Cuộc truy lùng tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự

Thứ Tư, 10/06/2020, 06:59
Đến chiều ngày 8-6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức truy tìm đối tượng trốn trại đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Phương án truy bắt tại các địa phương khác cũng đồng thời được triển khai, phòng trường hợp đối tượng đã đào thoát khỏi khu vực này. Lực lượng Công an, quân đội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt bởi xác định Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm…

Cuộc truy lùng trên đèo Hải Vân

Khoảng 16h ngày 3-6, Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, quê quán xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã cưa song sắt phòng giam, trốn khỏi Trạm giam quân sự khu vực miền Trung (T10, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang thụ án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi và các địa phương lân cận đã tổ chức truy bắt, chốt chặn, kiểm soát trên các tuyến giao thông.

Khoảng 19h tối 3-6, Sự đã cướp một chiếc ĐTDĐ của một nhân viên trực gác chắn tàu hỏa tại chốt gác Núi Khởi (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và lấy trộm xe máy của một người dân tại xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) để dùng làm phương tiện chạy trốn. Chiếc điện thoại cướp được, Sự đã bán cho một cửa hàng để lấy tiền chi tiêu trên hành trình trốn chạy và camera tại đây ghi lại được.

Lúc 16h25 ngày 4-6, khi lực lượng kiểm soát quân sự Quân khu 5 cùng một tổ công tác của CSGT Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, ở dưới chân đèo Hải Vân thì có một thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà vượt trạm, phóng lên đèo. 

Thấy lực lượng chức năng đuổi rát phía sau, đối tượng này bỏ lại chiếc xe máy BKS 76X6-2978 và chạy vào rừng. Lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy bị mất trộm tại Bình Sơn tối hôm trước và đối tượng bỏ chạy là Triệu Quân Sự nên huy động lực lượng truy bắt.

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự.

3 ngày liên tiếp có mặt tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến sự quyết tâm của các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng trốn trại. Ban ngày, dù thời tiết lúc trưa nắng lên đến trên 40 độ C, các tổ công tác vẫn chia làm nhiều mũi để men theo sườn núi, len lỏi trong những cánh rừng rậm rạp để đến các khu vực đối tượng có thể ẩn náu. 

Buổi tối, ngoài điểm chốt trên đỉnh đèo do Bộ đội Biên phòng phụ trách, lực lượng chức năng rút ra khỏi rừng, tập trung tại các điểm chốt trên đường đèo, đề phòng Triệu Quân Sự lợi dụng đêm tối để tẩu thoát. Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Công an TP cũng đã sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm đối tượng. Nhiều người dân ở tổ 1 Hòa Hiệp Bắc đã rất nhiệt tình dẫn đường, hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt đối tượng trốn trại. 

Lực lượng Công an cũng đã tiến hành kiểm tra các trang trại, các lán trại của người dân trên rừng, đồng thời đề nghị di tản trẻ em, phụ nữ rời khỏi lán trại, đề phòng đối tượng xuất hiện, có hành vi manh động. Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thường xuyên có mặt để nắm bắt tình hình, chỉ đạo Công an truy bắt.

Tuy nhiên, khu vực Hải Vân nơi Triệu Quân Sự vứt xe chạy trốn khi bị truy đuổi là một vùng rừng núi rộng lớn, có địa hình phức tạp, có các tuyến đường bộ, đường sắt đi qua, chân đèo một bên giáp biển. Hơn nữa, Sự vốn lớn lên ở vùng núi, từng là một chiến sĩ nghĩa vụ trải qua các đợt huấn luyện khắc nghiệt ở thao trường và từng trốn trại trước đó một lần nên có nhiều phương thức để đối phó với lực lượng truy bắt. 

Cùng với việc lợi dụng địa hình rừng núi rậm rạp, rộng lớn để ẩn náu, không loại trừ đối tượng đã nhanh chóng di chuyển xa địa điểm bị phát hiện. Đến ngày 8-6, lực lượng chức năng đã rút một phần lớn ở khu vực đèo Hải Vân, tăng cường công tác nắm tình hình và tính các phương án truy tìm đối tượng.

Đối tượng Triệu Quân Sự.

Quá khứ bất hảo của kẻ trọng phạm mê game

Triệu Quân Sự học đến lớp 10 thì nghỉ và thường xuyên la cà ở các quán internet để “cày” game. Đến năm 2011, Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được biên chế về một đơn vị quân đội ở miền Bắc. 

Trong thời gian quân ngũ, Sự thường xuyên vi phạm kỷ luật, nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị để ra ngoài đi chơi. Không những vậy, có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài, sau đó gia đình phải giúp Sự khắc phục hậu quả.

Ngày 12-8-2012, Sự tiếp tục đào ngũ và trốn xuống Hà Nội. Khi hết tiền tiêu xài và chơi game online, đối tượng đã dùng dao đâm chết chị H, chủ một quán cà phê ở quận Long Biên để cướp một số trang sức bằng vàng, điện thoại cùng tiền mặt. 

Sau khi gây án, Sự bán tài sản cướp được rồi trốn về Thái Nguyên. Ít ngày sau, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Sự tại một nhà nghỉ ở tỉnh này. Tháng 3-2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 đã xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Đối tượng được chuyển đến thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung ở Quảng Ngãi.

Cuối năm 2015, Sự cùng một phạm nhân khác ở chung buồng giam cưa song sắt tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp để lấy tiền ăn uống và chơi game và liên tục thay đổi chỗ ở. 

Trong một lần đột nhập cửa hàng điện thoại ở gần sân bay Nội Bài bị phát hiện, Sự đã dùng  dao đâm một người trọng thương và lấy đi nhiều điện thoại cùng thẻ cào. Sau 1 tháng trốn trại, Sự bị cơ quan chức năng bắt khi đang chơi game tại quận Nam Từ Liêm-Hà Nội. 

Lực lượng Công an thu giữ trong người Sự 1 khẩu súng bắn đạn bi, một con dao gấp cùng một số tang vật liên quan đến vụ trộm. Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng. Sau đó, đối tượng tiếp tục bị tuyên phạt về các tội danh mới, đồng thời bị đưa về T10 để tiếp tục thi hành án.

Chiều 3-6, Triệu Quân Sự tiếp tục phá song sắt cửa sổ phòng giam bỏ trốn như đã nói ở trên. Trại giam quân sự khu vực miền Trung đã ra quyết định truy nã và xác định Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. 

Việc bắt giữ phạm nhân trốn khỏi trại giam nhằm bắt buộc đối tượng phải tiếp tục chấp hành án phạt tù, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời ngăn chặn đối tượng ra ngoài xã hội tiếp tục gây án gây ảnh hưởng đến ANTT và sự an toàn của người dân. Triệu Quân Sự dù còn lẩn trốn ở khu vực rừng núi Hải Vân hay đã đào thoát đến địa phương khác, lực lượng chức năng cũng sẽ truy tìm quyết liệt cho đến khi bắt được, cho dù có mất nhiều thời gian, công sức.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng sử dụng flycam để tìm kiếm đối tượng truy nã tại đèo Hải Vân.

Nên đầu thú để được hưởng khoan hồng

Nhà nước ta có chính sách nhân đạo đối với những người vi phạm pháp luật. Ngay cả với mức án tù cao nhất là tù chung thân, nếu ăn năn hối lỗi, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án phạt tù, các phạm nhân cũng đều có cơ hội được xem xét, giảm án. Thực tế đã có nhiều phạm nhân có mức án tù chung thân, nhưng do cải tạo tốt nên đã được giảm án, được đặc xá sau 15-20 năm giam giữ, có trường hợp sớm hơn.

Đối với Triệu Quân Sự, tuổi đời còn khá trẻ, gây án khi mới 21 tuổi và đến nay mới bước qua tuổi 29. Nếu hối cải, chấp hành tốt án phạt, Sự cũng có cơ hội được giảm án, có ngày được tự do, trở về với cuộc sống đời thường, với vòng tay của gia đình và cộng đồng. Nhưng thay vì nỗ lực để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời, trước đó Sự đã trốn khỏi nơi giam giữ một lần, và lần này là lần thứ hai. 

Cùng với việc gây bất an, bất ổn trong xã hội, gây liên lụy đến với những người có trách nhiệm tại nơi giam giữ, đối tượng trốn trại sẽ phải chịu thêm án phạt, thêm một lần tự thu hẹp cơ hội một ngày được đặc xá, được trở về với cuộc sống đời thường.

 Với sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an, hầu hết những trường hợp phạm tội, trốn truy nã, trốn khỏi nơi trại giam không sớm thì muộn cũng bị bắt giữ. Đối tượng bỏ trốn phải mai danh ẩn tích, suốt ngày phải nơm nớp lo sợ thay vì tập trung cải tạo. 

Không ít phạm nhân trốn trại đã tiếp tục gây án để có tiền trang trải trong thời điểm cấp bách khiến án chồng lên án. Họ không chỉ trải qua những ngày luôn bất an vì có thể bị bắt giữ lại bất cứ lúc nào, mà còn làm gia đình thêm một lần buồn khổ, day dứt vì đứa con tiếp tục lầm lỗi. Những đối tượng manh động tấn công người dân hoặc chống trả, gây nguy hiểm cho lực  lượng chức năng khi bị truy bắt còn có thể bị tiêu diệt, mà cách đây chưa lâu là trường hợp “Tuấn khỉ” ở TP HCM. 

Vì vậy, nhiều phạm nhân trong quá trình bỏ trốn đã thức tỉnh, tự ra trình diện để được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, để thoát khỏi những ngày phải sống không như một con người. Và đó cũng là việc làm cần thiết, đúng đắn nhất đối với Triệu Quân Sự hiện nay.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự đang lẩn trốn, đề nghị trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc báo ngay cho Trại giam quân sự khu vực miền Trung (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), điện thoại 02553.851.750.
Thân Lai
.
.
.