Xử phạt người đàn ông ế hàng, tung tin xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh trên facebook

Thứ Năm, 05/08/2021, 17:11

Người đàn ông 40 tuổi ở Vĩnh Long thừa nhận do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buôn bán ế ẩm, thời gian rảnh lên mạng đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 5/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Đ.V.C. (SN 1981, ngụ huyện Long Hồ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

vinh long xu phat.jpg -0
Đ.V.C. nhận quyết định xử phạt hành chính. 

Trước đó ngày 30/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Long Hồ mời làm việc với C., chủ tài khoản facebook Vinh Long Best Sale.

Tại cơ quan Công an, C. thừa nhận do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên không buôn bán túi xách được. C. rảnh rỗi, thường xuyên dùng facebook cá nhân đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu khống lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. 

Văn Vĩnh
.
.
.