Tụ tập “bay lắc” trong phòng hát karaoke

Thứ Ba, 16/11/2021, 06:37

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Phương (SN 1988, HKTT tại Đông Anh, Hà Nội); Hồ Sỹ Huy (SN 1994, HKTT tại xã Ngọc Câu, Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Khánh Linh (SN 2001, ở tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái); Sầm Thị Liên Thanh (SN 2003, HKTT tại xã Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang); Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995, HKTT tại xã Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang);

Trần Thùy Linh (SN 2004, HKTT phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Sầm Thị Tuyết (HKTT tại xã Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang); Nguyễn Tiến Anh (SN 2000); Nguyễn Chiến Thắng (SN 1998); Nguyễn Như Thái; Dương Tiến Đạt; Nguyễn Tiến Sơn; Phạm Tuấn Anh (cùng SN 2000); Nguyễn Công Duy (SN 1987) và Ngô Thế Quốc (SN 1994, cùng ở tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

z2932081692076_cdfe091bf349d0ae399865eb6ec1f488.jpg -0
Các đối tượng bị bắt giữ trong “động lắc”.

Nằm lọt thỏm trong vườn cây rậm rạp giữa cánh đồng thuộc xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, quán karaoke Linh Anh có vị trí khá... độc. Muốn vào được quán phải đi qua một đoạn đường vòng; chủ quán cho thiết lập hệ thống camera khép kín, nhất cử, nhất động ở bên ngoài đều được nắm bắt.

Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện về ANTT không được hoạt động nhưng tại quán vẫn thường xuyên có các nam thanh, nữ tú lui tới. Những dấu hiệu bất thường trên đã được các trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội nắm bắt.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, các trinh sát Đội 7 đã bí mật tổ chức công tác trinh sát. Quá trình thu thập tài liệu xác định, Nguyễn Ngọc Phương là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý đang được tại ngoại.

Tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Phương mua lại quán karaoke của Nguyễn Mạnh Sơn và một người đàn ông tên Trực với giá 800 triệu đồng với mục đích để tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đến tháng 4/2021, Phương thuê thêm quản lý là Hồ Sỹ Huy, cũng là đối tượng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với mức lương 10 triệu đồng/ tháng, với nhiệm vụ là quản lý, nhận đặt, sắp xếp phòng bay, lắc, thu tiền và trả tiền cho gái dịch vụ.

Tháng 9/2021, Phương nhận nuôi ăn ở thêm Trần Phương Ngọc, không trả lương. Nhiệm vụ của Ngọc là mở cổng, cửa cho khách vào bay, lắc, bưng bê, dọn dẹp quán. Ngoài ra, Phương còn nuôi ăn, ở tại chỗ từ 8-10 gái dịch vụ nhằm phục vụ khách bay, lắc, trả lương theo giờ phục vụ là 120 đồng/ giờ.

Trong đó, Sầm Thị Liên Thanh, Sầm Thị Tuyết, Sầm Thị Na, Võ Thị Hảo, Trần Thuỳ Linh, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Khánh Linh cùng ở tại Đông Anh, Hà Nội.

Khách muốn bay, lắc thì liên hệ đặt phòng với Huy. Sau đó, Huy sẽ sắp xếp, bố trí phòng và điều gái dịch vụ phục vụ bay, lắc. Khách phải trả từ 350 đến 400 nghìn đồng/giờ bay; hoa quả, đồ uống tính riêng, còn tiền gái dịch vụ là 160 nghìn đồng/ người/giờ; quán trả nhân viên 120 nghìn đồng/người/giờ.

Theo thông tin các trinh sát thu thập được thì màn hình của các phòng hát đều hỏng và được Phương tháo ra nên khách đến quán chủ yếu để bay, lắc. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, ngoài việc lắp camera giám sát, đối tượng còn tổ chức có các lối thoát hiểm…

Từ các thông tin thu thập được, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã lập án đấu tranh. Ngày 11/11, các mũi trinh sát của Đội 7 đã bí mật bao vây toàn bộ ngôi nhà.

Sau khi xác định Phương, Huy cùng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà, hồi 1h00 ngày 12/11, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện có 3/5 phòng karaoke đang mở nhạc mạnh cho khách bay lắc.

Tại thời điểm kiểm tra có chủ quán karaoke là Nguyễn Ngọc Phương; nam quản lý là Hồ Sỹ Huy; nhân viên phục vụ Trần Phương Ngọc (SN 1992, SN 1992, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ngoài ra, còn phát hiện tại quầy lễ tân có 2 đối tượng gồm Sầm Thị Tuyết và Nguyễn Khánh Linh.

Kiểm tra phòng 1 có 7 đối tượng gồm Ngô Thị Ly; Phan Thị Mai Hồng; Lê Thị Kim Dung (cùng SN 2001, huyện Đông Anh); Trần Phương Ngọc (SN 1992, HKTT và chỗ ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai); Hồ Sĩ Huy; Nguyễn Thành Đạt (SN 1995) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm 2 túi nilon chứa 1,717g ketamine; 1 viên nén MDMA có khối lượng 0,962g; 1 đĩa sứ trắng có 0,631g ketamine; 2 tẩu hút bằng tờ tiền 10.000đ và 1 thẻ nhựa đều có dính ketamine.

Kết quả kiểm tra phòng 101 có 14 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng có 0,620g ketamine… Kiểm tra phòng 102 có 6 đối tượng, tang vật thu giữ có 1 túi nilon 0,835g ketamine; 1 đĩa sứ bên trên chứa 0,430g ketamine và 1 mảnh viên nén ma túy loại MDMA, khối lượng 0,350g…

Kết quả thử nước tiêu của Phương, Na, Linh dương tính với ma túy, Nguyễn Mạnh Sơn âm tính.

Quá trình kiểm tra, tại phòng ngủ của Hồ Sỹ Huy ở trong quán karaoke Linh Anh phát hiện và thu giữ 1 đĩa sứ và 1 cân điện tử đều có dính ketamine; 15 túi nilon chứa 12,617g cùng hơn 23g ma tuý MDMA. Quá trình đấu tranh, Hồ Sỹ Huy khai nhận: Nguyễn Ngọc Phương thuê Huy làm quản lý quán karaoke Linh Anh để phục vụ khách bay lắc tại quán và thu tiền phòng với giá 350 nghìn đồng/giờ.

Phương còn chỉ đạo Huy và Trần Phương Ngọc nhân viên bán ma tuý cho khách bay, lắc với giá 350 nghìn đồng/viên thuốc lắc; 1 triệu đồng/nửa chỉ ketamine. Số ma tuý bị thu giữ trong phòng ngủ là của Huy vào đầu tháng 11/2021 của đối tượng Nguyễn Tú Đăng (SN 1982, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 190 nghìn đồng/ viên thuốc lắc, còn số ketamine mua với giá 9 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của Huy, ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tú Đăng, tại phường Phương Liên đã thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Cơ quan CSĐT cũng thực hiện việc khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phương tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 21h ngày 11/11, Phương, Huy, Ngọc đi chơi nên Huy chỉ đạo gái dịch vụ là Nguyễn Khánh Linh ra trông quán. Đến khoảng 22h, lần lượt có 2 tốp khách vào bay lắc tại quán, Huy nhận đặt phòng rồi gọi điện về chỉ đạo Nguyễn Khánh Linh mở, đóng cổng cho khách vào bay khách vào phòng và gọi các gái dịch vụ (đang ở phòng ngủ) ra phục vụ bay lắc.

Tốp khách thứ nhất được bố trí vào phòng 101 gồm 8 nam giới là Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Như Thái, Dương Tiến Đạt, Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Công Duy.

Quán bố trí 6 gái dịch vụ phục vụ bay lắc gồm Sầm Thị Liên Thanh, Nguyên Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Oanh, Trần Thùy Linh, Võ Thị Hảo và Vi Thị Quỳnh (gái dịch vụ được điều từ nơi khác tới). Sầm Thị Tuyết ban đầu cũng được điều vào phòng này sau đó chuyển sang phòng 102.

Tối 11/11, nhóm Duy, Tuấn Anh, Sơn, Tuấn, Thái, Đạt rủ nhau đi uống rượu sau đó bàn bạc góp tiền tìm nơi sử dụng ma túy. Duy góp 2 triệu đồng, Tuấn Anh góp 500 nghìn đồng, Sơn góp 1 triệu đồng, còn Tiến Anh góp 1 đồng được tổng số 4,5 triệu đồng rồi chuyển cho Đạt. Đạt góp 3 triệu đồng và bù thêm 2,5 triệu đồng ứng tiền góp cho Tuấn và Thái.

Sau đó Đạt gọi điện rồi chuyển cho Nguyễn Chiến Thắng 10 triệu đồng nhờ mua ma túy và tìm nơi sử dụng. Thắng đồng ý và đi mua ma túy của một người tên Dương (ở tổ 2 thôn Đại Độ, xã Võng La, Đông Anh) 1/4 uốn ketamine với giá 8 triệu đồng và 5 viên thuốc lắc với giá 2 triệu đồng.

Sau đó, Thắng gọi điện cho Huy để đặt phòng bay lắc rồi mang ma túy cùng cả nhóm đi đến quán karaoke Linh Anh, được bố trí vào phòng 101. Khi vào phòng, Thắng bỏ thuốc lắc và ketamine ra, gái dịch vụ là Trần Thùy Linh lấy đĩa mang vào phòng để sử dụng ma túy. Thắng đổ một ít ketamine ra đĩa, Sầm Thị Liên Thanh là người xào Ketamine còn Sâm Thị Tuyết là người lấy tờ tiền 20.000 đồng của Thắng để cuốn thành tẩu hút.

Khi Tuyết đang cuốn dở thì Nguyễn Khánh Linh điều sang phòng 102 tiếp khách nên Tuyết đưa cho Nguyễn Thị Thanh Huyền cuốn nốt. Chiếc tẩu này đã bị thu giữ khi cơ quan Công an tiến hành kiểm tra. Kết quả giám định chiếc tẩu có dính ketamine.

Về phần Thắng, sau khi sử dụng hết số ketamine đã đổ ra, Thắng tiếp tục đổ nốt số ketamine còn lại ra đĩa và bảo Thanh xào nhưng Thanh mệt nên Huyền đã xào ketamine lần 2. Sau đó, cả nhóm bị kiểm tra, thu giữ tang vật là số ma tuý sử dụng hết còn lại trên đĩa.

Tốp khách thứ hai được bố trí vào phòng 102 gồm 3 nam và 2 nữ gồm Trần Văn Nam, Ngô Thế Quốc, Ngô Văn Cần, Nguyễn Thị Hiên và Nguyễn Tài Linh. Tối 11/11, Quốc và Hiên đi ăn về thì gặp Nam và Cần. Cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Linh Anh để hát.

Khi đến quán, Quốc không nói với ai mà tự đi về nhà lấy 1 viên thuốc lắc và 1 túi ketamine đã mua từ trước đó tại Bắc Ninh nhưng chưa sử dụng hết. Khi quay lại, Quốc sử lấy ½ viên thuốc lắc bỏ vào cốc nước Coca rồi uống đồng thời còn đưa cho cả Hiên uống (Hiên không biết trong nước có ma túy), còn lại 1 viên để trên bàn.

Sau đó, Quốc lấy đĩa, tẩu và thẻ cứng đã có sẵn trên bàn rồi xào ketamine sử dụng. Nam và Cần ban đầu đến quán không biết là để sử dụng ma túy, nhưng khi Quốc xào ketamine xong thì Nam, Cần và gái dịch vụ là Tuyết cũng sử dụng. Sau đó, Hiên kêu mệt và gọi điện cho bạn là Nghiêm Tài Linh đến đón. Linh không sử dụng ma túy, sau đó cả nhóm bị kiểm tra và thu giữ tang vật.

Tốp sử dụng ma túy trong phòng 1 gồm Hồ Sỹ Huy, Trần Phương Ngọc, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Thị Mai Hồng và Ngô Thị Ly. Khoảng 23h30 ngày 11/11, Phương, Huy, Ngọc đi chơi về thì Phương về phòng ngủ, còn Huy, Ngọc rủ Đạt, Tuấn, Dung, Hồng, Ly về quán của Huy, Ngọc hát karaoke.

Vào phòng 1 được một lúc thì Huy về phòng ngủ lấy thuốc lắc và ketamine mang sang phòng 1, lấy đĩa, dụng cụ vào ketamine để ra bàn, ai thích thì sử dụng. Ngoài ra, Huy còn bỏ thuốc lắc ra chia cho mỗi người nửa viên, riêng Ngô Thị Ly không sử dụng mà mang ra nhà vệ sinh vứt bỏ. Khi cả nhóm đang bay lắc thì bị kiểm tra, thu giữ tang vật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.