Tăng cường quản lý đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần

Thứ Ba, 03/08/2021, 09:31

Tình trạng đối tượng nghiện ma túy bị “ảo giác” hoặc biểu hiện loạn thần có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có dấu hiệu gia tăng trở lại. Làm thế nào quản lý tốt hơn các đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần để tránh gây họa cho xã hội vẫn là bài toán nan giải đối với các cơ quan chức năng...

Mới đây, vào giữa tháng 7/2021, một vụ án đau lòng xảy ra tại phường Kim Long, TP Huế. Nạn nhân là cụ bà Trần Thị G. (76 tuổi) bị chém chết tại nhà riêng. Kẻ gây án không ai khác chính là cháu nội cụ G., đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh (26 tuổi, trú tại số 21/79 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế).

Được biết, sau khi lời qua tiếng lại với cụ G., Thịnh dùng hung khí chém bà nội tử vong rồi bỏ trốn. Thịnh đã bị cơ quan Công an bắt giữ tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long. Qua điều tra, Công an TP Huế xác định, Thịnh là đối tượng có biểu hiện loạn thần do thường sử dụng các chất ma túy, từng có tiền án, tiền sự và được gia đình nhiều lần đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên-Huế điều trị.

 Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng, con nghiện sử dụng ma túy gây loạn thần, ảo giác dẫn đến các hành vi phạm tội. Theo một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng diễn biến phức tạp.

Tăng cường quản lý đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần -0
 Đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh có biểu hiện loạn thần, bị bắt giữ sau khi gây án.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuê nhà nghỉ, khách sạn hoặc sử dụng phòng trọ làm địa điểm chích hút ma túy tập thể, bay lắc, gây mất ANTT. Điều đáng nói, đối tượng nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa.

Điển hình, vừa qua, Công an phường Vỹ Dạ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế kiểm tra hành chính khách sạn Đ.A. (đường Đào Trinh Nhất, phường Vỹ Dạ, TP Huế) phát hiện tại phòng 203, Võ Duy (21 tuổi, trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền) cùng 4 đối tượng đang “phê” ma túy; thu giữ 12 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và một số ma túy tổng hợp.

Cũng tại khách sạn này, trước đó Công an phường Vỹ Dạ đã bắt, xử lý 3 vụ việc với 13 đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hay cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp các đơn vị triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế), do Trần Thị Hồng Nhung (24 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang) làm quản lý; bắt giữ 47 đối tượng, trong đó có 42 đối tượng, phần lớn là nam, nữ thanh niên đến thuê phòng sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 6 gói nilon chứa ma túy; hơn 21 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 1.586 người nghiện, sử dụng ma túy trước cai và 1.643 đối sau cai nghiện. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ 71 vụ/115 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chứa chấp sử dụng, chiếm đoạt trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 21.000 viên và hơn 2.153 gam ma túy tổng hợp cùng một số lượng heroin.

Nói về công tác phòng, chống ma túy cho người cai nghiện, ông Ngô Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện đơn vị đang quản lý, điều trị, cai nghiện ma tuý cho 43 học viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, số học viên tại Trung tâm giảm 21 người gồm các đối tượng chấp hành xong quyết định, chấp hành án tù và học viên cai nghiện chữa trị tự nguyện thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

“Thời gian qua, Trung tâm thường tổ chức các buổi tuyên truyền để giúp các học viên nhận ra tác hại của ma túy đến sức khỏe, đời sống của người sử dụng, người thân và ảnh hưởng đến xã hội ở mức nghiêm trọng như thế nào. Và niềm mong muốn lớn nhất của chúng tôi là giúp các em sớm dứt cơn nghiện, cai nghiện ma túy thành công để trở về với gia đình, làm người có ích cho cộng đồng”, ông Bình chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế, nói rằng, cùng với cơ quan chức năng thì mỗi gia đình cần có biện pháp quản lý chặt chẽ con em, người thân của mình, phải thường xuyên giáo dục, vận động thực hiện lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường, phát động hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy cũng như những đối tượng có biểu hiện loạn thần với cơ quan Công an để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.