Tạm giữ nhóm thanh niên buôn bán, tàng trữ pháo lậu

Thứ Bảy, 18/12/2021, 15:42

Ngày 18/12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn An (SN 1992, ngụ thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), Đinh Song Linh (SN 1999, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và Phạm Tuấn Anh (SN 1995, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển, tàng trữ và buôn bán pháo nổ trái pháp luật.

Từ nguồn tin của trinh sát, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, kiểm tra xe ôtô BKS 51C- 263.96 do Nguyễn Văn An điều khiển chở theo Phạm Tuấn Anh đang di chuyển trên địa bàn thôn 3, xã Lộc An. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có gần 10kg pháo nổ được đựng trong 6 hộp giấy.

Bắt 3 đối tượng đi xe hơi bán pháo nổ -0
Các đối tượng cùng tang vật.

Nguyễn Văn An khai nhận, toàn bộ số pháo trên được An cùng Phạm Tuấn Anh và Đinh Song Linh mua từ một người ở TP Bảo Lộc với giá 1,3 triệu đồng/1 hộp. Các đối tượng đang vận chuyển số pháo trên đi bán lại cho người khác để kiếm lời với giá 1,6 triệu đồng/hộp.

Khẩn trương kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn An, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 hộp pháo, trọng lượng 14kg. Tại nhà của Đinh Song Linh cơ quan Công an phát hiện thêm 38 hộp pháo các loại, trọng lượng trên 60kg.

Quá trình khám xét tại nhà Linh, Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1999, ngụ thôn 9, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đã tự nguyện đem giao nộp cho cơ quan Công an 2 hộp pháo nặng 3kg đã mua của Linh trước đó.

Khắc Lịch
.
.
.