Xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Thứ Tư, 11/08/2021, 08:48

Ngày 10/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) làm việc với bà N.T.M.T về nội dung đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tổng đài đường dây nóng 1022.

Cụ thể, bà M.T dùng tài khoản Facebook cá nhân “Tiên Tiên” đăng tải nội dung sai sự thật về công tác phòng, chống dịch. Làm việc với cơ quan chức năng, bà M.T thừa nhận mình đăng thông tin sai do thiếu hiểu biết. Thanh tra Sở TT&TT cho biết sẽ củng cố hồ sơ xử phạt bà M.T theo quy định.

Cũng trong ngày 10/8, Thanh tra Sở TT&TT đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng bà N.T.T.H (ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), chủ nhân của tài khoản Facebook “Hà Linh” đăng tin sai sự thật.

Bà T.H đăng tải trên “Nhóm Hóng Hớt Bình Dương 24h” với nội dung là Nhà nước có chỉ thị sẽ hỗ trợ cho toàn dân mỗi tháng 1,5 triệu đồng và kêu gọi người dân tìm hiểu và chia sẻ để gây áp lực buộc chính quyền địa phương phải thực hiện quy định.

Qua làm việc, bà N.T.T.H cho biết bà đọc thông tin nói trên từ Facebook của bạn bè nhưng chưa tìm hiểu đã chia sẻ thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Sở TTTT Bình Dương phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Dương lập biên bản xử lý bà T.T.C.N (quê quán Cà Mau) về hành vi bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương…

Nhằm tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong trường hợp sở, ban, ngành, địa phương phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ, kể từ khi phát sinh sự việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch có liên quan đến phạm vi quản lý để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

tin gia 2.jpg -0
 Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm việc với một đối tượng đăng tin sai sự thật.

* Ngày 10/8, bà Nguyễn Võ Uyên Linh-Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND phường vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.N (SN 1986, ngụ quận 4) về các hành vi “không đeo khẩu trang, không mũ bảo hiểm, không xuất trình được các loại giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe, bằng lái” với mức phạt là 2,6 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối 9/8, mạng xã hội (Facebook) liên tục chia sẻ các đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ điều khiển xe tay ga chở theo một bé gái lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học và bị tổ kiểm soát dịch bệnh phường Cầu Ông Lãnh dừng phương tiện. Người phụ nữ này liên tục “cãi lý” và không chịu hợp tác, tổ công tác phải mất nhiều thời gian mới đưa người phụ nữ này và phương tiện về phường để làm việc.

Thượng úy Đoàn Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT TT - Công an quận 1 cho biết chị N. vi phạm an toàn giao thông đường bộ khi không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe giấy phép lái xe khi ra đường, vi phạm Chỉ thị 16 trong công tác phòng, chống dịch. Bà N. ngụ ở quận 4 đã nhiều lần có hành vi chống đối với các tổ công tác khi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bị UBND phường 13, quận 4 xử phạt hành chính số tiền hơn 2,3 triệu đồng…

chong doi 1.jpg -0
Do vi phạm quy định phòng, chống dịch, bà N.T.N bị UBND phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính.  

* Ngày 10/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phan Đình Hải, SN 1996, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh và một số đối tượng khác để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh và Công an các huyện, thị, thành phố đã phát hiện có hành vi sử dụng phiếu xét nghiệm giả SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm soát nên đã báo cáo Ban Giám đốc xin lập án đấu tranh. Sau thời gian ngắn khẩn trương điều tra, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây phạm tội này, đấu tranh đối với 9 đối tượng vi phạm.

Cầm đầu đường dây là Phan Đình Hải. Hải vốn là lái xe nên biết các lái xe tải chở hàng đi các tỉnh cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm dịch, nên đã nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Với thủ đoạn này, Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả để qua các chốt kiểm soát dịch và bán cho nhiều người thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng, trong đó, có Nguyễn Bá Tú, SN 1987, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, với giá 180 nghìn đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 500 nghìn đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.

Sau đó, Tú tiếp tục bán lại cho các tài xế ôtô với giá 200 nghìn đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và từ 600 - 650 nghìn đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR. Các tài xế ôtô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của Hải và Tú để đi qua các chốt kiểm dịch; khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho Công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm.

Hành vi làm giả và sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi tang vật vụ án gồm 1 bộ máy vi tính, 1 dấu tròn giả của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, 1 dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời, tiếp tục đấu tranh mở rộng, hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Nhóm PV
.
.
.