Lâm tặc dùng dao ra đe dọa, cướp tang vật

Thứ Sáu, 06/08/2021, 11:49

Khi bị bắt vào trạm quản lý bào vệ rừng, 2 lâm tặc đã huy động người trong làng ra hỗ trợ, đồng thời rút dao đe dọa lực lượng quản lý bảo vệ rừng rồi cướp tang vật bỏ trốn.

Sáng 6/8, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên lâm phần quản lý của đơn vị vừa xảy ra một vụ việc lâm tặc dùng dao đe doạ lực lượng bảo vệ rừng rồi cướp tang vật bỏ trốn.

Theo ông Tiến, vào khoảng 21h đêm 5/8, trong lúc ông cùng với lực lượng tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng trên lâm phần quản lý của đơn vị thì phát hiện 2 đối tượng chở một số tấm gỗ trên xe máy từ trong rừng đi ra nên đã tiến hành bắt giữ, dẫn giải về trạm để xử lý.

Thêm một vụ lâm tặc rút dao đe doạ cướp tang vật -0
Xe gỗ bị lâm tặc đe doạ cướp đi trong đêm 5/8 (Ảnh kiểm lâm) 

Khi vừa về gần đến trạm, 2 lâm tặc này liền rút dao ra đe doạ, đồng thời huy động cho một số người thân đến hỗ trợ cướp tang vật.

“Thấy nhóm lâm tặc quá manh động tôi đã gọi cho lãnh đạo huyện nhờ chi viện lực lượng nhưng do địa bàn quá xa, khi lực lượng vào đến nơi thì nhóm lâm tặc này đã cướp tang vật mang đi”, ông Tiến thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 26/7, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar cũng đã phát hiện một vụ khai thác lâm sản trái phép tại Tiểu khu 704 thuộc địa bàn xã Cư Bông, huyện Ea Kar. Tại hiện trường, có 21 cây gỗ bị cắt hạ, số gỗ còn sót lại hơn 11m3.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng bảo vệ rừng của công ty đã phát hiện, bắt giữ một xe độ chế chở 3 lóng gỗ lớn đang lưu thông trên địa bàn buôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, nhóm lâm tặc này đã huy động khoảng 40 người khác đưa dao, hung khí đến uy hiếp cướp số gỗ này bỏ trốn.

Văn Thành
.
.
.