Gần chục thanh niên thuê căn hộ chung cư để mở “tiệc ma túy”

Thứ Ba, 14/12/2021, 18:01

Trong lúc quận Sơn Trà (Đà Nẵng) một số địa bàn phải chuyển cấp độ dịch bệnh COVID-19 sang vùng cam và đỏ, 6 thanh niên quê Quảng Nam, Quảng Bình đã rủ các kiều nữ gốc miền Tây và Đà Nẵng thuê căn hộ cao cấp để mở tiệc ma túy, gây ồn ào, náo loạn tại chung cư cao cấp thuộc quận Sơn Trà.

Ngày 14/12, Công an quận Sơn Trà cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa thực hiện tạm giữ đối với 6 đối tượng thanh niên quê Quảng Nam và Quảng Bình để  điều tra làm rõ hành vi “tổ chức sử dụng ma tuý”.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 11/12, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà phát hiện trong căn hộ chung cư cao cấp trên đường Dương Đình Nghệ phát ra tiếng nhạc “xập xình”, bên trong lố nhố nhiều nam nữ thanh niên đang tụ tập mở nhạc lớn để “quẩy”.

Đà Nẵng: 8 thanh niên nam nữ thuê căn hộ chung cư để mở tiệc ma túy  -0
Đà Nẵng: 8 thanh niên nam nữ thuê căn hộ chung cư để mở tiệc ma túy  -1
Nhóm thanh niên nam nữ mở tiệc bay lắc trong căn hộ chung cư cùng tang vật. 

Ngay lập tức,  Công an phường Phước Mỹ phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính căn phòng số 402 trong chung cư. Tại đây, đã phát hiện 8 nam nữ thanh niên đang lắc lư theo nhạc, trên sàn nhà có nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý. Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ được một gói ni lon chứa tinh thể màu trắng, một đĩa sứ bên trên có nhiều chất tinh thể trắng và một gói nilon chứa chất bột màu xanh.

Tại Công an phường, các nam nữ khai nhận tên: Nguyễn Đức Tú (SN 1985, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); Trần Anh Tú (SN 1996), Trịnh Công Đạt (SN 2003), Trần Đình Đức (SN 2000), Nguyễn Chiến Thắng (SN 1998), Võ Trung Tính (SN 2002) cùng trú tỉnh Quảng Bình; O.V.T (SN 1996, trú thành phố Cà Mau) và N.T.H.T (SN 1995, trú phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua test nhanh,  cả nhóm này đều có kết quả dương tính với ma túy.

Tiếp tục đấu tranh, nhóm thanh niên nam nữ thừa nhận chất tinh thể màu trắng là ma tuý dạng ketamin, chất bột màu xanh là thuốc lắc. Do địa bàn quận Sơn Trà có một số phường đã chuyển thành vùng cam và đỏ COVID-19 nên tranh thủ tụ tập, mở tiệc ma túy trước khi bị “cách ly”. Tuy nhiên, trong lúc đang sử dụng dang dở thì bị bắt quả tang.

Điều tra mở rộng, căn cứ vào lời khai của đối tượng Nguyễn Đức Tú, lúc 11h tối cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát ma tuý đã tiến hành khám xét nơi ở của Tú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà  tiếp tục phát hiện và thu giữ một gói nilon chứa 3 viên nén màu xanh là thuốc lắc cà một gói ni lon chứa ma tuý Ketamin. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.