Sữa ngoại lao đao, cơ hội nào cho sữa nội?
Tâm lý e ngại với sữa ngoại khiến cho nhiều phụ huynh quay lại lựa chọn sữa nội cho con em mình. Tuy nhiên, để có thể sòng phẳng với cuộc chiến sữa ngoại, sữa nội còn đang gặp phải rất nhiều gian nan, cần một chiến lược dài hơi, lâu bền mới có thể khắc phục.
Những ngày qua chúng ta đã chứng kiến những cuộc lao đao trên thị trường sữa bột cho trẻ em - một thị trường mà từ trước tới nay lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của xã hội. Hàng loạt thương hiệu sữa ngoại bị người tiêu dùng tẩy chay vì nhiễm khuẩn, trong đó nghiêm trọng nhất là sữa bột của các hãng Fonterra của New Zealand, Abbott của Mỹ. Mặc dù các hãng bị thu hồi thì gặp lao đao, nhưng các hãng sữa ngoại khác không có tên trong danh sách "nhiễm khuẩn" vẫn liên tục tăng giá trên thị trường.
Tâm lý e ngại với sữa ngoại khiến cho nhiều phụ huynh quay lại lựa chọn sữa nội cho con em mình. Tuy nhiên, để có thể sòng phẳng với cuộc chiến sữa ngoại, sữa nội còn đang gặp phải rất nhiều gian nan, cần một chiến lược dài hơi, lâu bền mới có thể khắc phục.
Nguyên liệu - bài toán hóc búa
Cục Quản lý thị trường từng đưa ra kết luận, mặc dù giá các loại sữa ngoại luôn đắt hơn giá sữa nội 2 đến 3 lần, nhưng theo kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng, thì chất lượng của sữa nội và sữa ngoại là ngang nhau. Bởi gần như các hãng sữa nội và sữa ngoài đều cùng nhập nguyên liệu từ các đối tác như Mỹ, Úc, New Zealand. Mới đây nhất, các sữa có nguyên liệu hãng Fonterra (New Zeland) bị thu hồi vì nhiễm khuẩn, nhưng các chuyên gia kinh tế cho hay, hãng này vẫn là một thương hiệu lớn thứ 4 trên thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu sữa. Phần lớn các hãng sữa tại nhiều quốc gia đang sử dụng nguồn nguyên liệu của hãng sữa này cung cấp...
Các công ty sữa của Việt Nam hiện tại cũng chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu sữa ở nước ngoài, vì chúng ta chưa thể tự cung cấp nguồn nguyên liệu trong nước. Sau vụ bê bối sữa ngoại nhiễm khuẩn vừa rồi, các hãng sữa nội trong nước đều lên tiếng là không nhập khẩu nguyên liệu của hãng Fonterra để trấn an người tiêu dùng, đồng thời hy vọng có thể kích cầu người sử dụng. Nhiều người tiêu dùng đã khôn ngoan chọn sản phẩm trong nước cho con em mình, nhưng họ vẫn lo ngại và "soi" rất kỹ nguồn gốc nguyên liệu của sữa nội.
Đó là, khi phần lớn các hãng sữa của ta vẫn chưa chủ động được nguyên liệu trong nước, phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu ngoai nhập, thì người tiêu dùng hiểu rất rõ nguy cơ mà họ phải đối mặt là gì. Đó là khi sữa ngoại có những cơn lao đao như nhiễm khuẩn, thì có thể sữa nội cũng vẫn phải chung cảnh lao đao ấy, vì nguyên liệu cùng chung một xuất xứ.
Chị Lê Khánh An ở Cầu Giấy (Hà Nội) đang nuôi con nhỏ cho hay: "Tôi đọc báo và biết rằng sữa nội và sữa ngoại nhiều khi chỉ khác nhau cái vỏ, còn chất lượng bên trong là gần như giống nhau. Vì các doanh nghiệp sữa trong nước vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu, chứ ngành chăn nuôi bò sữa của chúng ta chưa cung cấp được nguyên liệu cho ngành công nghiệp sữa. Vậy thì tại sao chúng ta phải chấp nhận cho con em mình dùng sữa ngoại với giá trên trời, có khi gấp 3 lần giá thành sữa nội? Các doanh nghiệp nhập khẩu sữa ngoại đã thu lời siêu khủng, khi một hộp sữa bán ra thị trường giá có thể cao tới 5 lần giá nhập. Người tiêu dùng đang bị bóc lột khủng khiếp. Tôi nghĩ việc mình chọn sữa nội cho con là sáng suốt. Nhưng tôi cũng phải nói ngay, là mặc dù chọn sữa nội, nhưng tâm trạng của tôi vẫn bất an. Vì nhỡ đâu các nhà sản xuất trong nước nhập phải nguyên liệu sữa nhiễm khuẩn của nhà cung cấp nước ngoài thì sao? Cho nên, chọn sữa nội nếu nói khôn ngoan thì chỉ là khôn ngoan ở chi phí, vì giá thành của sữa nội thường chỉ bằng một nửa sữa ngoại. Chứ còn về chất lượng, vẫn còn nhiều phân vân lắm".
Tâm lý này của người tiêu dùng là hoàn toàn dễ hiểu. Các doanh nghiệp sữa nội vẫn rất khó khăn để cạnh tranh với sữa ngoại vì câu chuyện nguyên liệu. Một khi nguồn gốc đã giống nhau, thì cách lý giải của người tiêu dùng cho việc chọn sữa ngoại, là họ tin tưởng vào các chỉ số kỹ thuật gắt gao trong quy trình sản xuất sữa ở các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Úc, hơn là quy trình sản xuất trong nước. Vậy, vấn đề của các doanh nghiệp sữa nội, là phải làm thế nào để người dân tin tưởng hơn vào quy trình sản xuất khoa học, bằng sự hỗ trợ của các dây chuyền sản xuất tiên tiến. Các chỉ số về vệ sinh an toàn phải được công khai và tạo ra một sự tin cậy hoàn toàn.
Đặc biệt hơn nữa, vấn đề nguồn gốc nguyên liệu phải được quy định ghi rất rõ ràng trên bao bì về xuất xứ đầu vào. Ví dụ như tỷ lệ sữa tươi, sữa bột, nơi cung ứng nguyên liệu...
Chuộng hàng ngoại-rào cản tâm lý không dễ phá bỏ
![]() |
| 28.203 thùng sữa Similac của Công ty Abbott tại Việt Nam bị thu hôi vì nghi nhiễm độc. |
Tâm lý sính ngoại là tâm lý "bền sâu chắc rễ'' của người Việt, trong rất nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì sữa. Các bà mẹ xưa nay dù có thể ăn đói mặc khát, thắt lưng buộc bụng, chứ việc chọn sữa đắt tiền cho con thường không mấy khi đặt nặng thành vấn đề. Hơn nữa, trong lúc niềm tin với các doanh nghiệp nội chưa được củng cố thì việc chọn sữa ngoại cho con vẫn được ưu tiên. Nắm bắt được tâm lý tiêu dùng ấy, các hãng sữa ngoại một khi đã vào và thuyết phục được người tiêu dùng trong nước thì giá chỉ đó biểu đồ đi lên chứ không có biểu đồ đi xuống. Vì hình như giá sữa càng cao, thì giá trị của sữa càng lớn, tâm lý các bà mẹ càng thêm phần yên tâm thì phải. Giống như xăng dầu, giá sữa leo thang hằng năm, làm chóng mặt người tiêu dùng. Đơn cử, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, giá sữa đã tăng tới 4 lần, mức tăng thêm 8-9%, thậm chí có loại tăng giá 15%.
Từ ngày 1/8 vừa rồi, nhiều hãng sữa ngoại lại tăng giá thêm 10% nữa. Nguyên nhân tăng giá được các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu đưa ra thì cũ như trái đất, là giá nguyên liệu tăng, thay đổi bao bì, bổ sung thành phần... Giá sữa ngoại nhiều năm qua gần như khó quản lý, đôi khi là thả nổi hoàn toàn, để mặc cho doanh nghiệp móc hầu bao người tiêu dùng. Bộ Y tế quy định, những loại sữa có 34% độ đạm trở nên mới được gọi là sữa bột, và chỉ sữa bột mới phải quản lý giá và doanh nghiệp mới phải đăng ký, kê khai giá. Có nghĩa là những loại sữa bột có độ đạm dưới 34% nằm ngoài diện quản lý.
Thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, trẻ em mà dùng sữa có độ đạm cao sẽ khó tiêu hóa, cho nên các nhà sản xuất thường chỉ sản xuất các sản phẩm sữa bột có độ đạm từ 13-17%. Như vậy, mặt hàng này nghiễm nhiên không phải chịu các quy định ngặt nghèo về giá. Đây là kẽ hở để các nhà buôn tha hồ đẩy giá sữa lên trời.
Ngặt nỗi, tâm lý của các bậc phụ huynh, cứ cái gì đắt là tốt. Các hãng sữa tha hồ chi tiền cho quảng cáo, đánh mạnh vào tâm lý muốn an toàn, tốt cho trẻ nhỏ của các bà mẹ để nâng giá sản phẩm. Nhiều bà mẹ còn chịu chi đặt mua sữa cho con từ nước ngoài chuyển về, hay nhờ các nhân viên hàng không mua ở nước ngoài xách tay về.
Bác sĩ chuyên khoa nhi đã nhiều lần khuyến cáo, rằng ngay cả sữa đắt tiền mua ở nước ngoài về cũng chưa chắc đã phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong nước. Không phải cứ đắt là tốt. Mà cái đắt của sữa ngoại phần lớn là tiền chi phí cho quảng cáo, thuế nhập khẩu và ý muốn của doanh nghiệp. Còn chất lượng và thành phần thì chẳng khác sữa nội là bao. Một tâm lý khác của phụ huynh, là khi trẻ đã quen với vị sữa ngoại, họ thường ngại đổi sữa cho con sang hãng khác, sợ con ăn không thích, không hợp.
Chưa có con số nào thống kê việc trẻ dùng sữa ngoại thì tăng cân hơn, phát triển trí lực tốt hơn sữa nội. Nhưng rõ ràng sữa ngoại nhiều năm nay đã thắng thế trên thị trường nội địa. Đây là câu chuyện khó khăn mà những doanh nghiệp trong nước phải cố gắng vượt qua. Song song với việc chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, các doanh nghiệp sữa nội phải đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của mình, yên tâm với chất lượng sản phẩm của mình. Chị Đỗ Thị Hòa, chủ cửa hàng sữa lớn trên đường Thái Thịnh phân tích thẳng thắn: "Tôi bán hàng nhiều năm thì thấy rằng các hãng sữa ngoại họ rất chịu khó đưa ra các đợt khuyến mãi, chăm sóc khách hàng lớn. Họ quan tâm khách hàng kỹ lưỡng hơn doanh nghiệp nội. Tiền họ chi cho các hoạt động này rất mạnh. Họ tiếp xúc khách hàng thường xuyên và hiểu tâm lý khách hàng kỹ lưỡng. Với các nhà phân phối, họ cũng có chế độ đãi ngộ tốt, nên bán hàng cho họ cũng nhận được nhiều ưu đãi hơn. Đây là điều các hãng sữa nội rất nên lưu tâm".
Thiết nghĩ, sự việc lao đao vừa rồi của nhiều hãng sữa ngoại, dù không mong muốn, nhưng nó lại chính là cơ hội vàng cho sữa nội có thể thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, để có thị phần vững chắc, tạo được niềm tin tuyệt đối của người dùng, sữa nội vẫn còn nhiều gian nan phải đối mặt.
|
Nhiều doanh nghiệp sữa nội đang có chiến lược đầu tư lớn để thu hút khách hàng trong nước. Thương hiệu sữa TH True Milk vừa khánh thành nhà máy sản xuất, chế biến sữa hiện đại có công suất giai đoạn 1 là 200.000 tấn/năm, đến năm 2017 có quy mô hiện đại bậc nhất Đông Nam Á và sẽ nâng công suất toàn hệ thống lên 500.000 tấn/năm. Tháng 7 vừa qua 2 Thủ tướng Việt Nam - Lào đã đến thăm nhà máy sữa của tập đoàn này trong ngày khánh thành tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nhân sự kiện này, bà Thái Hương Chủ tịch tập đoàn TH True Milk vừa trao tặng 300.000 ly sữa cho trẻ em 3 tỉnh có chung biên giới với Nghệ An là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Liêng Khẳm Xeng. Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho biết, sắp tới Vinamilk sẽ đưa vào hoạt động 2 siêu nhà máy sữa bột và sữa nước. Nhà máy sữa bột sẽ có công suất 54.000 tấn sữa bột/năm và nhà máy sữa nước sẽ sản xuất 1,2 triệu lít sữa/ngày. Khi hai nhà máy này đi vào hoạt động, đặc biệt là nhà máy sữa bột Dielac sẽ góp phần quan trọng làm cân bằng nguồn cung cấp sữa nội, sữa ngoại và sẽ giúp bình ổn giá sữa trên thị trường. Vì không có doanh nghiệp nào có khả năng nắm được thế khuấy động thị trường nếu liên tục tăng giá bán. Với những chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, các doanh nghiệp sữa nội hy vọng dần lấy lại thị phần từ tay các hãng sữa ngoại. |

