Bán tràn lan "bảo bối" chống bắn tốc độ của Cảnh sát giao thông:

Diệt trừ hiểm họa

Thứ Tư, 10/09/2014, 16:46

Chỉ với giá vài triệu đồng, thậm chí vài trăm nghìn đồng cánh tài xế có thể sở hữu "bảo bối" chống lại "súng" bắn tốc độc của Cảnh sát giao thông (CSGT). Mặc dù đây là hàng cấm nhưng các loại thiết bị phá, phát hiện sóng súng bắn tốc độ của CSGT vẫn được bày bán công khai trên thị trường. Có thể nói đây là một thiết bị ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm đối với cánh tài xế có ý định sử dụng.

Bán tràn lan trên thị trường

Hiện nay, với những người sử dụng ô tô, đặc biệt là cánh tài xế chạy đường dài thường trang bị thêm những phụ kiện như camera, thiết bị GPS để ghi lại hình ảnh, dẫn đường, định vị, cảnh báo quá tốc độ… trong lộ trình của mình không còn là trò chơi mới mẻ. Tuy vậy, hệ thống thiết bị cho phép phát hiện laser máy đo tốc độ của CSGT vẫn được coi là "bảo bối" của cánh lái xe đường dài thì không phải ai cũng biết. Qua tìm hiểu của phóng viên hiện nay trên thị trường tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn có rất nhiều người kinh doanh thiết bị có khả năng phát hiện tia laser từ máy tốc độ. Các sản phẩm được giao bán như: Corba XRS 9345, Corba XRS 9670, Rada KAT - DLS315, camera hành trình kiêm thiết bị phát hiện laser của súng bắn tốc độ M43C.

Chẳng khó khăn để tìm được địa chỉ mua những thiết bị phát hiện, phá sóng  "súng" bắn tốc độ của CSGT. Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa "thiết bị phá sóng "súng" bắn tốc độ" là ra hàng loạt những trang mạng trôi nổi quảng cáo bán, mặt hàng cũng khá đa dạng, đủ các loại giá và nguồn gốc xuất xứ. Trên các trang mạng này sẽ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người bán và cách thức thanh toán.

Để thâm nhập "chợ" bán các thiết bị này, chúng tôi thủ vai cánh tài xế chuyên chạy xe tải chở hàng đường dài. Lần theo số điện thoại 0166299… chúng tôi đến địa chỉ nằm trên đường Trần Quang Khải để tìm mua thiết bị phá, phát hiện súng bắn tốc độ của CSGT. Một nhân viên giữ thái độ hòa nhã, chào hàng không chút nghi vấn: "Anh cần hàng thì việc gì phải đến tận đây làm gì? Cứ a lô cho bọn em sẽ có hàng đến tận nhà. Đợt này người ta bắt ác lắm, làm ăn kín đáo một chút".

Theo như nhân viên này, giá của thiết bị khá đa dạng, hàng ngoại (Mỹ, Đức) sẽ có giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Hàng có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ ngót nghét 1 triệu đồng. Tính năng hoạt động của thiết bị này khá đơn giản, máy được gắn lên ôtô, nó có khả năng phát hiện sóng máy bắn tốc độ cách 1 - 2 km. Khi có tín hiệu báo về cánh tài xế chỉ việc giảm tốc độ an toàn là có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Nhân viên này quả quyết: "Ở đây toàn hàng xịn, rất nhiều tài xế tìm mua rồi, họ vẫn gọi điện đến khi có hiệu quả mà. Nếu lấy hàng em sẽ cho xem còn chỉ xem không thì thôi".

Một nhân viên tại cửa hàng chuyên bán phụ tùng đồ đạc ôtô trên đường Lê Văn Lương e dè: "Thường thì loại máy này cửa hàng em không bán, chỉ có khách quen đến cần, đặt tiền bọn em sẽ lấy cho. Hiện nay có loại máy hiện đại nhập từ Mỹ thương hiệu Corba XRS 9345 với giá 4,5 triệu. Sản phẩm này nhỏ gọn chỉ bằng với chuột máy tính. Nó có thể phát hiện tới 15 dải radar/laser, sử dụng nguồn điện từ ổ châm thuốc lá trong xe ôtô. Cách chỗ đặt "súng" bắn tốc độ của CSGT khoảng 1km máy này đã có thể phá được rồi". Theo tiết lộ của giới chơi xe, hiện còn có thiết bị camera hành trình tích hợp trên gương chiếu hậu thương hiệu M43C được bán khá phổ biến tại một số điểm đồ chơi ô tô. Sản phẩm này có khả năng phát hiện tia laser từ "súng" bắn tốc độ của CSGT.

Nguy hiểm rình rập

Để một lần mục sở thị khả năng đặc biệt của "bảo bối" chống "súng" bắn tốc độ CSGT, chúng tôi có dịp tham gia lộ trình của một tài xế tên Hoàn, chuyên đổ gạch ốp lát cho các đại lý tỉnh lẻ. Trên đoạn đường từ Hòa Lạc chạy về phía Xuân Mai đèn tín hiệu thỉnh thoảng lại nháy và phát ra tiếng tít tít, đó là lúc tài xế này giảm tốc độ để qua mặt công an. Anh Hoàn nói: "Thực thì đoạn đường này là khu dân cư chỉ quy định chạy dưới 40km nhưng anh vẫn cứ chạy hơn 60km. Khi có đèn báo như vậy chỉ phải chạy chậm 2km qua đoạn bắn tốc độ của CSGT là đi bình thường. Từ ngày lắp cái máy này thấy nhàn thân hơn hẳn, chẳng lo bị phát hiện.

Lô hàng máy phá sóng bắn tốc độ của lực lượng CSGT bị bắt giữ.

Thực ra cũng biết quy định của pháp luật là đúng nhưng chúng tôi chạy xe thuê mỗi lần bị phạt thế này lương cả tháng không đủ tiền phạt. Anh em chúng tôi phải chạy đúng, đủ tiến độ nếu không cũng bị phạt, thậm chí đuổi việc". Anh Hoàn tiết lộ thêm, đây là thiết bị được công ty trang bị cho mỗi xe chạy đường dài. Có khoảng hơn 10 xe được trang bị như vậy, chủ yếu các thiết bị đều là hãng đắt tiền và có nguồn gốc từ Mỹ. Theo anh Hoàn những đồng nghiệp chạy xe của các hãng khác, đặc biệt là xe khách đường dài hoặc những xe chạy du lịch họ rất chuộng thiết bị này.

Qua giới thiệu, chúng tôi tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Cường, người có thâm niên hơn 10 năm chạy xe du lịch. Theo anh Cường thì chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là có thể trang bị 1 thiết bị qua mặt Công an. Các loại "súng" bắn tốc độ của Công an có hiện đại đến đâu nhưng cũng bị "bảo bối" của họ qua mặt. Đặc biệt cách sử dụng thiết bị này cũng khá đơn giản, chỉ cần cắm điện và bật nút on là hoạt động. Khi hoạt động, âm thanh phát ra như đang rò radio, khi tài xế có điện thoại gọi đến, thiết bị này cũng phát ra tiếng tít tít, đặc biệt khi phát hiện có "súng" bắn tốc độ của CSGT "bảo bối" sẽ đổ chuông nhanh hơn, to hơn. Mỗi lần như vậy, cánh tài xế chỉ cần giảm tốc độ là "tai qua nạn khỏi".

Thiết bị phát hiện sóng của "súng" bắn tốc độ của CSGT vẫn còn là loại "thô sơ". Cánh tài xế còn rỉ tai nhau thiết bị phá sóng của "súng" bắn tốc độ. Anh Cường chia sẻ, loại máy này hiện đại đến mức khi màn hình máy bắn tốc độ của CSGT vẫn hiện lên xe đang phóng nhanh nhưng không hiển thị tốc độ. Dứt lời anh Cười thì thào: "Nếu bị tuýt còi xuống kiểm tra chỉ cần rút điện ném máy đó là xong ý mà. Có thánh mới biết được".

Nếu như thiết bị máy phá, phát hiện sóng có hiệu quả thực sự như những gì quảng cáo và khi được cánh tài xế sử dụng tràn làn để qua mặt cơ quan chức năng chắc chắn sẽ ẩn chứa hậu quả khôn lường không chỉ với chủ phương tiện mà còn với những người tham gia giao thông. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra, xác minh cụ thể tác dụng của thiết bị đặc biệt này.

Mới đây ngày 14/7, một lô hàng máy phá sóng súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT bị Hải quan phát hiện khi chuyển ra đường chuyển phát nhanh hàng không. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) tình nghi 1 lô hàng nhập khẩu dạng phi mậu dịch từ nước ngoài về. Được biết, đứng tên tờ khai nhập khẩu là 1 cá nhân, cư ngụ tại quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Người này có 2 tờ khai hải quan. 1 tờ khai hàng là "hộp điều khiển" gồm 5 cái. Tờ còn lại khai hàng là các bộ "cảm biến hỗ trợ đậu xe", tức là phụ tùng xe hơi, gồm 5 cái. Hai tờ khai thể hiện nguồn gốc hàng từ Đan Mạch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện đây là các bộ thiết bị dùng để lắp đặt trên các xe ôtô nhằm để phát hiện, vô hiệu hoá súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT. Lô hàng gồm 5 bộ, trong đó mỗi bộ có 1 hộp điều khiển, 4 cục cảm biến và các thiết bị phụ trợ khác. Lô hàng mang các nhãn hiệu Blinder, model: Compact series, xuất xứ Đan Mạch. Tổng trọng lượng lô hàng là 8,5kg.

Theo lực lượng Hải quan, lô hàng nói trên thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất - nhập khẩu (phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã từng nghe thông tin về những loại thiết bị kể trên. Hiện tượng các tài xế sử dụng thiết bị phá, phát hiện sóng súng bắn tốc độ là có thật, thực tế chúng tôi đã bắt được một số vụ như vậy.

Chỉ vài triệu đồng cánh tài xế đã sở hữu một ''bảo bối'' qua mặt CSGT.

Tuy nhiên, tính năng sử dụng loại máy này tới đâu thì chính bản thân tôi cũng không được nắm rõ. Muốn tìm hiểu rõ xem loại máy này có thật sự phát hiện và làm nhiễu sóng súng bắn tốc độ hay không thì đề nghị đơn vị chức năng nghiên cứu tìm giải pháp diệt trừ.
Theo luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla: Trước tiên cần phải có cơ quan chuyên môn thẩm định thiết bị đó có tác dụng phá, phát hiện sóng của "súng" bắn tốc độ hay không.

Thiết bị phá, phát hiện sóng súng bắn tốc độ của CSGT là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Chính vì thế, những hành vi nhập khẩu, kinh doanh thiết bị này đều vi phạm pháp luật. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu cánh tài xế sử dụng thiết bị này, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy vậy, trong Nghị định 171/2013 của Chính phủ chỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt lại không có điều khoản nào xử phạt về hành chính chứ không xử phạt hành vi này. Do đó cần phải bổ sung, sửa đổi ngay hành vi này vào nghị định xử phạt thì mới có biện pháp chế tài xử lý việc trang bị loại máy này.

Mới đây ngày 14/7, một lô hàng máy phá sóng súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT bị Hải quan phát hiện khi chuyển ra đường chuyển phát nhanh hàng không. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) tình nghi 1 lô hàng nhập khẩu dạng phi mậu dịch từ nước ngoài về. Được biết, đứng tên tờ khai nhập khẩu là 1 cá nhân, cư ngụ tại quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Người này có 2 tờ khai hải quan. 1 tờ khai hàng là "hộp điều khiển" gồm 5 cái. Tờ còn lại khai hàng là các bộ "cảm biến hỗ trợ đậu xe", tức là phụ tùng xe hơi, gồm 5 cái. Hai tờ khai thể hiện nguồn gốc hàng từ Đan Mạch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện đây là các bộ thiết bị dùng để lắp đặt trên các xe ôtô nhằm để phát hiện, vô hiệu hoá súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT. Lô hàng gồm 5 bộ, trong đó mỗi bộ có 1 hộp điều khiển, 4 cục cảm biến và các thiết bị phụ trợ khác. Lô hàng mang các nhãn hiệu Blinder, model: Compact series, xuất xứ Đan Mạch. Tổng trọng lượng lô hàng là 8,5kg.

Theo lực lượng Hải quan, lô hàng nói trên thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất - nhập khẩu (phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã từng nghe thông tin về những loại thiết bị kể trên. Hiện tượng các tài xế sử dụng thiết bị phá, phát hiện sóng súng bắn tốc độ là có thật, thực tế chúng tôi đã bắt được một số vụ như vậy. Tuy nhiên, tính năng sử dụng loại máy này tới đâu thì chính bản thân tôi cũng không được nắm rõ. Muốn tìm hiểu rõ xem loại máy này có thật sự phát hiện và làm nhiễu sóng súng bắn tốc độ hay không thì đề nghị đơn vị chức năng nghiên cứu tìm giải pháp diệt trừ.

Theo luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla: Trước tiên cần phải có cơ quan chuyên môn thẩm định thiết bị đó có tác dụng phá, phát hiện sóng của "súng" bắn tốc độ hay không.

Thiết bị phá, phát hiện sóng súng bắn tốc độ của CSGT là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Chính vì thế, những hành vi nhập khẩu, kinh doanh thiết bị này đều vi phạm pháp luật. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu cánh tài xế sử dụng thiết bị này, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy vậy, trong Nghị định 171/2013 của Chính phủ chỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt lại không có điều khoản nào xử phạt về hành chính chứ không xử phạt hành vi này. Do đó cần phải bổ sung, sửa đổi ngay hành vi này vào nghị định xử phạt thì mới có biện pháp chế tài xử lý việc trang bị loại máy này.

Phong Anh
.
.
.