Trộm đồ thờ cúng theo "đơn đặt hàng" của vợ chồng kẻ buôn bán đồ cổ

Thứ Hai, 09/08/2021, 14:38

Các đối tượng đột nhập vào chùa chiền, đình miếu điều nghiên sau đó đột nhập trộm cổ vật và đồ thờ cúng đem bán chia nhau tiêu xài. Không chỉ hoạt động ở Long An, nhóm trộm này còn thuê ô tô đi trộm tại các tỉnh lân cận...

Ngày 9/8, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, qua quá trình dài theo dõi, Công an huyện Đức Hòa đã triệt phá băng trộm chuyên đột nhập chùa chiền trên địa bàn huyện trộm đồ thờ cúng, bắt 7 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Triệt phá băng trộm đột nhập chùa chiềng trộm đồ thờ cúng -0
Hai đối tượng chủ chốt trong băng trộm. 

Thời điểm Long An thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, trên địa bàn huyện Đức Hòa xuất hiện tình trạng các chùa chiền, đình miếu bị các đối tượng đột nhập trộm đồ thờ cúng. Các đối tượng lựa chọn là đồ cúng bằng đồng có giá trị như chân đèn đồng, đỉnh đồng, con hạc, bát hương bằng đồng… có thời gian cả trăm năm, trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Liên tiếp từ tháng 5, 6 và tháng 7, các chùa chiền trên địa bàn huyện Đức Hòa đều bị mất trộm, tuy nhiên tung tích của các đối tượng vẫn bặt vô âm tính.

Triệt phá băng trộm đột nhập chùa chiềng trộm đồ thờ cúng -0
Một số bộ thờ cúng có giá trị được thu hồi. 

Qua điều tra, Công an huyện Đức Hòa xác định 2 vợ chồng Đỗ Thị Tuyết Trinh và Lê Văn Thành (quê quán Vĩnh Long) có dấu hiệu buôn bán trái phép cổ vật, đồ thờ cúng, thường xuyên xuất hiện tại Long An nên mời họ tới làm việc. Bước đầu, Công an huyện Đức Hòa xác định được danh tính các đối tượng trong băng trộm, trong đó Nguyễn Thanh Hân (SN 1995, quê Vĩnh Long) nổi lên là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này tru tại một nhà trọ thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Công an huyện Đức Hòa lần lượt truy xét và bắt tất cả 5 thành viên trong nhóm của Hân, trong các thành viên này, đối tượng N.T.Y.N, quê Vĩnh Long chỉ mới 16 tuổi.

Bước đầu các đối tượng khai, do biết vợ chồng Thành (đồng hương) buôn bán cổ vật và đồ thờ cúng có giá trị nên Hân chủ động liên hệ với vợ chồng Thành. Vợ chồng Thành đồng ý sẽ thu mua lại đồ thờ cúng nên Hân đã bàn bạc với các đối tượng lên kế hoạch đột nhập các đình chùa trộm tài sản. Trước khi ra tay các đối tượng đã đến các đình chùa, khảo sát, điều nghiên vị trí đặt các vật thờ cúng có giá trị sau đó chờ đêm xuống cắt khóa các đình chùa đột nhập vào trộm.

Tại các đình miếu nổi tiếng, cả nhóm còn thuê ô tô đi khảo sát và dùng phương tiện này vận chuyển cổ vật trộm được đem đi tiêu thụ. Tại huyện Đức Hòa, họ đã thực hiện thành công 3 vụ tại đình thần thị trấn Đức Hòa, đình thờ Nguyễn Văn Quá - Phan Văn Hớn (xã Mỹ Hạnh Bắc) và đình thần Hòa Khánh (xã Hòa Khánh Nam). Để trộm đồ cúng theo đơn đặt hàng của vợ chồng Thành, băng trộm còn mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận, trong đó đột nhập nhà dân ở Đồng Tháp, miếu công thần ở Vĩnh Long, đình Bình Sơn ở Bến Tre và đình thờ ông Cả Đặng Văn Trước ở Tây Ninh trộm hàng chục cổ vật, đồ thờ cúng.

Sau các phi vụ trộm thành công, nhóm Hân sẽ đưa cổ vật và đồ thờ cúng lên xe khách chuyển lên Vĩnh Long cho vợ chồng Thành, việc giao dịch có lúc trao đổi bằng tiền mặt, có lúc vợ chồng Thành chuyển khoản cho các đối tượng. Có tiền các đối tượng chia nhau tiêu xài. Công an huyện Đức Hòa đã thu hồi hàng chục cổ vật, đồ thờ cúng có giá trị cao.

Hàn Phi
.
.
.