Nở rộ dịch vụ cung cấp thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử

Thứ Năm, 14/06/2018, 11:50
Nắm bắt việc một số học sinh, sinh viên đang có suy nghĩ “không học nhưng vẫn muốn đạt điểm cao”, gần đây thị trường cung cấp thiết bị công nghệ để gian lận thi cử với những lời quảng cáo bốc trời đang trở thành “ma trận”. PV chuyên đề CSTC đã thâm nhập thực tế, ghi nhận về vấn đề này.

Công khai rao bán

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ chính thức diễn ra. Hàng ngàn học sinh trên khắp cả nước bước vào kỳ thi cuối cấp 3. Và thị trường “đen” cung cấp thiết bị công nghệ để gian lận trong quá trình thi cử đang là nỗi lo không của riêng ai. 

Để có thêm cứ liệu cho bài viết chúng tôi đã thâm nhập thực tế,  ghi lại cận cảnh loại hình dịch vụ đáng lên án này. Theo T, một trong những dân chơi sành về mảng công nghệ thông tin nhà ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet, thị trường máy quay, thu, phát sóng bằng các thiết bị nhỏ, nhẹ, ngụy trang tinh vi đang nở rộ, nhiều đầu nậu kinh doanh mặt hàng này đã thu được một khoản lợi nhuận không nhỏ.

T sau khi quảng cáo qua về loại hình dịch vụ trên đã cung cấp cho tôi số điện thoại 0169.6780 xxx mà theo T, đây là một trong những đầu nậu chuyên quảng cáo, cung cấp thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử cho các học sinh, sinh viên. 

Điện thoại vào số máy này, giọng người đàn ông ngái ngủ đáp: “Alô, ai đấy?”. Thấy tôi đang có nhu cầu tìm mua thiết bị công nghệ hỗ trợ cho kỳ thi sắp tới, không cần biết tôi mua cho bản thân hay mua hộ ai, từ đầu dây bên kia, người đàn ông này liền đi thẳng vào vấn đề: “Nhà ở đâu?”. “Dạ em ở Hà Nội, ở dưới quận Thanh Xuân!”, tôi nói. 

Nghe đoạn đến đây, người đàn ông này cho biết, nếu mua 1 bộ thiết bị phục vụ thi cử - tai nghe siêu nhỏ, tôi phải trả số tiền 1,5 triệu đồng/bộ. Mức giá này bao gồm công vận chuyển. 

Để “hút” sự quan tâm của tôi hơn, người đàn ông này nói thêm, cơ sở của anh ta chuyên nhập hàng có nguồn gốc xuất xứ. Thời hạn bảo hành là 1 năm cho 1 bộ sản phẩm. Trong thời gian này, nếu sản phẩm bị hỏng do lỗi kỹ thuật của máy thì cơ sở sẽ hoàn trả lại một bộ sản phẩm khác tương ứng.

Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây chuyên cung cấp thiết bị công nghệ gian lận thi cử.

Trước khi gác máy, người đàn ông trên không quên dặn tôi muốn tìm hiểu thêm về thiết bị, cách sử dụng thì truy cập vào trang facebook của cơ sở. 

Truy cập vào trang facebook có tên miền www.facebook.com/tainghexxx, chúng tôi không khỏi choáng trước việc trên giao diện trang mạng xã hội này công khai mời chào “dịch vụ cho thuê – bán tai nghe siêu nhỏ”. 

Số điện thoại hotline chính là của người đàn ông lúc trước tôi có cuộc ngã giá. Trên trang facebook, chủ nhân của nó đăng tải các bài viết liên quan đến việc phục vụ thi cử. Theo đó, cơ sở chuyên cung cấp “tai nghe siêu nhỏ” – loại thiết bị hỗ trợ thi cử, đàm thoại kín đáo được giấu kĩ trong người. 

Chất lượng âm thanh tốt, hoạt động ổn định lên đến 4 giờ đồng hồ. Người sở hữu sản phẩm sẽ dễ dàng sử dụng, kết nối với người bên ngoài thông qua sim điện thoại gắn trực tiếp vào thiết bị.

Không chỉ đăng tải trên mạng xã hội, một số đầu nậu còn quảng cáo trên forum, diễn đàn, trang web có đông người truy cập với mục đích thu hút thêm khách hàng tìm mua và sử dụng, trong đó có các em học sinh, sinh viên lười học muốn có thiết bị công nghệ hỗ trợ. 

Trên trang web: www.kenhsinhvxxx, thông tin được tải trong topic này khiến ai xem qua cũng phải giật mình. Theo đó, chủ nhân của nó cho biết, cơ sở của mình chuyên cung cấp dịch vụ “thuê và bán tai nghe siêu nhỏ hỗ trợ thi cử giá rẻ toàn quốc”. 

Đây là loại tai nghe với bộ thu phát dạng đeo treo cổ, còn hạt tai nghe nhỏ như đầu cây tăm và nằm sâu trong tai rất khó có thể phát hiện. Cùng với đó, bộ phát không dùng pin trong tai nghe và có thể dùng điện thoại “cùi bắp” – cuộc đàm thoại một cách bí mật. Giá của bộ sản phẩm này là 1 triệu đồng/bộ.

Giao diện một trang mạng xã hội cung cấp thiết bị công nghệ gian lận thi cử.

Nhiều chiêu trò tinh vi

Trước mỗi kỳ thi, một số học sinh, sinh viên lười học có suy nghĩ “không học nhưng vẫn đạt điểm cao” nên đã tìm nhiều cách để đối phó lại các giám thị, với kỳ thi. 

Có cầu ắt có cung, một số đầu nậu không ngần ngại nhập các thiết bị công nghệ hiện đại dưới dạng các tai nghe siêu nhỏ, bộ phận máy ghi âm, thu phát sóng từ xa để tuồn ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đáng lên án này của một bộ phận học sinh, sinh viên. 

Hầu hết những sản phẩm, thiết bị công nghệ phục vụ cho việc gian lận thi cử được các nhà sản xuất chế tác khá tinh vi với mục đích che mắt lực lượng chức năng, cán bộ coi thi.

Trở lại trang mạng xã hội có tên miền www.facebook.com/tainghexxx, đính kèm với nội dung quảng cáo về thiết bị gian lận thi cử là đoạn clip hướng dẫn cách sử dụng đối với loại thiết bị - tai nghe siêu nhỏ không dây dạng hộp diêm. 

Xem đoạn clip trên, chúng tôi thấy rằng, loại thiết bị này được ngụy trang hết sức tinh vi. Sim điện thoại được gắn vào một chiếc hộp với đầy đủ tính năng tăng, giảm âm lượng thu, phát âm, cổng sạc pin v.v.. và để kết nối với tai người nghe, đi kèm với hộp thiết bị này là một thiết bị rất nhỏ có kích thước bằng đầu đũa vừa đủ nhét vào trong tai người sử dụng. 

Khi cuộc điện thoại gọi tới số sim điện thoại đã được gắn vào chiếc hộp mà người nghe đang cất giữ, nội dung đàm thoại sẽ tự động phát qua bộ phận tai nghe siêu nhỏ. 

Do vậy, người thứ 3 khó có thể phát hiện được những thiết bị hỗ trợ trên. Đây cũng chính là lý do lý giải vì sao, trên thị trường “đen” hiện nay, loại thiết bị công nghệ này đang được nhiều bạn trẻ rỉ tai nhau về những công năng đi kèm với nó.

Nhằm mở rộng, đáp ứng nhu cầu của thị trường “đen”, cùng với việc rao bán các loại sản phẩm, thiết bị công nghệ gian lận trong thi cử này, chủ các cơ sở còn cung cấp thêm cả dịch vụ cho thuê thiết bị (tính theo ngày). 

Đầu nậu có số điện thoại 0169.6780xxx cho biết, với mỗi bộ sản phẩm, người có nhu cầu thuê phải chi một khoản tiền là 200 ngàn đồng/bộ/ngày. 

Số tiền này sẽ giảm xuống nếu khách hàng thuê nhiều bộ sản phẩm cùng một lúc. Còn trên trang web www.kenhsinhvxxx, chủ cơ sở cho hay, giá cho thuê một bộ sản phẩm có thời gian đàm thoại hơn 4 giờ đồng hồ là 350 ngàn đồng/ngày (khách thuê phải đặt cọc 1 triệu đồng).

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, để “né” lực lượng chức năng, hầu hết các đầu nậu chuyên kinh doanh loại sản phẩm này thường chỉ đăng tải số điện thoại giao dịch trên mạng internet, facebook, forum… còn địa chỉ cửa hàng, cơ sở cung cấp sản phẩm thì mập mờ. 

Mọi hoạt động giao dịch chủ yếu thông qua điện thoại, người vận chuyển hàng. Tất nhiên, việc thuê người “ship hàng” – vận chuyển sản phẩm với số lượng ít là một trong những quái chiêu lách luật của các đầu nậu. 

Bởi vậy, khi thấy tôi đặt vấn đề muốn mua sản phẩm, đầu nậu có số điện thoại 0169.6780xxx cho biết: “Với bộ thiết bị (tai nghe siêu nhỏ) này, chỉ cần điện thoại, sản phẩm sẽ được giao trong ngày.”.

Một thiết bị gian lận thi cử dưới dạng hộp diêm được rao bán trên mạng.

Quay đầu là bờ

Thi cử là để đánh giá lại kiến thức, kỹ năng học tập của mình nên những trường hợp gian lận trong thi cử hoặc có suy nghĩ đại loại như kiểu “không học mà vẫn điểm cao”, “nhờ thiết bị, người trợ giúp để vượt qua kỳ thi”… thật đáng lên án. 

Mọi hành vi tiếp tay cho gian lận thi cử đều bị lên án và phải bị xử lý. Như một quy luật “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù tinh vi đến đâu thì mọi hành vi phạm pháp sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. 

Mới đây, chiều 1-6, tổ công tác của Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) – Công an TP Hải Phòng qua kiểm tra hành chính tại một cơ sở kinh doanh điện tử do Đào Trung Thành (26 tuổi) làm chủ trên đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh đã phát hiện nhiều thanh niên đang có hành vi mua bán các thiết bị điện tử công nghệ cao dùng để gian lận thi cử. 

Tổ công tác đã thu giữ 400 chiếc micro, 300 pin silver 1,55V; 12 bộ tai nghe dây; 4 bộ tai nghe thẻ cùng một số thiết bị khác. Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai nhận, từ tháng 12-2016 đến nay, Thành đã cho hàng trăm lượt khách, phần lớn là học sinh, sinh viên một số trường đại học thuê các thiết bị công nghệ này nhằm mục đích sử dụng để gian lận trong thi cử. Số thiết bị trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Để có được bộ thiết bị trên, người có nhu cầu thuê phải chi 100 ngàn đồng – 150 ngàn đồng/bộ/ngày và đặt lại một số giấy tờ như: chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ sinh viên... Khi bán và cho thuê sản phẩm, Thành đều trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị cho khách hàng (chủ yếu là sinh viên, học sinh).

Hình ảnh hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị công nghệ gian lận thi cử khi vào phòng thi trên một trang web.
Về vấn đề này, thầy Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội cũng tỏ ra lo ngại, đồng thời cho rằng, trong quy chế thi đã nêu rõ: “Thí sinh phải tuân thủ nghiêm túc quy chế thi, không được gian lận trong thi cử”. 

Khi bị phát hiện gian lận trong thi cử, thí sinh sẽ bị lập biên bản xử lý. Do vậy, trong mỗi kỳ thi, nhất là với kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tới đây, các em học sinh cần tập trung ôn luyện, làm bài, không nên có suy nghĩ tìm cách gian lận trong thi cử. 

Các bậc phụ huynh không là người cổ súy cho hành động gian lận thi cử của con em mình. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp có hành vi mua bán thiết bị gian lận thi cử vi phạm pháp luật.

Huy Trần
.
.
.