Nam nhân viên karaoke mua bán ma túy lãnh án 20 năm tù

Thứ Hai, 18/10/2021, 18:33

Đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke, một nam thanh niên hám tiền khi được người khác rủ rê mua bán ma túy để bán kiếm lời, kết cục đã phải trả giá bằng hình phạt 20 năm tù.

Đó là hình phạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên đối với bị cáo Tô Hữu Bằng (SN 2000, trú phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) trong phiên xử sơ thẩm hôm nay 18/10.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Thị Hồng Diễm (SN 1997, trú ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nam nhân viên karaoke mua bán ma túy lãnh án 20 năm tù -0
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.  Ảnh : N.V

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc đang phụ việc tại một quán karaoke ở TP Cam Ranh cuối năm 2019, Bằng có quan hệ tình cảm với Diễm, lúc đó là nhân viên thu ngân ở quán karaoke. Đến năm 2020, Bằng tình cờ quen biết một nam thanh niên tên Hưng, chưa rõ nhân thân. Sau khi nghe Hưng rủ rê vào TP Hồ Chí Minh mua ma túy về bán kiếm lãi, Bằng đồng ý và “mượn” tài khoản của Diễm để chuyển tiền cho “đối tác” cung cấp ma túy, rồi cùng Hưng chia tách ma túy nhỏ lẻ để bán.

Trong chuyến đi TP Hồ Chí Minh mua ma túy vào ngày 24/5/2020, giữa Bằng và Hưng xảy ra mâu thuẫn, nên Bằng không kết nối quan hệ với Hưng, mà nhờ Diễm chuyển tiền cho “đối tác” rồi thuê xe ô tô tự lái để chuyển ma túy về TP Cam Ranh. Đến nơi, Bằng nhờ Diễm thuê phòng khách sạn để lưu trú và mua giúp 4 ổ bánh mì không có nhân. Tại phòng lưu trú khách sạn, Bằng chia tách ma túy bỏ vào 4 ổ bánh mì để mang đi bán lẻ cho các đối tượng nghiện, nhưng Diễm không hề biết. Đến trưa 27/5/2020, Bằng bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật là 150,3855g ma túy Methamphetamine khi khám xét phòng trọ của đối tượng này.

 

 

Hữu Toàn
.
.
.