Làm giả phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, bán với giá "bèo"

Chủ Nhật, 08/08/2021, 18:53

Trần Hoàng Ý đã làm giả nhiều phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, sau đó bán với giá 30.000 đồng.

Ngày 8/8, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã lập hồ sơ điều tra đối với Trần Hoàng Ý (SN 1989, ngụ xã Tân Phú Đông) về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, chiều 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 80, đã dừng kiểm tra ôtô BKS: 66A-101.27, kiểm tra và khai báo y tế đối với Tạ Phước Tài (SN 1979) và Hà Thị Tuyết Nga (SN 1985, cùng ngụ phường Tân Quy Đông). Hai người trên xe đưa ra hai phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên làm giả phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 -0
Cán bộ điều tra làm việc với nam thanh niên làm giả giấy xét nghiệm.  

Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra, phát hiện hai phiếu này nghi làm giả nên lập biên bản, bàn giao Công an TP Sa Đéc. Qua xác minh, cả hai thừa nhận đã thuê Ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm cho cho tài xế nhằm mục đích di chuyển qua các chốt kiểm soát.

Ý sau đó được mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Ý thừa nhận đã nhận vào hai tuần trước đã làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, cho những người có nhu cầu. Mỗi phiếu làm giả, Ý thu 30.000 đồng.

Cơ quan Công an đã tạm giữ máy vi tính để bàn cùng một số giấy tờ khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Văn Vĩnh
.
.
.