Bức xúc vì lạm thu tại trường Tiểu học Sơn Đồng, Hà Nội

Chủ Nhật, 09/09/2018, 12:23
Chiều 4-9, rất đông phụ huynh của Trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tập trung tại trường này để nghe hiệu trưởng giải thích về những khoản thu mà họ cho là bất hợp lý. Số tiền dự kiến mỗi gia đình phải đóng cho con theo học tại trường lên tới hơn 7 triệu đồng.


Nhiều phụ huynh bức xúc nói rằng, nếu nhà trường không giải thích thỏa đáng thì ngày 5-9, họ sẽ không cho con em mình đi khai giảng và không cho đi học những ngày sau đó.

Nhiều khoản thu quá cao và ép buộc

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về các khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng lên tới 7.392.000 đồng/ học sinh. Điều này đã gây bức xúc cho nhiều phụ huynh học sinh khiến Ban giám hiệu nhà trường phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với phụ huynh có con em theo học tại trường.

Mặc dù theo thông báo cuộc họp sẽ diễn ra lúc 16h ngày 4-9, nhưng khoảng 14h, rất nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường để bàn luận và thể hiện sự búc xúc về các khoản thu trên. 

Ngay từ rất sớm phụ huynh đã đến Trường để bày tỏ sự bức xúc về các khoản thu không hợp lý.

Theo một phụ huynh cho biết: "Các khoản thu năm nay được giáo viên chủ nhiệm phát đến tay chúng tôi gồm: tiền học hè 800.000 đồng, tiền bảng tính thông minh 650.000 đồng, tiền tiếng Anh tăng cường 1.170.000 đồng, quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng, quỹ lớp 300.000 đồng, quỹ học tập 150.000 đồng… Tổng cộng là gần 8 triệu đồng. Chúng tôi đa phần là nông dân thì xoay ra đâu từng đó tiền để đóng cho con. Hơn nữa, dù có đủ khả năng đóng thì cũng phải là những khoản thu mà chúng tôi thấy hợp lý chứ không thể theo kiểu nhà trường thích thu bao nhiêu là được bấy nhiêu".

Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng, việc học tiếng Anh tăng cường là tự nguyện, nhưng nhà trường phát đơn như vậy khiến phụ huynh rất khó từ chối ký vào đơn. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng cho rằng việc thu tiền học thêm hè 800.000 đồng/tháng là quá cao so với một số trường lân cận như Trường tiểu học Song Phương 500.000 đồng/ tháng, Trường Tiểu học Trạm Trôi là 680.000 đồng/ tháng.

"Nếu tính theo quy định thu tiền học thêm thì 1 tháng học sẽ thu: 23 buổi x 3 tiết x 7.000 đồng = 483.000 đồng. Tiền nước uống và tiền vệ sinh: 12.000+10.000=22.000 đồng. Tổng cộng cũng chỉ là 505.000 đồng. Vậy tại sao trường lại thu 800.000 đồng, cao hơn quy định và cao hơn các trường lân cận" - một phụ huynh phân tích.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi không đồng tình những khoản thu như máy tính bảng và máy chiếu. Bởi cái này cũng đã được họp bàn rất kỹ từ năm ngoái và cũng đã bị hầu hết phụ huynh từ chối rồi. Những khoản thu này vẫn là những khoản thu tự nguyện, vậy thì tại sao nhà trường lại làm sẵn phiếu đăng ký để phụ huynh ký vào. Như thế có khác nào là ép buộc đâu". 

Cũng theo lời của chị Hoa cho biết thì: "Quần áo đồng phục của học sinh từ năm trước năm nay vẫn có thể sử dụng được, vậy thì tại sao lại phải thay đổi mẫu đồng phục để ép học sinh phải mua mới. Đó chẳng phải là cố tình làm khó học sinh sao? Hơn nữa nó cũng gây ra rất nhiều lãng phí vì những bộ đồng phục năm trước vẫn còn rất tốt lại phải bỏ đi. Hơn nữa, việc đóng 90.000 đồng/em tiền vệ sinh nhưng nhà vệ sinh rất bẩn, khiến nhiều học sinh không dám bước vào. Vậy quyền lợi của học sinh ở đâu. Tại sao chúng tôi lại phải trả phí cho những thứ mà con cái chúng tôi hầu như không được sử dụng?".

Hiệu trưởng né tránh trả lời những câu hỏi của phụ huynh

Tại cuộc họp với toàn thể phụ huynh tại sân Trường Tiểu học Sơn Đồng, đại diện Ban giám hiệu của trường, bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng cho biết: "Việc mời các bậc phụ huynh đến trường họp trong chiều nay mục đích là để chia sẻ và thông báo về những nội dung liên quan đến các khoản thu. Hiện nay trên các trang mạng xã hội đang đăng tải những thông tin, bài viết sai lệch về các khoản thu của năm học 2018-2019".

Nhiều phụ huynh bất bình trước thái độ của vị hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng nên đã đi theo để yêu cầu làm rõ.

Theo lời bà Oanh thì các khoản thu của nhà trường năm học 2018-2019 được thực hiện theo quy trình 4 bước. Hiện tại mới làm đến bước thứ 2. Đó là: Thống nhất trong lãnh đạo nhà trường, hội đồng trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, thông báo tới phụ huynh 30 lớp để lấy ý kiến. Sau đó, trường sẽ báo cáo với UBND xã, huyện. 

"Hiện nay, trường đang rất nhiều việc để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, chưa có thời gian để tổng hợp ý kiến phụ huynh. Hiện chúng tôi đã có đầy đủ 30 biên bản họp phụ huynh của 30 lớp. Chúng tôi xin hứa sau ngày khai giảng sẽ tập trung toàn các bộ ý kiến mà các phụ huynh đã đưa ra với giáo viên chủ nhiệm" - bà Oanh giải thích.

Cũng theo lời bà Oanh thì sau khi 2 bước đầu tiên được phê duyệt, nhà trường sẽ có thông báo chính thức về các khoản thu năm học 2018-2019 và niêm yết công khai tại bảng tin phía ngoài cổng trường. Để trấn an tinh thần của các phụ huynh, bà Oanh nói: "Chúng tôi đề nghị các bậc phụ huynh hãy nhìn thẳng vào sự thật, tin tưởng ở nhà trường, không hoang mang. 

Qua theo dõi, chúng tôi thấy cơ bản không phải phụ huynh của nhà trường, mà đa số là các cá nhân hoặc chưa có chồng, chưa có con hoặc con còn nhỏ chưa đi học mới có những phản ứng mạnh mẽ. Số còn lại chỉ là rất ít phụ huynh có con học tại trường".

Các khoản Trường tiểu học Sơn Đồng dự kiến thu được đăng tải trên mạng xã hội.

Để tránh có những lời nói qua lại không hay giữa phụ huynh và giáo viên trên facebook, sáng ngày 3-9, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sơn Đồng đã yêu cầu toàn bộ giáo viên của trường không được đăng nhập trên mạng xã hội này. Sau khi khẳng định các khoản thu nói trên chưa chính thức và giới thiệu đôi chút về thành tích của nhà trường đã đạt được trong những năm học trước, vị hiệu trưởng này đột ngột kết thúc cuộc họp trước sự bất ngờ của các bậc phụ huynh, cho dù khi ấy một vị phụ huynh đại diện cho hàng trăm phụ huynh đang đứng dậy chuẩn bị phát biểu. 

Bức xúc vì cho rằng thái độ của bà Oanh như vậy là không tôn trọng phụ huynh nên nhiều người đã bật dậy và chạy theo bà Oanh lên tới tầng 2 để yêu cầu bà có lời giải thích thỏa đáng. Tuy nhiên, vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng đã không tiếp mà để một số giáo viên ra "hứng" những bức xúc từ phụ huynh thay mình.

Trường tiểu học Sơn Đồng.

Vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhiều phụ huynh đã không về mà tiếp tục tụ tập ở sân trường để phản đối. Nhiều phụ huynh đã tuyên bố rằng, nếu họ không nhận được những lời giải thích hợp lý thì họ quyết sẽ không cho con đi khai giảng vào ngày mai và cũng sẽ cho con không đi học trong những ngày tới.

Một phụ huynh cho biết: "Chúng tôi bỏ công bỏ việc đến đây đâu phải để nghe bà hiệu trưởng nói về thành tích của nhà trường. Cái chúng tôi cần là những lời giải thích rõ ràng về các khoản thu dự kiến đầu năm học mới. Những thông tin trên mạng không phải là không có cơ sở. Thậm chí có phụ huynh đã nộp tiền rồi".

Trước tình trạng bức xúc của phụ huynh Trường tiểu học Sơn Đồng, UBND huyện Hoài Đức đã yêu cầu hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc và họp Thủ trưởng một số phòng, ban của huyện: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để bàn giải quyết, ổn định tình hình. Đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng chỉ đạo dừng ngay việc thông báo thu hoặc tổ chức thu các khoản thu tại trường.

Cùng với đó, tuyên truyền, giải thích để phụ huynh yên tâm, đưa học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Nhà trường, các cơ quan liên quan tập trung ngay công tác chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5-9 đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp.

UBND cũng yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ việc thu các khoản thu tại Trường Tiểu học Sơn Đồng theo đúng quy định; chỉ đạo xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

PHONG ANH
.
.
.