Đặc nhiệm biên phòng đánh án ma túy

Thứ Tư, 31/05/2017, 18:42
Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), phụ trách nhiều địa bàn trọng điểm về buôn lậu và vận chuyển ma túy ở phía Nam.


Để triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm, buôn lậu, đơn vị này luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan... đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Triệt phá những đường dây ma túy khép kín

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), tội phạm và tệ nạn mua bán ma túy vẫn diễn ra phức tạp với quy mô, mức độ khác nhau ở khu vực biên giới và vùng phụ cận.

Biên phòng - Hải quan luôn phối hợp kiểm tra chặt chẽ hoạt động ở địa bàn.

Chúng có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, giữa biên giới và nội địa. Các đối tượng thường cất giấu, ngụy trang ma túy rất tinh vi để đưa về TP. Hồ Chí Minh bán lẻ cho các đại lý nhỏ.

Không ít đối tượng núp dưới danh nghĩa thương gia, công nhân, sinh viên... với hình thức trao đổi, giao hàng trực tiếp, dùng ký, tín, ám hiệu riêng biệt, thanh toán tiền qua tài khoản, tạo đường dây mua, bán ma túy khép kín.

Thời gian gần đây, Đoàn 3 đã chủ động tấn công tội phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng các tỉnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu lớn trên địa bàn phía Nam.

Chỉ tính riêng trong tháng 3-2017, Đoàn 3 đã độc lập và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan bắt giữ 5 vụ với 20 đối tượng, thu giữ 11,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1,1 kg ketamine, 5.700 viên ma túy, 2.400 tấn đường, thu hơn 3,2 tỷ đồng tiền mặt.

Túi ma túy hơn 10kg thu giữ từ đối tượng Trương Minh Thanh.

Điển hình, vào ngày 30-3-2017, sau quá trình theo dõi, trinh sát tinh nhuệ của Đoàn 3 cùng lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an, ập vào một căn hộ ở chung cư Mỹ Đức (phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) bắt quả tang ba đối tượng Nguyễn Vĩnh Tài (28 tuổi), Nguyễn Trọng Phát (26 tuổi) và Ngô Quốc Quý (31 tuổi) đang giao nhận ma túy.

Cơ quan chức năng đã thu giữ một bịch nilon chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá, có khối lượng 1kg. Điều tra mở rộng chuyên án, Đoàn 3 khám xét nơi ở của Tài ở số 345 Võ Văn Tần, quận 3 thu thêm 3 bịch ma túy đá khoảng 0,5kg, 2 bịch ketamine 100 gram, 700 viên ma túy dạng nén và một khẩu súng kiểu AK bắn đạn sắt.

Theo kết quả điều tra, đây là nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ ở nước thứ ba. Đường dây này hoạt động một cách khép kín, tinh vi. 

Trước đó, vào ngày 21-3-2017, Đoàn 3 đã phối hợp cùng Phòng PC47 - Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng 4 Cục C47 - Bộ Công an, bắt quả tang đối tượng Trương Minh Thanh (1976), quê Bến Tre, ngụ quận Bình Thạnh, về hành vi tàng trữ, vận chuyển ma tuý trái phép tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh. Kết quá giám định cho thấy số chất màu trắng thu giữ là ma tuý dạng đá, tổng trọng lượng lên tới hơn 10kg.

Thanh khai nhận 10 kg ma túy trên được đối tượng Trần Xuân Dũng giao vận chuyển qua huyện Bình Chánh. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Xuân Dũng và khám xét nơi ở của Dũng ở quận Bình Thạnh đã phát hiện 1kg ketamine, 5.000 viên ma tuý tổng hợp, 3 tỷ đồng tiền mặt. Dũng khai nhận, số ma túy trên Dũng mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch bên Campuchia.

Theo điều tra bước đầu của chuyên án, Dũng, Thanh là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma tuý trái phép từ Campuchia về Việt Nam sau khi qua các địa bàn Tây Ninh, Long An. Khi "hàng" được chuyển về TP Hồ Chí Minh, Dũng, Thanh là hai trong những đầu nậu phân phối cho các "chân rết" tiêu thụ…

Từ kết quả điều tra, tổ chức đấu tranh các chuyên án trong năm 2016, Đoàn 3 đã xác định được phương thức, thủ đoạn phổ biến hiện nay là đối tượng cầm đầu các đường dây tiêu thụ ma túy tại TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh dùng điện thoại di động liên lạc với đối tượng cung cấp ma túy tại Campuchia để đặt hàng, sau đó mới thực hiện việc giao dịch.

Đối tượng cầm đầu thường không xuất hiện mà chúng thuê đối tượng là người dân địa phương thông thuộc địa hình, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng để vận chuyển ma túy qua đường tắt, đường mòn và được ngụy trang cất giấu rất tinh vi...

Tội phạm ma túy phức tạp cả trên đường bộ và tuyến biển

Đoàn 3 đã phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và đi nước thứ ba như Australia, New Zealand...

Ngoài hoạt động mua bán ma túy trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, tội phạm ma túy trên tuyến biển cũng rất đáng chú ý, chủ yếu là bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, hình thành các tụ điểm ở các thành phố, thị xã, thị trấn, các cảng biển và bãi tắm du lịch. Trọng điểm tại địa bàn tỉnh Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh…

Đánh giá về tình hình mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng "đá", theo Cục C47, Bộ Công an, ma túy tổng hợp chủ yếu được thẩm lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, một phần từ Lào, Campuchia và các nước Tây Phi. Tình trạng sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến hết sức phức tạp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố lớn.

Một số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp đã không kiểm soát được hành vi, dẫn đến giết người hết sức dã man. Vì thế, việc tấn công, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là hoạt động vô cùng quan trọng và cấp thiết để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực từ loại ma túy tổng hợp này.

Hàng nghìn viên ma túy tổng hợp và lượng lớn tiền mặt bị lực lượng chức năng thu giữ từ hai đối tượng Thanh và Dũng.

Để triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm, Đoàn 3 luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan... xây dựng quy chế, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh việc chủ động tấn công triệt phá các đường dây mua bán ma túy lớn, Đoàn 3 còn đấu tranh với các loại tội phạm khác như buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở địa bàn các tỉnh miền Nam...

Thượng tá Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh: "Hoạt động buôn lậu thể hiện rõ sự câu kết giữa các đối tượng nội địa và khu vực biên giới, vùng biển. Chúng hình thành các đường dây vận chuyển quy mô lớn, tinh vi. Điều đáng nói là giới buôn lậu sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra để giành giật lại hàng hóa"…

Từ thực tiễn trên địa bàn, các cán bộ chiến sĩ Đoàn 3 luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau mỗi chuyên án, hay đợt hoạt động, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm công tác; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến đấu cao, không sợ gian khổ hy sinh, dũng cảm sáng tạo, phối hợp hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ánh Xuân - Công Bình
.
.
.