Rahul Gandhi: Hy vọng của đảng Quốc đại

Thứ Tư, 27/12/2017, 15:35
Ngày 16-12 vừa qua, ông Rahul Gandhi 47 tuổi, chính thức tiếp nhận vai trò lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) 132 tuổi của Ấn Ðộ.


INC, đảng đối lập lớn nhất đất nước, giành được chưa tới 20% phiếu phổ thông trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Hiện INC chỉ nắm 44 ghế (8%) trong số 543 ghế ở Quốc hội, ít nhất từ trước đến nay.

Trong cuộc bầu cử đó, đảng Bharatiya Janata Party (BJP) do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo đã thắng lớn. Hiện BJP kiểm soát 274 trong số 545 ghế ở Quốc hội Ấn Độ. INC đứng vị trí thứ hai.

Kể từ đó, INC đã thua trong các cuộc bầu cử ở nửa tá tiểu bang và hiện chỉ nắm quyền ở 2 bang lớn là Karnataka, Punjab và 3 tiểu bang khác nhỏ hơn. Cử tri ở các thành phố và làng mạc đã bỏ rơi đảng này từ năm 2009 đến năm 2014. INC đã mất hơn 9% phiếu bầu phổ thông, với số phiếu chảy sang các giáo phái và các nhóm thiểu số.

Đảng này từ lâu nổi tiếng với việc không thể lật ngược thế cờ tại những tiểu bang họ từng bị thua cuộc. Bang Tamil Nadu, nơi INC lần cuối cùng giành chiến thắng năm 1962, và Tây Bengal, nơi đảng này bị thua cuộc kể từ năm 1977, là những ví dụ nổi bật. Các tiểu bang trọng điểm như Uttar Pradesh và Bihar, nơi INC bị mất trong các cuộc bầu cử gần đây, dường như sẽ lặp lại lịch sử.

Vậy ông Gandhi có thể thay đổi vận may của một đảng phái nổi tiếng, lâu đời nhưng đang bị thất sủng?

Ông Gandhi đã bước vào đời sống công chúng 13 năm trước, khi ông giành được ghế gia đình của ông Amethi. Từ đó, thế hệ thứ năm đã được coi là một chính trị gia miễn cưỡng và xa cách.

Việc ông Gandhi thăng lên vị trí cao thứ hai của đảng vào năm 2013, chỉ sau mẹ ông - bà Sonia Gandhi. Ông đã cố gắng để cải cách đảng bằng cách tổ chức sơ bộ, phục hồi đoàn thanh niên và điều hành như một văn phòng công ty. Tuy nhiên, kết quả ít ấn tượng và xu hướng trượt dốc của đảng vẫn tiếp tục. Đảng INC đã mất đi sự ủng hộ của các nhà thờ và cộng đồng khắp Ấn Độ.

Cách đây vài tháng, vào tháng 9-2017, ông Gandhi đã đến Mỹ và có cuộc gặp gỡ với các sinh viên, chuyên gia tư vấn, các nhà lãnh đạo chính phủ và nhà báo. Ông đã tự nhận những hạn chế của mình và nói với các sinh viên tại Đại học California, Berkeley rằng Thủ tướng Narendra Modi là một "người giao tiếp tốt" hơn ông.

Chiến dịch truyền thông xã hội của ông mang lại hiệu quả tích cực. Ông trở nên cởi mở và vui tươi hơn - ông đã cập nhật về bệnh tật của mẹ mình và một video về con chó của ông, gây ra một tình huống nhạy cảm. Quan trọng nhất, ông Gandhi dường như háo hức với Gujarat, quê hương của ông Modi, nơi sắp tới sẽ có những cuộc bầu cử quan trọng.

Ông Gandhi cũng đã tiếp xúc với cử tri bằng một chiến dịch mang tính thuyết phục cao về tình trạng thiếu việc làm, cấm tiền tệ, bất ổn gia tăng, nền kinh tế đang chậm lại và những lời hứa chưa thực hiện của chính phủ Modi.

Ông Gandhi dường như đã kích hoạt vị trí của đảng và đưa ra một số điểm, thế nhưng ông sẽ cần nhiều chiến lược và trí tuệ chính trị hơn nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ngoài ra, ông Gandhi cần phải vạch được tầm nhìn kinh tế hấp dẫn đối với những người Ấn Độ trẻ, bởi họ đã quá mệt mỏi vì những sai lầm của cải cách. Và ông sẽ phải tìm và khuyến khích các nhà lãnh đạo địa phương có uy tín và thu hút, giành được liên minh chiến thắng với các đảng khu vực và đảm bảo rằng đảng của ông điều hành chính quyền tốt hơn ở các bang giành chiến thắng.

Ông Rahul Gandhi sinh ngày 19-6-1970, là người trong dòng họ Nehru-Gandhi, là con của Rajiv Gandhi và Sonia Gandhi, cháu của Indira Gandhi, ông cố của ông là Jawaharlal Nehru. Ông từng theo học tại các trường đại học như Delhi, Harvard và Cambridge.

Gia Hân
.
.
.