa bàn, bắt giữ được đối tượng gây án, chúng tôi mới có thể ăn ngon ngủ yên", Đội phó Nguyễn Cao Cường nói vui.

Phá án lớn từ những vụ việc nhỏ

Trong số hàng trăm vụ án mà Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây, không thể không kể đến việc phanh phui 2 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức để mua bán, trục lợi.

Đầu tháng 5-2020, khi tiếp nhập hồ sơ để làm giấy khai sinh cho con anh N.H.Q (trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê), cán bộ phường nghi vấn giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu của anh Q có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo Công an quận. Khi Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê mời lên làm việc, anh Q khai nhận đang sống như vợ chồng với chị T.T.T.T (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự và Công an quận Thanh Khê về thành tích phá án.

Theo quy định, trường hợp này vẫn được làm giấy khai sinh. Nhưng do thiếu hiểu biết, anh Quý đi nhờ người làm giấy tờ giả để đi đăng ký khai sinh cho con mình. Anh Q lên mạng tìm kiếm và được một người có tài khoản Zalo là Phạm Thúy nhận làm giấy kết hôn và sổ hộ khẩu giả cho anh Q với giá 6,5 triệu đồng. Xác minh ban đầu cho thấy, những giấy tờ giả nói trên được chuyển đi từ TP Hồ Chí Minh, và tài khoản ngân hàng nhận tiền từ anh Q cũng là tài khoản mạo danh.

Với quyết tâm ngăn chặn tội phạm làm giả giấy tờ tài liệu, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh. Chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, cuối tháng 5-2020, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã vào TP Hồ Chí Minh, lần theo từng manh mối nhỏ để làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ tài liệu.

Từ hàng loạt chứng cứ thu thập được và sự hỗ trợ của Công an quận Bình Tân, ngày 9 và 10-6, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh (trú quận Bình Tân) và Phạm Văn Đoàn (trú quận 12, TP HCM). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ gần 700 giấy tờ, tài liệu giả mạo.

Trong số này, có hơn 40 con dấu tròn của các cơ quan tổ chức, nhiều bằng tốt nghiệp ĐH, CMND, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cả thẻ ngành CAND, thẻ nhà báo và 1 số dụng cụ để sản xuất tài liệu giả. Với thành tích xuất sắc này, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Vụ thứ hai, cũng chỉ từ thông tin một cá nhân sử dụng "Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh" có sử dụng con dấu, chữ ký giả mạo, đầu tháng 9-2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã làm rõ một đường dây làm giả con dấu, tài liệu tại Đà Nẵng, bắt giữ 3 đối tượng.

Quá trình điều tra, gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời các đối tượng sử dụng các phương thức hoạt động rất tinh vi nhằm che giấu nhân thân. Nhưng chỉ sau một thời gian điều tra, cả 3 đối tượng liên quan trong đường dây đã lộ diện, khai nhận làm giả tài liệu giấy tờ để bán cho những người có nhu cầu, thu lợi cả tỷ đồng.

Cuối tháng 12-2019, Đội Cảnh sát Hình sự cũng đã triệt xóa ổ cờ bạc núp dưới hình thức trò chơi điện tử tại tầng 1, khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai (số 72 Hàm Nghi, phường Thạc Gián). Tụ điểm trên được phát hiện khi các trinh sát tình cờ nghe thông tin là một số người đến đây chơi games bắn cá và thua số tiền lớn. Ổ cờ bạc này do Nguyễn Trương Gia Bảo (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức, sử dụng nhiều nhân viên để đổi điểm, đổi tiền cho khách.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Khê bắt giữ 2 đối tượng trong một vụ án.

Bảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như không đến ổ bạc mà điều hành qua điện thoại, sử dụng phần mềm quản lý bằng tiếng Trung Quốc và tự xóa hết dữ liệu sau 0h, chỉ đạo nhân viên đổi tiền cho khách trúng thưởng ngoài địa điểm đánh bạc…Nhưng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng…

Cũng từ việc quản lý tốt địa bàn mà trong những năm gần đây, Đội đã điều tra khám phá hàng trăm vụ án các loại; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá 100%; từ đầu năm 2020 đến nay, Đội đã điều tra làm rõ 7 vụ lừa đảo qua mạng xã hội, làm rõ nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao khác.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, 5 năm liền (2015-2019), đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và Chi bộ đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

Thân Lai
.
.
.