Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thứ Tư, 20/05/2020, 17:21
Nhiều cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an TP HCM mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại lễ tuyên dương những cá nhân điển hình, tiêu biểu nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020 do Thành ủy TP HCM tổ chức sáng 15/5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong hơn 200 cá nhân ở nhiều lĩnh vực được tuyên dương, có nhiều cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an TP HCM mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng đơn vị vững mạnh, trong sạch, góp phần đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, TP HCM đã có những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt nhằm tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an quận, phường. 

Trên cơ sở chỉ đạo nắm bắt và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chuẩn mực quy tắc ứng xử và điều lệnh Công an nhân dân, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. 

Trên tinh thần an ninh chủ động, Đại tá Lê Hoàng Châu đã chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung chuyển hóa mạnh các địa bàn, lĩnh vực, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tái sinh phức tạp, chủ động tham mưu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. 

Chính vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của Công an quận 1 đã đạt chỉ tiêu đề ra, kiềm chế kéo giảm các hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần chuyển biến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Thượng úy Đặng Văn Thắng cùng các cá nhân được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Thành phố năm 2020.

2. Trong số các đơn vị có cá nhân điển hình được tuyên dương, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM đóng góp tới 2 người, đó là thiếu tá Bùi Minh Chiến, Phó Đội trưởng và Thượng úy Trần Lê Bảo, cán bộ.

Thiếu tá Bùi Minh Chiến cùng Ban chỉ huy Đội chỉ đạo và trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ trong Đội thực hiện công tác điều tra trinh sát, khám phá thành công 8 vụ án, chuyên án, bắt giữ, khởi tố 23 đối tượng, tang vật thu giữ gần 95 kg ma túy các loại, hơn 63.586 viên thuốc lắc cùng với 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn…

Với những thành tích xuất sắc, năm 2019 Thiếu tá Bùi Minh Chiến đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hiện Thiếu tá Bùi Minh Chiến đang được Công an TP HCM đề nghị Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Cũng trong năm 2019, Thiếu tá Bùi Minh Chiến được các cấp lãnh đạo tặng thưởng một Bằng khen của Bộ Công an, một Giấy khen của Giám đốc Công an TP HCM.

Còn Thượng úy Trần Lê Bảo được tuyên dương bởi những thành tích xuất sắc trong việc tham gia phá các vụ án. Năm 2019, Thượng úy Trần Lê Bảo cùng tập thể Đội trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá 4 vụ án lớn về ma túy đạt nhiều thành công, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đó bắt và khởi tố 9 đối tượng, tịch thu hơn 54kg ma túy đá, 21 bánh Heroin, hơn 20.000 viên thuốc lắc và một số tang vật khác có liên quan.  

Đồng thời, Thượng úy Trần Lê Bảo đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đề ra từ đầu năm, phục vụ công tác nắm thông tin về các đối tượng trong việc đấu tranh các vụ án tiếp theo của đơn vị.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh khám phá chuyên án của đơn vị, Thượng úy Trần Lê Bảo đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và UBND thành phố. Trước đó, Thượng úy Trần Lê Bảo cũng đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2016-2018. Năm 2019, Thượng úy Trần Lê Bảo là Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM.

3. Với vai trò là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận 8, Trung tá Lâm Việt Anh lại có những việc làm phục vụ nhân dân một cách thiết thực nhất khi chủ động đề xuất Ban chỉ huy Công an quận 8 triển khai thực hiện công trình "Hướng dẫn, giải quyết đăng ký thường trú cho các trường hợp chưa có hộ khẩu trên địa bàn quận 8".

Hằng ngày, chị phối hợp với cán bộ phụ trách hộ khẩu hướng dẫn giải quyết hồ sơ, chủ động phối hợp cùng lãnh đạo Đội đề ra các biện pháp cụ thể như: phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Cảnh sát khu vực tại 16 phường rà soát, lập danh sách các trường hợp đang cư ngụ trên địa bàn quận nhưng chưa có hộ khẩu để làm cơ sở liên hệ hướng dẫn. 

Căn cứ danh sách đó, Trung tá Lâm Việt Anh tiếp xúc với người dân, nắm lại những giấy tờ họ đã có xem còn vướng mắc vấn đề gì thì hướng dẫn tháo gỡ để đủ điều kiện giải quyết nhập hộ khẩu. Đối với một số trường hợp neo đơn, già yếu, bệnh tật, chị cùng với anh em trong đơn vị trực tiếp đến nhà hỗ trợ.  

Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại của người dân, Trung tá Lâm Việt Anh thường chủ động liên lạc với các đơn vị bạn để nhờ hỗ trợ đối với những trường hợp phải xác nhận nơi trường trú cũ ngoài quận. Những trường hợp không có giấy khai sinh để chứng minh quan hệ, chị chủ động tra cứu hồ sơ, cung cấp bản sao hộ khẩu cũ và giới thiệu người dân đến UBND phường, quận để được cấp lại giấy khai sinh.

Những việc làm của Trung tá Lâm Việt Anh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, tác phong làm việc của người cán bộ.

Đại tá Lê Hoàng Châu.

4. Thượng úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP HCM, vinh dự khi là một trong 82 cá nhân được Thành ủy TP HCM tặng Bằng khen trong thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020. Và ngày 16-5, Thắng là một trong 234 gương được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Thành phố năm 2020.

Thượng úy Đặng Văn Thắng cho biết, xác định được tầm quan trọng công tác tuyên truyền pháp luật của Đoàn Thanh niên Công an TP HCM, trong thời gian qua, anh đã trực tiếp tham mưu chuẩn hóa giáo trình, đề cương tuyên truyền pháp luật, cẩm nang tuyên truyền bằng hình thức inforaphic và trực quan sinh động, bổ sung thêm các nội dung thủ đoạn của tội phạm mới, xây dựng các video clip tuyên truyền về các vụ án, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhằm tác động sâu sắc đến đối tượng tuyên truyền.

Trong năm 2019, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP HCM xây dựng hơn 8 loại cẩm nang về đấu tranh với tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen", lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng xã hội… 

Từ đó từng đội hình tuyên tuyền pháp luật tại các quận, huyện xây dựng riêng các tờ bướm về phòng chống tội phạm liên quan trộm cắp, cướp giật tài sản phù hợp với từng địa bàn công tác, hiệu ứng công tác tuyên truyền pháp luật được nâng cao trên địa bàn dân cư và tại các khu vực phức tạp về ANTT.

Với vai trò là Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên, Thắng đã tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM thành lập Ban Chỉ đạo chuyên đề nhằm duy trì triển khai nhân rộng đội hình tổ chức tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Công an TP HCM rộng khắp trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, trong năm 2019, số lượng đối tượng được tuyên truyền vượt chỉ tiêu với hơn 120.000 lượt (đăng ký đầu năm 50.000 lượt người nghe).

Trên các mặt công tác chuyên môn khác, anhđã tham mưu triển khai có hiệu quả nổi bật công trình Thanh niên "Tuổi trẻ Công an TP HCM xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố" (năm 2019, công trình này vinh dự được Thành đoàn TP HCM công nhận là công trình tiêu biểu cấp Thành phố)…

Ngoài ra, anh đã tham mưu và trực tiếp tổ chức thành công hai chương trình "Mắt sáng nghĩa tình" tại Bệnh viện Nguyễn Trãi cho 400 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bệnh về mắt (đục thủy tinh thể) đến từ các tỉnh phía Nam với tổng kinh phí hơn 380 triệu đồng. Và còn nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa khác.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, trong 7 năm liên tục từ 2013 đến 2019, Thượng úy Đặng Văn Thắng đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Trong giai đoạn 2017 - 2019, Thắng được khen thưởng trên 15 lượt của các cấp như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện các cuộc vận động, vinh dự là một trong 500 Đảng viên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019.

Dù mội người có nhiệm vụ khác nhau, nhưng với tinh thần học tập và làm theo Bác, bằng những công việc thực tế hàng ngày, họ đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phú Lữ
.
.
.