Thoát vòng tố tụng, 4 lâm tặc bị phạt hành chính 380 triệu đồng

Thứ Tư, 03/11/2021, 17:59

Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nhưng 4 đối tượng có liên quan vụ án phá rừng có tổ chức với quy mô lớn nhất ở Phú Yên từ trước đến nay đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 380 triệu đồng.

 

Ngày 3/11, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã ký 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp với tổng số tiền 380 triệu đồng đối với 4 người khai thác rừng, vận chuyển và mua bán lâm sản trái pháp luật.

Thoát vòng tố tụng hình sự, 4 người bị xử phạt hành chính 380 triệu đồng. -0
Một trong số 373 cây rừng đã bị "lâm tặc" đốn hạ.

Theo đó, hai ông Cao Ngọc Thạch (SN 1983) và Nguyễn Văn Hải (SN 1981), cùng trú tại thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa bị xử phạt mỗi người 85 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 19,744m3 gỗ rừng tự nhiên. Ông Trần Quang Hoan (SN 1987, trú ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) và bà Đặng Thị Mộng Điệp (SN 1975, trú ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) bị xử phạt mỗi người 105 triệu đồng về hành vi vận chuyển và mua bán lâm sản trái pháp luật 15m3 gỗ tròn loại thông thường.

Thoát vòng tố tụng hình sự, 4 người bị xử phạt hành chính 380 triệu đồng. -0
Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt Dương Tấn Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa.

Trước đó, từ kết quả xác minh nguồn tin của báo chí, ngày 12/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"; đồng thời xác lập chuyên án truy xét vụ phá rừng có tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này. Từ kết quả điều tra đã xác định vụ phá rừng này xảy ra tại tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa. Hai nhóm "lâm tặc" thuê xe cơ giới san ủi, khai phá 3 con đường có tổng chiều dài hơn 2.300m xuyên sâu vào rừng tự nhiên, rồi thuê nhiều người đốn hạ 373 cây gỗ, gồm 331m3; gây thiệt hại về lâm sản và môi trường gần 1,2 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 35 bị can về các tội danh "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", "Hủy hoại rừng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số đó có 10 cán bộ, viên chức ở Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, UBND xã Sơn Thành Tây.

Ngoài việc đề nghị truy tố 35 bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên xử lý vi phạm hành chính một số đối tượng liên quan vụ án, nhưng hành vi của họ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm; trong đó có 4 đối tượng nêu trên.

 

Hữu Toàn
.
.
.