Để rừng bị tàn phá, giám đốc cùng 8 thuộc cấp dính vòng lao lý

Thứ Năm, 05/08/2021, 12:29

Ngày 5/8, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Mạnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar) cùng 8 thuộc cấp về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Cty Lâm nghiệp Ea Kar) được UBND tỉnh Đắk Lắk giao 14.473,1ha đất và rừng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng. Ngày 18/8/2019, một Tổ công tác của Công an huyện Ea Kar và Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng (cùng sinh sống trên địa bàn xã Cư Yang, huyện Ea Kar) đang khai thác trái phép 6 cây gỗ với khối lượng 27m3, trị giá hơn 91 triệu đồng tại Tiểu khu 692 (thôn 15, xã Cư Yang) thuộc lâm phần quản lý của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Để rừng bị tàn phá, giám đốc cùng 8 thuộc cấp dính vào lao lý -0
Giám đốc cùng 8 thuộc cấp Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị bắt giữ 

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày cả nhóm kéo nhau lên rừng khai thác gỗ trái phép, sau đó dùng trâu để vận chuyển, tập kết gỗ xuống bìa rừng. Đến nửa đêm hoặc rạng sáng hôm sau thì bốc gỗ lên xe tải, rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, không có nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar tuần tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện nhiều vị trí rừng khác trên địa bàn xã Cư Yang bị khai thác trái phép trong suốt một thời gian dài. Qua kiểm đếm, tại các khu vực này có tổng cộng 296,089m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII bị chặt phá, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Để rừng bị tàn phá, giám đốc cùng 8 thuộc cấp dính vào lao lý -1
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trên lâm phần uqanr lý của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar 

Ngày 21/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với Công ty Lâm nghiệp Ea Kar và xác định, chỉ tính từ năm 2014 đến 2019, tổng diện tích rừng tự nhiên do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý đã bị chặt phá là 1.820,87ha, chủ yếu tại địa bàn các xã Cư Yang, Cư Bông, Cư Elang và Cư Prông, gây thiệt hại 28.954,48m3 gỗ các loại với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng.

Cũng theo bản cáo trạng, việc để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất đai tràn lan trên địa bàn do đơn vị mình quản lý trong suốt một thời gian dài nhưng lãnh đạo cùng các thuộc cấp của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đã không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý các vụ việc, thậm chí còn buông lỏng, bảo kê cho việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng này.

Văn Thành
.
.
.