Đừng đùa với pháp luật

Thứ Bảy, 28/07/2018, 16:03
Hãy là người tham gia giao thông có văn hóa. Điều này luôn có ý nghĩa không chỉ riêng bạn mà còn với nhiều người khác. Cần chấp hành pháp luật từ những quy định nhỏ nhất bởi rủi ro không loại trừ một ai và sự hối hận đâu còn ý nghĩa một khi tai nạn xảy ra.


Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài gần một phút khiến rất nhiều người bất bình. Nội dung clip ghi lại cảnh xe cứu hỏa chạy trên đường Lê Văn Khương (quận 12, TP HCM) đang đi làm nhiệm vụ, dù đã bật đèn ưu tiên và liên tục hú còi để các phương tiện tham gia giao thông phía trước nhường đường

Tất nhiên, các xe đều dạt sang bên phải, nhường đường cho xe ưu tiên theo đúng quy định của pháp luật. Riêng tài xế một xe ô-tô 7 đang chạy phía trước lại “giả điếc”, kiên quyết không chịu nhường trên đoạn đường 4km. Quá bức xúc vì người lái xe vô ý thức trên, một chiến sĩ cảnh sát đã quay clip rồi đưa lên mạng.

Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Được biết đoàn xe chữa cháy gồm 6 xe có nhiệm vụ đến chữa cháy tại một biệt thự ở huyện Hóc Môn. Việc lái xe cố tình ngăn cản không cho xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều bức xúc cho những người tham gia giao thông thời điểm đó. Bất kỳ một vụ cháy xảy ra ở đâu, lớn hay nhỏ đều ra những hậu quả khó lường. Việc đến hiện trường chữa cháy, cứu người càng sớm thì sẽ càng ngăn được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Với những người tham gia giao thông, việc nhường đường cho các xe ưu tiên là điều bắt buộc và tất cả đều nắm rõ quy định này. Xin nhắc lại, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhưng xe sau được coi là ưu tiên: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Không khó khăn gì khi xác định tài xế vi phạm trên và tất nhiên, vị tài xế này phải chịu hình thức xử lý nghiêm khắc bởi việc làm vô ý thức của mình: Phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền một đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh tài xế lái xe khách giường nằm bằng chân khi đang lưu thông trên đường.

Qua tìm hiểu, chiếc xe khách giường nằm là của hãng xe Tuấn Hiệp, chi nhánh tại tỉnh Cà Mau. Xe khách này có ghi chạy tuyến Cà Mau - Đồng Nai - Nhơn Trạch - Phú Thạnh. Qua xác minh được biết tại thời điểm đó, chiếc xe đang chạy trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh Long An). 

Hình ảnh xuất hiện trong clip cho thấy tài xế đang trong tư thế dựa hẳn người vào ghế, 2 tay để thoải mái sau gáy, còn chân thì đặt trên vô-lăng.

Khi được hỏi vì sao có hành vi điên rồ trên, tài xế không chịu nhận lỗi mà còn trả lời rất hồn nhiên: do lái xe tuyến đường dài, lại phải ngồi lâu nên có hiện tượng tê chân và bị chuột rút nên mới đưa chân lên để co giãn, đây chỉ là hành vi “vô ý” chứ không phải cố ý. 

Pháp luật không thể chấp nhận vị tài xế có máu liều lĩnh này và việc coi thường pháp luật phải bị trả giá: xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều những người hợp người tham gia giao thông trong một phút “ngẫu hững” đã thực hiện những hành vi không thể chấp nhận được. Họ không chỉ coi thường tính mạng của bản thân mà còn đùa giỡn với tính mạng của những người tham gia giao thông trên đường.

Những vụ tai nạn giao thông bao giờ cũng đau lòng và với những vụ tai nạn nghiêm trọng, nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi có nhiều người trở thành nạn nhân. Có nạn nhân bị tước đoạt cuộc sống, có nạn nhân trở thành người tàn phế… 

Tất cả đều trở thành gánh nặng cho người thân của họ. Một trong những nguyên nhân chính gây ra những vụ tai nạn chính là lỗi của lái xe. Ngoài những lỗi thuộc về khách quan còn có cả lỗi chủ quan, đó là sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác.

Hãy là người tham gia giao thông có văn hóa. Điều này luôn có ý nghĩa không chỉ riêng bạn mà còn với nhiều người khác. Cần chấp hành pháp luật từ những quy định nhỏ nhất bởi rủi ro không loại trừ một ai và sự hối hận đâu còn ý nghĩa một khi tai nạn xảy ra.

Tuấn Nguyễn
.
.
.