Con gái rủ 6 người đến nhà cha tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

Thứ Ba, 03/08/2021, 12:30

Lực lượng tuần tra phát hiện nhiều người tụ tập tại căn nhà ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) nên kiểm tra. Phạm Thị Thúy Uyên thừa nhận rủ nhiều người về nhà cha ruột để đánh bạc.

Ngày 3/8, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Thị Thúy Uyên (SN 1976, ngụ xã Long Bình Điền) cùng 6 người khác về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Con gái rủ 6 người tụ tập đến nhà cha ruột để đánh bạc -0
Nhóm 7 người tụ tập đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an.

Theo kết quả điều tra, chiều 2/8, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-9 xã Long Bình Điền tuần tra, kiểm soát bắt quả tang nhóm 7 người tụ tập đánh bạc tại căn nhà ở ấp Long Thạnh. Những người liên quan được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Uyên thừa nhận đã rủ 6 người bạn đến nhà cha ruột để tụ tập đánh bài. Trong số những người bị bắt quả tang, có nhiều người từ TP Mỹ Tho, chạy xe máy hơn 10km đến địa điểm tụ tập đánh bạc.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, 7 người liên quan còn bị lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc.

Đặng Thanh
.
.
.