Ngăn ngừa tội phạm ma túy, "tín dụng đen"

Thứ Tư, 06/10/2021, 06:36

Trong thời gian giãn cách xã hội, một số huyện tại Long An đã xuất hiện tình trạng cho vay tín dụng đen. Các nạn nhân chủ yếu là bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Mặc dù địa phương đã cung cấp lương thực thực phẩm nhưng vì nhiều lý do khác, người dân vẫn cần tiền để xoay sở. Trong số các nạn nhân có cả các đối tượng nghiện cờ bạc.

Công an huyện Thạnh Hóa qua công tác nắm địa bàn đã phát hiện tình trạng các đối tượng ngoài địa phương đến hoạt động cho vay tiền góp ngày với lãi suất vượt mức quy định. Các đối tượng cho vay phát tán tờ rơi, dán quảng cáo có nội dung hỗ trợ tài chính cho vay không cần thế chấp, nhắm đến đối tượng vay là dân lao động, thanh thiếu niên, những người buôn bán đang khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

toi pham.jpg -0
Đấu tranh mạnh tội phạm ma túy trong thời điểm giãn cách xã hội ở Long An.

Tại địa phương còn xuất hiện tình trạng vay mượn nợ trong dân, chơi hụi… dẫn đến vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Công an huyện đã đưa nhiều người liên quan đến làm việc, có cả đối tượng cho vay, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, chỉ có thể xử lý hành chính và bắt đối tượng viết cam kết không tái phạm.

Trong thời gian qua, 17 đối tượng có biểu hiện cho vay vượt mức lãi suất theo quy định ở địa phương khác đến Long An đã được đưa vào diện theo dõi, bắt ký cam kết không hoạt động “tín dụng đen”.

 Huyện Bến Lức có nhiều khu công nghiệp, số lượng người làm công nhân, nghề tự do sống trọ ở địa bàn huyện khá lớn. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp chưa xuất hiện tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen cũng như các vụ đòi nợ thuê, khủng bố tinh thần bằng chất bẩn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã rà soát, lập danh sách các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Công an huyện Bến Lức đã kiểm tra 215 lượt, chưa phát hiện các cơ sở, tổ chức, băng nhóm, cá nhân có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Để ngăn ngừa, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về về thủ đoạn hoạt động của đối tượng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" thông qua ứng dụng Zalo, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền qua hệ thống loa đài truyền thanh để người dân nắm rõ.

Công an huyện chỉ đạo Công an tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, tập trung các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Một trong những hiệu quả từ công tác này là phát hiện xử lý 2 đối tượng có hành vi phát, dán tờ rơi quảng cáo cho vay không cần thế chấp.

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức cho biết: “Khó khăn hiện nay là người bị hại không tố giác. Các đối tượng nghi vấn hoạt động "tín dụng đen" không đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn nên Công an huyện chưa lập hồ sơ điều tra cơ bản, quản lý các ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen", kinh doanh tài chính trái phép.

Chuyện không tố giác tội phạm còn nằm ở chỗ hợp đồng cho vay không thể hiện lãi suất (chỉ thỏa thuận lãi suất bằng miệng, không thể hiện trên sổ sách, giấy tờ). Người vay tiền sợ bị trả thù hoặc sợ lộ lý do vay tiền không chính đáng nên gây khó khăn cho công tác điều tra”.

Khi Long An nới lỏng giãn cách xã hội, điều đáng lo ngại là tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn tỉnh trỗi lên. Trong thời gian giãn cách, các chốt kiểm soát dịch bệnh liên tục phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép, bắt giữ và khởi tố nhiều vụ.

Trưa 10/9, Công an thị trấn Cần Giuộc tuần tra trên đường Nguyễn An Ninh (thuộc khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tuần tra cho dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên người của Bình có cất giấu 1,2951gam ma túy đá. Tối 12/9, Công an thị trấn Cần Giuộc kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc phát hiện 2 đối tượng cất giấu ma túy đá và heroin.

Tại thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Long An có gần 2.300 người nghiện ma túy và hơn 1.300 người nghi nghiện có hồ sơ quản lý. Độ tuổi sử dụng ma túy khá trẻ, từ 18-30 tuổi. Tệ nạn ma túy không chỉ có ở thành thị mà cả ngay các vùng nông thôn, khu vực biên giới. Các đối tượng nghiện sống ở vùng biên giới dễ trở thành kẻ tiếp tay cho các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy vào nội địa.

Trong những tháng đầu năm và thời điểm Long An giãn cách xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ hơn 100 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt hơn 100 đối tượng.

Dọc biên giới, chỉ trong vài năm trở lại đây, Công an, bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hàng chục vụ buôn bán ma túy, trong đó có vụ các đối tượng vận chuyển gần 70kg ma túy. Để quản lý, phát hiện triệt phá, từ đầu năm 2021 đến nay, dọc đường biên giới có 36 chốt tuần tra kiểm soát thuộc bộ đội biên phòng và Công an phối hợp.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, thời gian qua, ngoài bắt giữ, triệt xóa các ổ, nhóm, đối tượng phạm tội, Công an còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy, tệ nạn tín dụng đen.

Nguồn cơn của tội phạm cũng bắt nguồn từ việc sử dụng ma túy. Nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật hay án xã hội bị triệt phá, phần lớn các đối tượng đều là người nghiện ngập. Trong thời điểm Long An thực hiện cuộc sống bình thường mới sau dịch bệnh, tội phạm trong tỉnh được nhận định sẽ gia tăng. Công an tỉnh Long An và Công an các quận, huyện sẽ có phương án, kế hoạch để xử lý, triệt phá giữ gìn bình yên cho người dân.

Không để tội phạm ma tuý lợi dụng dịch bệnh để hoạt động

Từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đến nay, Công an các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã bắt 32 vụ, 65 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy các loại cùng tang vật liên quan.

Nhiều vụ bị Công an phát hiện khi đối tượng ngang nhiên tụ tập sử dụng trái phép ma túy với quy mô lớn trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Lúc 1h45 ngày 3/7, hàng chục đối tượng sử dụng trái phép ma túy bị Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang tại một quán karaoke ở xã Tân Phong. Tại 5 phòng karaoke đang hoạt động có 23 đối tượng sử dụng ma túy; 4 phòng nghỉ của nhân viên có 24 người đang lưu trú. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu 2 đĩa sứ chứa ma túy; 37 viên thuốc lắc; 5 gói nilon chứa ma túy đá; 1 gói nilon chứa cần sa; 1 khẩu súng ngắn và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy…

Các đối tượng hoạt động tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, lợi dụng xe “luồng xanh” hỗ trợ phòng, chống dịch để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Lúc 0h15 ngày 18/8, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp chốt kiểm soát huyện Phước Long tiến hành kiểm tra xe khách 16 chỗ BKS 51D-653.14 bên trong có Nguyễn Quốc Duy (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Nghị (SN 1987, ngụ Nghệ An) và Phạm Thị Mai (SN 1997, ngụ Sóc Trăng). Kiểm tra phương tiện, phát hiện 4 bịch nilon chứa ma túy đá khối lượng trên 1,6kg; gần 45 triệu đồng; 2 sổ tay ghi chép các thông tin mua bán trái phép ma túy. Duy khai nhận thuê xe “luồng xanh” hỗ trợ phòng, chống dịch ở TP Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng, rồi cùng Nghị, Mai xuống huyện Phước Long (Bạc Liêu) bán số ma túy trên…

Thượng tá Võ Minh Trí, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh nói chung đã có nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá nhiều vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân và CBCS làm nhiệm vụ… (V.Đức – B.Ân)

Anh Thư -T.H
.
.
.