Dùng tài khoản ảo đăng thông tin tìm trẻ lạc để lừa đảo và bán hàng online

Thứ Sáu, 06/08/2021, 14:05

Ngày 6/8, theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, thông tin tìm trẻ lạc được đăng tải trên mạng xã hội từ ngày hôm qua là sai sự thật.

 

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội Facebook lan truyền các thông tin tìm trẻ lạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa Bình Long. Thông tin này được chia sẻ nhiều trên các nhóm bán hàng online, nhóm công khai, với các tài khoản như “Bùi Tuyết”, “Trần Phát Đạt Đạt”…

Thông tin tìm trẻ lạc ở Bình Phước là sai sự thật -0
Đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.

Qua xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước khẳng định đây là thông tin giả, hoàn toàn sai sự thật (thông tin không rõ ràng, các số điện thoại liên hệ không đủ số…).

Những kẻ đăng tải tin giả thường sử dụng tài khoản ảo để chia sẻ trên các trang, nhóm công khai nhằm tăng lượng tương tác, phục vụ việc bán hàng hoặc lừa đảo. Thông tin này đánh vào lòng tin, tình thương của người dùng mạng xã hội, họ vô tình chia sẻ thông tin giả, gây hoang mang trong dư luận mà không hay biết.

Hiện Công an tỉnh đã vào cuộc phối hợp cùng cơ quan chức năng các cấp xác minh làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin giả trên để xử lý nghiêm.

 

 

Nguyễn Cảnh
.
.
.