Đề nghị án tù cho 59 bị cáo trong ‘đường dây đánh bạc M88’

Thứ Hai, 18/05/2015, 11:34
Sáng nay, 18/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng qua trang web M88.com (gọi tắt M88) đã bước sang phần tranh luận.
>> Xét xử đường dây đánh bạc 'khủng' qua trang mạng M88

Trước khi đi vào tranh luận, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án các bị cáo.

Theo đó, 6 bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị ngân hàng) bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù; 3 bị cáo Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng), Cù Huy Giáp (em Hải, 34 tuổi ngụ TP Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (43 tuổi ngụ TP.HCM) cùng bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù, Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) và Lê Văn Hải (27 tuổi ngụ TP.HCM) cùng bị đề nghị từ 5-6 năm tù.

 Các bị cáo tại phiên xử. 

Ngoài hình phạt tù, VKS còn đề nghị HĐXX phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 50-100 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

Đối với 53 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "đánh bạc", ngoài bị cáo Đào Ngọc Quý (32 tuổi, ngụ Bình Dương; kỹ sư xây dựng) bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù và phạt bổ sung từ 50-100 triệu đồng, 52 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 đến 3 năm tù và phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhận định hành vi các bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, tổ chức và tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn nên VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình thức tù giam đối với tất cả 59 bị cáo.

Như tin đã đưa, M88 là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Ngay sau khi đường dây đánh bạc này bị triệt phá, theo thống kê sơ bộ của Cơ quan điều tra có đến 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88.

Cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 53 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong số đó, có nhiều "con bạc" cộm cán với số tiền tham gia đánh bạc lên tới bạc tỉ như Đào Ngọc Quý đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc và bị thua khoảng 6 tỷ đồng.

A.Huy
.
.
.