Xét xử băng nhóm Loan "cá" thu tiền "bảo kê" các tiểu thương ở Đồng Nai

Thứ Ba, 30/11/2021, 15:01

Sáng 30/11, TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các đối tượng trong băng nhóm chuyên thu tiền “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương, do Loan “cá” cầm đầu...

Các bị cáo: Lý Thị Loan, biệt danh Loan “cá”, sinh năm 1981; Hoàng Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1985, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Trần Công Đại, sinh năm 1998, ngụ TP Cần Thơ.

Theo cáo trạng, Loan cùng chồng làm nghề bán cá tại khu vực chợ tự phát trước cổng Công ty TNHH PouChen ở phường Hóa An, TP Biên Hòa. Đầu năm 2019, vợ chồng Loan ly thân nên Loan quay về sinh sống tại huyện Vĩnh Cửu, đối diện cổng sau Công ty TNHH ChangShin Việt Nam ở xã Thạnh Phú. Tại đây, Loan thuê đất mở bãi giữ xe mang tên “Loan Nguyễn” và tụ tập một số thanh niên "bặm trợn” làm thuê cho mình.

Băng nhóm thu tiền bảo kê tại Đồng Nai hầu tòa  -0
Loan "cá" cùng đồng bọn tại phiên tòa.

Tháng 3/2019, Loan cùng đàn em bắt đầu thu tiền của các tiểu thương trong khu vực chợ tự phát cổng sau Công ty ChangShin với danh nghĩa "thu tiền rác". Tuy nhiên, bản chất là ép buộc tiểu thương phải nộp tiền "bảo kê", nếu tiểu thương không đồng ý nộp tiền, Loan "cá" sẽ cho các đàn em như Đại và Trần Tấn Phát đe dọa không cho buôn bán, đập phá hàng hóa. Do lo sợ và muốn được  yên ổn buôn bán, các tiểu thương đã phải chấp nhận nộp tiền theo ca, theo ngày hoặc tháng cho Đại và Phát. Bản thân Đại và Phát cũng dọn rác trong chợ cho các tiểu thương như một hình thức để thực hiện việc cưỡng đoạt. Đến tháng 3/2020, do Đại và Phát thu tiền của tiểu thương nhưng do dọn rác không sạch bị tiểu thương phản ánh nên Loan "cá" đã giao vợ chồng Nhung thu tiền thay cho Đại và Phát với mức thu từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng/người/tháng. Phần lớn số tiền cưỡng đoạt được đều đưa lại cho Loan. Tổng số tiền Loan và đồng bọn cưỡng đoạt của 40 tiểu thương gần 130 triệu đồng. 

Cũng theo cáo trạng, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương và có hành vi cùng tham gia cưỡng tài sản của các tiểu thương. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan CSĐT chưa xác định được bị hại nào khai về việc Phát cưỡng đoạt tài sản, do đó chưa có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với Vũ Minh Tiến, chồng của Nhung, do đã tử vong vì mắc COVID-19 nên Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.

Ngọc Sơn
.
.
.