Nhóm chuyên cắt trộm dây điện sa lưới

Thứ Hai, 27/09/2021, 17:40

Ngày 27/9, Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng nhóm đã gây ra hàng loạt vụ cắt trộm dây điện ở tỉnh Trà Vinh.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Đặng Văn Bình Em (SN 1996), Nguyễn Văn Toán (SN 1999), Nguyễn Văn Khang (SN 2001), Trương Hán Siêu (SN 1998), Nguyễn Chí Phong (SN 1998), Lưu Linh Phương (SN 1993) và Tăng Ngọc Sang (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh).

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, tại thị xã Duyên Hải xảy ra hàng chục vụ cắt trộm dây điện, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Bọn trộm chỉ nhắm đến các loại dây điện đường, điện phục vụ sinh hoạt có nhiều lõi đồng tại các khu vực không có người trông coi.

Công an Trà Vinh bắt băng nhóm chuyên cắt trộm dây điện -0
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Khu vực bị cắt trộm dây điện trên các tuyến đường dân cư thưa thớt, ít người qua lại. Các vụ trộm xảy ra, 2-3 ngày sau người dân mới trình báo, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy tìm thủ phạm. 

Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng với Công an thị xã Duyên Hải triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp truy tìm. Các tổ công tác đã phối hợp với Công an các địa phương đã rà soát hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sàng lọc và lần ra thủ phạm.

Công an Trà Vinh bắt băng nhóm chuyên cắt trộm dây điện -0
Tang vật được thu giữ. 

Bình Em, Toán và Khang thừa nhận khuya 6/9, đã gây ra vụ cắt trộm dây điện ở phường 2. Ngoài ra, Bình Em còn khai nhận đã trực tiếp cùng với các đối tượng khác thực hiện khoảng 10 vụ cắt trộm dây điện.

Từ lời khai này, cơ quan Công an đã mời làm việc đối với Siêu, Phong, Phương và Sang. Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 300m dây điện các loại cùng tang vật sử dụng để trộm cắp.

Theo cơ quan điều tra, qua thống kế ban đầu, có hơn 2.000m dây điện các loại bị cắt trộm, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. 

Hồ Giang
.
.
.